Doanh nghiệp xây dựng thua lỗ nặng vì chi phí lớn

Gia Miêu |

Hàng loạt doanh nghiệp lớn của ngành xây dựng đều có kết quả kinh doanh ảm đạm trong giai đoạn 6 tháng đầu năm 2022 vì phải đối mặt với quá nhiều khó khăn, chưa tìm ra giải pháp khắc phục.

Báo cáo tài chính quý II/2022 vừa được công bố của CTCP Xây dựng Coteccons cho thấy hoạt động chính ghi nhận tín hiệu tích cực nhưng vẫn lỗ ròng gần 24 tỉ đồng trong quý do tăng mạnh các khoản dự phòng. Cụ thể, trong quý 2, các hợp đồng xây dựng mang về Coteccons khoản doanh thu gần 3.270 tỉ đồng, tăng so với cùng kỳ. Bên cạnh hoạt động xây dựng, hoạt động tài chính cũng là điểm cần chú ý trong quý vừa qua. Doanh thu tài chính của Coteccons ghi nhận đến hơn 152 tỉ đồng. 

Tuy nhiên, liên quan đến hoạt động đầu tư chứng khoán Công ty phải trích lập dự phòng hơn 20 tỉ đồng giảm giá chứng khoán kinh doanh. Ngoài ra, Coteccons còn tăng mạnh chi phí dự phòng thuộc khoản mục chi phí quản lý lên gần 257 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ ghi nhận hơn 16 tỉ đồng. Vì vậy, chi phí quản lý bị đẩy lên gần 361 tỉ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ. Việc tăng các khoản dự phòng đã bào mòn kết quả từ hoạt động kinh doanh chính của Coteccons, khiến Công ty lỗ ròng gần 24 tỉ đồng trong quý II/2022. Qua đó, lãi ròng 6 tháng đầu năm cũng bị kéo xuống còn hơn 5 tỉ đồng, giảm 95%.

Ngoài ra, một điểm đáng chú ý khác là dòng tiền kinh doanh của Coteccons trong nửa đầu năm 2022 âm hơn 1.298 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ dương 220 tỉ đồng. Về nợ, tổng vay nợ của Công ty tăng lên gần 528 tỉ đồng, trong khi đầu năm chưa được 2 tỉ đồng. Theo đó, Coteccons đã huy động nợ từ cả hai kênh tín dụng ngân hàng và phát hành trái phiếu.

Một ông lớn khác trong ngành xây dựng cũng đang gặp nhiều khó khăn đó là Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình. Báo cáo tài chính cho thấy doanh thu thuần quý 2 tăng so với cùng kỳ lên 4.080 tỉ đồng. Tuy nhiên, biên lãi gộp lại giảm nghiêm trọng từ 6,1% cùng kỳ về dưới 3,3%. Bên cạnh sự suy giảm về hiệu quả mảng kinh doanh chính, Hòa Bình còn ghi nhận chi phí lãi vay tăng vọt 78% so với cùng kỳ lên 143 tỉ đồng, chi phí quản lý tăng 30% lên 122 tỉ đồng.

Lũy kế từ đầu năm, công ty xây dựng báo cáo doanh thu tăng trưởng 30% đạt 7.063 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế thu về 61 tỉ đồng, giảm 10% so với nửa đầu năm ngoái. Trong khi đó doanh nghiệp lại đẩy mạnh chính sách vay nợ. Trong đó nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng 762 tỉ so với đầu năm lên 5.461 tỉ đồng, vay nợ tài chính dài hạn tăng thêm 676 tỉ lên mức 1.074 tỉ đồng.

Thực tế trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh bị âm đến 1.365 tỉ đồng kể từ đầu năm, trong khi cùng kỳ năm ngoái chất lượng dòng tiền khá tốt với mức dương 692 tỉ đồng. Nguyên nhân dòng tiền kinh doanh chuyển sang trạng thái âm chủ yếu do tăng các khoản phải thu.

