Tổng giám đốc 9X, người kế vị Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình HBC là ai?

Hương Nguyễn |

Tổng Giám đốc mới của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình HBC vừa nhậm chức đã phải đối mặt với khó khăn không ít trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của công ty sụt giảm.

Tổng giám đốc 9X của HBC

Ông Lê Viết Hiếu, 28 tuổi, hiện là Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã HoSE: HBC).

Ông Hiếu là nhân sự lãnh đạo cấp cao trẻ nhất của Tập đoàn ở thời điểm hiện tại.

Doanh nhân sinh năm 1992 này là con trai của Chủ tịch Hội đồng quản trị Lê Viết Hải. Các thành viên trong gia đình ông Lê Viết Hải hiện đang nắm giữ khoảng 20% cổ phần của công ty.

Trước đó, vào cuối tháng 11, CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình tổ chức sự kiện “Trang sử vàng - Lễ chuyển giao thế hệ” tại Nhà hát Hòa Bình đánh dấu bước chuyển giao quan trọng cho thế hệ lãnh đạo mới.

Ông Lê Viết Hiếu phát biểu tại buổi 'lễ chuyển giao thế hệ“. Ảnh HBC
Ông Lê Viết Hiếu phát biểu tại sự kiện “Trang sử vàng - Lễ chuyển giao thế hệ”. Ảnh HBC

Việc doanh nhân 62 tuổi Lê Viết Hải nhường lại vị trí CEO Hòa Bình cho con trai phù hợp với quy định về quản trị doanh nghiệp khi chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm CEO của cùng một công ty đại chúng.

Về lý lịch, Tổng Giám đốc trẻ tuổi của Hoà Bình tốt nghiệp Đại học California Polytechnic, khoa Cử nhân Quản trị Kinh doanh.

Được đào tạo học tập bài bản ở nước ngoài, có thời gian làm việc ở nhiều vị trí khác nhau để có thêm kinh nghiệm, sau đấy trở về Việt Nam kế nghiệp con đường kinh doanh của gia đình.

Trước khi đảm nhiệm vị trí cao trong Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình, ông Lê Viết Hiếu có 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Chuyên viên Tín dụng doanh nghiệp, Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.

Từ tháng 12.2016 đến tháng 3.2018, Lê Viết Hiếu giữ vị trí Phó Giám đốc Phát triển thị trường nước ngoài Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

Từ tháng 4.2018, Lê Viết Hiếu đảm nhận vị trí Giám đốc Phát triển thị trường nước ngoài Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

Trong giai đoạn từ tháng 5.2019 đến trước thời điểm được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc, ông Lê Viết Hiếu đảm nhận vị trí Phó Tổng Giám đốc đối ngoại khu vực miền Bắc Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

Theo số liệu cập nhật đến tháng 6.2020, ông Lê Viết Hiếu hiện đang sở hữu 1,064 triệu cổ phiếu HBC (0,46%). Hiện giá cổ phiếu HBC đang ở quanh mức 14.250 đồng/cổ phiếu. Như vậy ông Hiếu đang sở hữu số cố phiếu trị giá khoảng 15,2 tỉ đồng.

Bố của ông Lê Viết Hiếu là ông Lê Viết Hải hiện sở hữu hơn 37,06 triệu cổ phiếu, tương ứng 16,05% vốn của HBC (tương đương khoảng 528,1 tỉ đồng)

HBC ghi nhận lỗ trong hoạt động kinh doanh trong quý III/2020

Tổng Giám đốc vừa nhận chức đã phải đối mặt với áp lực do kết quả hoạt động kinh doanh của HBC sụt giảm trong quý III/2020.

Phân tích từ Báo cáo tài chính hợp nhất quý III của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, lỗ từ hoạt động kinh doanh hơn 14,3 tỉ đồng. Trong khi đó, cùng kì năm ngoái ghi nhận lãi thuần từ hoạt động kinh doanh lên tới 81 tỉ đồng.

Nhờ có lợi nhuận khác ghi nhận 73,7 tỉ đồng mà lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn Hoà Bình trong quý III ghi nhận ở mức 53,3 tỉ đồng, giảm 22,6% so với cùng kì năm trước.

Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ của HBC trong quý III/2020 là hơn 2.635 tỉ đồng, giảm 43% so với cùng kì năm trước.

Lỗ trong công ty liên doanh, liên kết là 558 triệu đồng. Con số này so với cùng kì năm ngoái chỉ là 3,1 triệu đồng.

Trong một diễn biến khác, mới đây, Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM vừa thông báo CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình sẽ trả cổ tức năm 2019 bằng tiền cho cổ đông theo tỉ lệ 3% (300 đồng/cổ phiếu).

Đồ thị giá cổ phiếu HBC từ đầu năm đến nay. Ảnh IVT
Đồ thị giá cổ phiếu HBC từ đầu năm đến nay. Ảnh IVT

Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14.12.2020 và ngày trả cổ tức là 23.12.2020.

Với gần 231 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến HBC sẽ chi hơn 69 tỉ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Đáng chú ý, ngay sau khi thông tin chia cổ tức được công bố, giá cổ phiếu HBC đã có thời điểm tăng trần lên mức 14,300 đồng/cp trong phiên giao dịch ngày 11.12.2020, tăng 6,7% trong phiên với khối lượng giao dịch hơn 11 triệu cổ phiếu.

Hương Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

‘Mua hàng ngay, trả tiền sau, không lãi suất’, triết lý của tỷ phú Úc

Mi Vân |

Tỷ phú tự thân trẻ tuổi nhất nước Úc đã tạo ra thói quen chi tiêu mới cho hàng triệu người trẻ.

Eximbank "rối ren" chuyện nhân sự cấp cao, nợ xấu gần 2500 tỉ đồng

Lan Hương |

Liên tiếp hoãn tổ chức đại hội cổ đông, tình hình nhân sự cấp cao phức tạp, nợ xấu ngân hàng Eximbank tăng mạnh là những vấn đề ngân hàng này đang gặp phải.

Xây dựng Hoà Bình (HBC): Lãi ròng sau kiểm toán tăng gần gấp đôi

Hoàng Ngân |

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HoSE: HBC) vừa công bố BCTC hợp nhất bán niên với lãi ròng tăng đến 79% sau soát xét.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

‘Mua hàng ngay, trả tiền sau, không lãi suất’, triết lý của tỷ phú Úc

Mi Vân |

Tỷ phú tự thân trẻ tuổi nhất nước Úc đã tạo ra thói quen chi tiêu mới cho hàng triệu người trẻ.

Eximbank "rối ren" chuyện nhân sự cấp cao, nợ xấu gần 2500 tỉ đồng

Lan Hương |

Liên tiếp hoãn tổ chức đại hội cổ đông, tình hình nhân sự cấp cao phức tạp, nợ xấu ngân hàng Eximbank tăng mạnh là những vấn đề ngân hàng này đang gặp phải.

Xây dựng Hoà Bình (HBC): Lãi ròng sau kiểm toán tăng gần gấp đôi

Hoàng Ngân |

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HoSE: HBC) vừa công bố BCTC hợp nhất bán niên với lãi ròng tăng đến 79% sau soát xét.