Việt Nam có hơn 1.400 DN công nghệ số, doanh thu tiến dần mốc 10 tỉ USD

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng 11.12, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh (TP.Hạ Long), Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) tổ chức Diễn đàn quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam (Diễn đàn Make in Viet Nam) lần thứ 5 với chủ đề "Sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số - Động lực cho tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động".

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tham dự diễn đàn Make in Việt Nam.

Diễn đàn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương; đại diện các hiệp hội trong lĩnh vực CNTT, đại diện các doanh nghiệp công nghệ số “Make in Viet Nam”; các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ số; đại diện các tổ chức nghiên cứu, đào tạo trong nước…

Đây là sự kiện lớn của công nghiệp công nghệ số Việt Nam nhằm tổng kết, đánh giá sự phát triển của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam trong 4 năm qua; truyền tải những tư tưởng cốt lõi về phát triển công nghệ số, tinh thần Make in Viet Nam, ứng dụng số để giúp tăng doanh thu, lợi nhuận và năng suất lao động; phát triển doanh nghiệp công nghệ số góp phần phát triển nhanh và bền vững, phát triển bao trùm, thoát bẫy thu nhập trung bình, đưa Việt Nam thành nước phát triển.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu khai mạc Diễn đàn. Ảnh: Nguyễn Hùng
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu khai mạc Diễn đàn. Ảnh: Nguyễn Hùng

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng đã gửi lời chức mừng đến các doanh nhân, doanh nghiệp số Việt Nam nhân ngày Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 12.12.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, diễn đàn là thời điểm để nhìn lại, tổng kết, đánh giá sự phát triển, tôn vinh các doanh nghiệp công nghệ số tiêu biểu thông qua giải thưởng sản phẩm công nghệ số “Make in Viet Nam”. Đây là những sản phẩm công nghệ số xuất sắc được thiết kế, sáng tạo và làm ra tại Việt Nam, có tác động, ảnh hưởng lớn trong việc đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp và chính quyền lên môi trường số, góp phần thúc đẩy phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Nhìn lại chặng đường 4 năm vừa qua, từ năm 2019 đến nay, ngành công nghiệp công nghệ số Việt Nam đã có những bước phát triển và trưởng thành rất đáng khích lệ.

Số lượng doanh nghiệp công nghệ số tăng 30%, doanh thu công nghiệp công nghệ số tăng 32%, tỉ trọng “Make in Vietnam” - “Làm ra tại Việt Nam” của các sản phẩm công nghiệp công nghệ số tăng từ 21% lên 29%. Riêng lĩnh vực sản xuất phần mềm cho nước ngoài tăng trưởng 43%, và hiện có tới trên 1.400 doanh nghiệp loại này, với doanh thu đang tiến dần đến mốc 10 tỉ USD.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, năm 2019, khai sinh ra cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, với sứ mệnh “Make in Viet Nam”, góp phần giúp Việt Nam thoát bẫy thu nhập trung bình, và hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Việt Nam không chỉ lắp ráp, gia công, mà còn là sáng tạo ra sản phẩm Việt Nam, giải bài toán Việt Nam và từ đây đi ra toàn cầu.

Dù đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ, nhưng theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, sự phát triển chuyển đổi số ở Việt Nam rất chậm.

Phát triển ứng dụng số cho các ngành thì cũng chính là sáng tạo sản phẩm, cũng chính là “Make in Viet Nam”. Các nhà mạng, các doanh nghiệp công nghệ số phải coi đây là hoạt động nghiên cứu phát triển.

“Hàng chục ngàn doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam hãy đi vào các ngành, các lĩnh vực để sáng tạo các ứng dụng số, giúp chuyển đổi số, phát triển kinh tế số cho các ngành và lĩnh vực. Và đây cũng chính là quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước. Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam từ nay có một sứ mệnh mới là công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thông qua sáng tạo các ứng dụng số, chuyển đổi số cho các ngành, các lĩnh vực…"- Bộ trưởng Bộ TT-TT nhấn mạnh.

Cũng tại Diễn đàn, Bộ Thông tin và Truyền thông long trọng tổ chức Lễ công bố và trao Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số “Make in Viet Nam năm 2023” nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam có sản phẩm, giải pháp và dịch vụ công nghệ số xuất sắc nhằm giải các bài toán Việt Nam và thế giới .

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Ứng dụng công nghệ số vào việc bảo vệ bản quyền các tác phẩm giải trí

Ngọc Dủ |

Các đại diện từ những công ty hoạt động trong lĩnh vực giải trí đã đưa ra giải pháp ứng dụng công nghệ số để bảo vệ quyền tác giả tại Việt Nam trong hội thảo “Khai thác và thực thi bản quyền trên không gian mạng” do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Cục bản quyền tác giả tổ chức tại TPHCM ngày 26.10.

