VN Index vọt lên mốc 1.000 điểm, dòng tiền đang quay trở lại

H.M |

VN Index ghi nhận mức tăng nhẹ trong tuần này và lần đầu tiên kể từ tháng 7, chỉ số đóng cửa tuần trên 1.000 điểm. Thanh khoản ghi nhận mức tăng đáng kể trong tuần này nhưng phần nhiều do đây là tuần tái cơ cấu danh mục của hai quỹ ETF ngoại lớn.

Theo các chuyên gia của VCBS, hoạt động tái cơ cấu danh mục của 2 quỹ ETF ngoại lớn là MVIS và FTSE trong tuần này khiến cho nhiều cổ phiếu “trụ” chứng kiến mức biến động trong phiên khá mạnh và theo đó làm gia tăng mức biến động trong phiên của chỉ số cũng như thanh khoản trên thị trường. Tính chung cả tuần, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có sự phân hóa tăng giảm trái chiều, trong đó VHM, VIC, SAB có mức giảm tương đối đáng kể trong khi nhóm ngân hàng (TCB, VCB, BID, CTG) cùng một số cổ phiếu trụ (GAS, HPG) ghi nhận mức tăng khá tích cực.

Một điểm đáng chú ý khác là cũng có khá nhiều mã thuộc nhóm vốn hóa trung bình và nhỏ ghi nhận mức tăng vượt trội so với chỉ số chung trong vài tuần trở lại đây, cho thấy dòng tiền đang dần chú ý nhiều hơn đến nhóm cổ phiếu này.

Tổng kết cả tuần, VN Index đạt 1.002,97 điểm (+1,17% so với tuần trước) còn HNX Index đạt 115,80 điểm (+2,14% so với tuần trước).

“Thực tế là dòng tiền đã dần quay trở lại thị trường trong khoảng 1 tháng trở lại đây khi mặt bằng giá mới của các cổ phiếu nhìn chung đã trở nên ổn định hơn. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là dòng tiền không chỉ tập trung quanh nhóm vốn hóa lớn như giai đoạn những tháng đầu năm mà đã có sự lan tỏa ra nhiều mã vốn hóa trung bình và nhỏ trên thị trường, theo đó có khá nhiều cổ phiếu thuộc các nhóm này ghi nhận mức tăng giá tương đối ấn tượng chỉ trong một thời gian ngắn”, chuyên gia của VCBS cho biết.

Theo đánh giá của các chuyên gia chứng khoán, chỉ số đang ở trong giai đoạn tích lũy tạo lập mặt bằng giá mới trong trung hạn. Diễn biến của chỉ số trong tuần vừa qua dù là tích cực nhưng vẫn chưa xuất hiện tín hiệu tạo thành xu hướng mới. Kể từ đầu tháng 6, xu hướng giảm của chỉ số đã chuyển thành xu hướng dao động đi ngang mang tính chất tích lũy “tạo nền” và kéo dài cho đến hiện tại. Đây là tiền đề để kỳ vọng vào một giai đoạn tích cực hơn trong quý cuối cùng của năm. Trước mắt, thị trường sẽ bước vào những tuần thiếu vắng thông tin hỗ trợ trước khi các doanh nghiệp lần lượt công bố kết quả kinh doanh QIII/2018.

“Chúng tôi không kỳ vọng chỉ số xuất hiện xu hướng bứt phá trong ngắn hạn dù diễn biến zic zắc đi lên có khả năng sẽ vẫn tiếp tục diễn ra trong một số phiên tới. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng nên lưu ý về tác động có thể có từ quyết định liên quan đến việc điều chỉnh lãi suất liên bang của FED trong cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 9 sẽ diễn ra trong tuần tới”, chuyên gia chứng khoán nhận định.

H.M
TIN LIÊN QUAN

VN-Index “leo cột mỡ” thành công và vượt mốc 1.000 điểm

Thế Lâm |

Phiên ngày 20.9 khác nhiều phiên trước trong vòng 2 tuần trở lại đây. Cả hai chỉ số VNI-Index và HNX-Index đều xanh từ đầu phiên, điểm tăng dần một cách chậm mà chắc.

Cổ phiếu nhóm dầu khí và ngân hàng là “trụ đỡ” cho VN Index

H.M |

Sau một thời gian dài, thị trường chứng khoán giao dịch ảm đạm, đến mùa các doanh nghiệp liên tiếp công bố báo cáo tài chính kinh doanh nửa đầu năm 2018, tâm lý của nhà đầu tư đã được cải thiện.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

VN-Index “leo cột mỡ” thành công và vượt mốc 1.000 điểm

Thế Lâm |

Phiên ngày 20.9 khác nhiều phiên trước trong vòng 2 tuần trở lại đây. Cả hai chỉ số VNI-Index và HNX-Index đều xanh từ đầu phiên, điểm tăng dần một cách chậm mà chắc.

Cổ phiếu nhóm dầu khí và ngân hàng là “trụ đỡ” cho VN Index

H.M |

Sau một thời gian dài, thị trường chứng khoán giao dịch ảm đạm, đến mùa các doanh nghiệp liên tiếp công bố báo cáo tài chính kinh doanh nửa đầu năm 2018, tâm lý của nhà đầu tư đã được cải thiện.