Ngành xây dựng đang gặp phải nhiều thách thức mới bởi các doanh nghiệp bất động sản bị kiểm soát nguồn vốn vay chặt chẽ hơn khiến việc thanh toán cho nhà thầu bị chậm trễ, nhiều dự án đầu tư bị trì hoãn. Bên cạnh đó xung đột Nga - Ukraine khiến đầu tư nước ngoài không tăng mạnh như kỳ vọng, giá cả nguyên vật liệu leo thang, đơn giá nhân công tăng mạnh vẫn khó tuyển dụng... nên thậm chí nhiều nhà thầu quy mô lớn cũng phải đối diện với nguy cơ bị phá sản nếu không có sự hỗ trợ. Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam (VACC) cho biết các doanh nghiệp lớn hầu hết không đạt kế hoạch đặt ra ban đầu, kể cả doanh thu lẫn sản lượng. Với tình hình nợ đọng hiện tại, giá vật liệu xây dựng tăng, không được bù giá khiến doanh nghiệp càng làm càng thua lỗ.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Bộ Xây dựng vạch rõ lý do nguồn cung nhà ở mới bị hạn chế

CAO NGUYÊN |

Theo Bộ Xây dựng, nguồn cung mới bị hạn chế chủ yếu là do việc siết chặt các thủ tục pháp lý của các dự án bất động sản (BĐS). Ngoài ra, việc dòng vốn cho thị trường bị thu hẹp từ nhiều phía như kiểm soát chặt nguồn vốn tín dụng, phát hành trái phiếu doanh nghiệp,… cũng là một trong những nguyên nhân chính.

Đại biểu Quốc hội “truy” Bộ Xây dựng về tồn tại nhà ở xã hội

CAO NGUYÊN |

Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Tạo (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng), trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách thể hiện sự nỗ lực trong việc tạo dựng nhà ở xã hội (NƠXH) cho các đối tượng có thu nhập thấp, gặp khó khăn về chỗ ở. Tuy nhiên, tình trạng thiếu NƠXH, nhà ở cho công nhân đến nay vẫn còn nhiều bất cập, tồn tại kéo dài.

Doanh nghiệp xây dựng đứng trước thách thức khốc liệt

Cao Nguyên |

Trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam (VACC) đã nêu về những khó khăn, thách thức như biến động giá cả vật liệu quá lớn; thủ tục pháp lý phức tạp; bị nợ đọng… khiến các doanh nghiệp (DN) xây dựng Việt Nam đối mặt với khó khăn.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bộ Xây dựng vạch rõ lý do nguồn cung nhà ở mới bị hạn chế

CAO NGUYÊN |

Theo Bộ Xây dựng, nguồn cung mới bị hạn chế chủ yếu là do việc siết chặt các thủ tục pháp lý của các dự án bất động sản (BĐS). Ngoài ra, việc dòng vốn cho thị trường bị thu hẹp từ nhiều phía như kiểm soát chặt nguồn vốn tín dụng, phát hành trái phiếu doanh nghiệp,… cũng là một trong những nguyên nhân chính.

Đại biểu Quốc hội “truy” Bộ Xây dựng về tồn tại nhà ở xã hội

CAO NGUYÊN |

Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Tạo (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng), trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách thể hiện sự nỗ lực trong việc tạo dựng nhà ở xã hội (NƠXH) cho các đối tượng có thu nhập thấp, gặp khó khăn về chỗ ở. Tuy nhiên, tình trạng thiếu NƠXH, nhà ở cho công nhân đến nay vẫn còn nhiều bất cập, tồn tại kéo dài.

Doanh nghiệp xây dựng đứng trước thách thức khốc liệt

Cao Nguyên |

Trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam (VACC) đã nêu về những khó khăn, thách thức như biến động giá cả vật liệu quá lớn; thủ tục pháp lý phức tạp; bị nợ đọng… khiến các doanh nghiệp (DN) xây dựng Việt Nam đối mặt với khó khăn.