Dự đoán xu hướng dịch bệnh, biến đổi của cơ cấu bệnh tật bằng công nghệ số

Thùy Linh |

Theo lãnh đạo Bộ Y tế, trong 3 năm qua khi đại dịch COVID-19 bùng phát, ngành y tế có nhiều đổi mới sáng tạo hơn. Điển hình là sự ra đời của các ứng dụng công nghệ về giám sát bộ gene, chia sẻ dữ liệu về dịch bệnh, phát triển y tế từ xa...

Vinh danh những doanh nghiệp công nghệ số xuất sắc nhất năm 2023

Anh Vũ |

Sáng 22.9 tại Hà Nội, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) đã tổ chức Lễ công bố và vinh danh TOP 10 Doanh nghiệp công nghệ số xuất sắc Việt Nam 2023.

Điều bất ngờ mang tên CTOPTIMAL tại Triển lãm Công nghệ số Việt Nam

Vi Tường |

Với chủ đề “Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo”, Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 diễn ra từ ngày 14-16.9.2023 tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, Hà Nội đã thu hút gần 500 đại biểu, trong đó có hơn 300 đại biểu quốc tế đăng ký tham dự.

Việt Nam - Trung Quốc kiên trì phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Hoa - Viện Nghiên cứu Trung Quốc (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) |

Tháng 2.1999, Tổng Bí thư hai Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc đã xác định phương châm 16 chữ phát triển quan hệ hai nước trong thế kỷ 21 là “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”. Đây được coi là phương châm chỉ đạo nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước bước sang một giai đoạn phát triển mới trong thế kỷ 21. Từ đó đến nay, quan hệ Việt Nam và Trung Quốc đã được thúc đẩy và phát triển toàn diện dưới sự chỉ đạo, định hướng của phương châm này.

Cô bé nhặt ve chai bom hàng: Con chưa bao giờ dám nghĩ đến ước mơ của mình

Hoài Luân |

Bình Định - Khi được hỏi về ước mơ sau này, "cô bé nhặt ve chai", nhân vật lấy đi nhiều nước mắt của cộng đồng mạng những ngày qua đã bật khóc trả lời rằng "con chưa dám nghĩ tới ước mơ của mình, con chỉ muốn được đi học".

Lạc trong ma trận hoa quả nhập khẩu giá rẻ

Thu Giang - Anh Huy |

Được quảng cáo là hoa quả ngoại, hàng nhập khẩu 100%, thế nhưng nhiều loại trái cây đang được bày bán tràn lan ở các khu chợ dân sinh Hà Nội dịp cận Tết, nhưng không rõ nguồn gốc, khiến không ít người tiêu dùng hoang mang.

Vướng mắc trong việc thu hồi "đất vàng" để xây trường học tại Hà Nội

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Trong tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 14, HĐND TP, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cho biết, cử tri đề nghị xem xét thu hồi 3 khu đất vàng tại quận Hai Bà Trưng đang được sử dụng lãng phí để làm trường học.

Ứng dụng công nghệ số vào việc bảo vệ bản quyền các tác phẩm giải trí

Ngọc Dủ |

Các đại diện từ những công ty hoạt động trong lĩnh vực giải trí đã đưa ra giải pháp ứng dụng công nghệ số để bảo vệ quyền tác giả tại Việt Nam trong hội thảo “Khai thác và thực thi bản quyền trên không gian mạng” do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Cục bản quyền tác giả tổ chức tại TPHCM ngày 26.10.

Dự đoán xu hướng dịch bệnh, biến đổi của cơ cấu bệnh tật bằng công nghệ số

Thùy Linh |

Theo lãnh đạo Bộ Y tế, trong 3 năm qua khi đại dịch COVID-19 bùng phát, ngành y tế có nhiều đổi mới sáng tạo hơn. Điển hình là sự ra đời của các ứng dụng công nghệ về giám sát bộ gene, chia sẻ dữ liệu về dịch bệnh, phát triển y tế từ xa...

Vinh danh những doanh nghiệp công nghệ số xuất sắc nhất năm 2023

Anh Vũ |

Sáng 22.9 tại Hà Nội, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) đã tổ chức Lễ công bố và vinh danh TOP 10 Doanh nghiệp công nghệ số xuất sắc Việt Nam 2023.

Điều bất ngờ mang tên CTOPTIMAL tại Triển lãm Công nghệ số Việt Nam

Vi Tường |

Với chủ đề “Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo”, Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 diễn ra từ ngày 14-16.9.2023 tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, Hà Nội đã thu hút gần 500 đại biểu, trong đó có hơn 300 đại biểu quốc tế đăng ký tham dự.