Vĩnh Phúc bố trí 20 tỉ đồng để phát triển thương mại điện tử

Bảo Nguyên |

Tỉnh Vĩnh Phúc định hướng trong thời gian tới, đa số người dân trên địa bàn sẽ được tham gia mua sắm trực tuyến.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành Đề án Phát triển thương mại điện tử với mục tiêu đến năm 2025 đạt khoảng 55% người dân trên địa bàn 2 thành phố Vĩnh Yên, Phúc Yên và 30% người dân trên địa bàn các huyện tham gia mua sắm trực tuyến.

Đến năm 2030 đạt khoảng 80% người dân trên địa bàn 2 thành phố Vĩnh Yên, Phúc Yên và 50 - 60% người dân trên địa bàn các huyện tham gia mua sắm trực tuyến.

Để hoàn thành mục tiêu trên, tỉnh Vĩnh Phúc dự kiến bố trí nguồn kinh phí hơn 20 tỉ đồng, bao gồm hơn 60% nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách cấp tỉnh, còn lại là nguồn vốn xã hội hóa.

Đồng thời, triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp như xây dựng chương trình, các cơ chế nhằm thúc đẩy phát triển thương mại điện tử trên nền tảng chuyển đổi số, phát triển kinh tế số; nâng cao năng lực quản lý và tổ chức hoạt động; đấu tranh chống các hành vi gian lận thương mại và cạnh tranh không lành mạnh trong thương mại điện tử.

Bảo Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Nhiều sếp doanh nghiệp ở Vĩnh Phúc bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Bảo Nguyên |

Ngày 17.11, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị vừa có thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với 5 trường hợp là người đại diện theo pháp luật của các doanh nghiệp “chây ỳ” thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

6 tuyến buýt ở Vĩnh Phúc hoạt động trở lại sau gần một năm xảy ra đình công

Bảo Nguyên |

Ngày 1.10, 6 tuyến xe buýt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hoạt động trở lại sau gần một năm xảy ra sự việc tài xế đình công vì nợ lương và chế độ.

Vĩnh Phúc cho gần 1.500 lao động vay tiền để tự tạo việc làm

Bảo Nguyên |

Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt cho 1.486 lao động vay hơn 97 tỉ đồng để tự tạo việc làm tại chỗ.

Vụ án Vạn Thịnh Phát có thể chỉ là bề nổi của tảng băng bị vỡ

Cường Ngô - Giang Linh |

Đại biểu Quốc hội cho rằng, vụ án Vạn Thịnh Phát là vụ nhận hối lộ bằng tiền mặt nhiều nhất từ trước đến nay, số lượng tiền bị chiếm dụng có khả năng thất thoát cũng nhiều nhất. Vụ này có thể chỉ là bề nổi của tảng băng bị vỡ.

Cử tri đóng góp cho Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Xuyên Đông |

Tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ sẽ được đưa ra bàn luận. Cử tri có nhiều đóng góp cho dự thảo luật này.

Tiểu thương chợ Siêu thị Đà Nẵng phải kí nợ để được buôn bán tiếp

THÙY TRANG |

Ngày 21.11, tiểu thương tại chợ Siêu thị Đà Nẵng (quận Thanh Khê) cho biết, trong lúc đợi thành phố có phương án hỗ trợ, họ buộc phải kí nợ số tiền tăng thuê mặt bằng 40% với doanh nghiệp vận hành.

Nguyên nhân sạt lở ở Cần Thơ ngày càng gia tăng

Tạ Quang |

Cần Thơ – Ông Nguyễn Quí Ninh – Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Cần Thơ – cho biết, nguyên nhân tùy thuộc vào vị trí địa lý của từng địa phương. Bên cạnh đó, các hoạt động của con người cũng là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng hơn.

Địa phương đầu tiên chốt lịch thi vào lớp 10 THPT năm 2024

Vân Trang |

Tỉnh Hưng Yên đã công bố lịch, phương án thi lớp 10 năm 2024.

Nhiều sếp doanh nghiệp ở Vĩnh Phúc bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Bảo Nguyên |

Ngày 17.11, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị vừa có thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với 5 trường hợp là người đại diện theo pháp luật của các doanh nghiệp “chây ỳ” thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

6 tuyến buýt ở Vĩnh Phúc hoạt động trở lại sau gần một năm xảy ra đình công

Bảo Nguyên |

Ngày 1.10, 6 tuyến xe buýt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hoạt động trở lại sau gần một năm xảy ra sự việc tài xế đình công vì nợ lương và chế độ.

Vĩnh Phúc cho gần 1.500 lao động vay tiền để tự tạo việc làm

Bảo Nguyên |

Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt cho 1.486 lao động vay hơn 97 tỉ đồng để tự tạo việc làm tại chỗ.