Thủ tướng dự Diễn đàn Quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số lần IV

Trần Tuấn |

Diễn đàn Quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ IV sẽ diễn ra vào ngày 8.12 tới đây tại Hà Nội trong bối cảnh cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam ngày càng mở rộng hoạt động kinh doanh ở nước ngoài.

Nâng cao giá trị Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu

Chiều 6.12, tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông đã diễn ra buổi họp báo thông tin về Diễn đàn Quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ 4, năm 2022.

Thông tin tại buổi họp báo, ông Nguyễn Thiện Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin và Truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết, Diễn đàn Quốc gia về Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2019.

Diễn đàn đã đưa cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam sang một giai đoạn mới – đó là Make in Viet Nam. Diễn đàn này đã trở thành một trong những sự kiện thường niên lớn nhất của ngành công nghệ số Việt Nam với vai trò dẫn dắt, định hình đường hướng phát triển của cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số.

Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin và Truyền thông cho biết thêm, hiện nay, việc mở rộng hoạt động kinh doanh ra nước ngoài đang là định hướng của nhiều doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam. Các doanh nghiệp đang vươn ra thị trường nước ngoài rất mạnh mẽ cả về quy mô hiện diện và tốc độ tăng trưởng.

 
Toàn cảnh họp báo chiều 6.12. Ảnh: Trần Tuấn.

Do vậy, Nhà nước cần có chủ trương, định hướng và giải pháp phù hợp để thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp công nghệ số trong nước liên kết với nhau, hợp tác với nhau nhằm hình thành hệ sinh thái khai phá thị trường nước ngoài.

Trên cơ sở đó, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Diễn đàn Quốc gia về Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ 4 năm 2022 với chủ đề: Phát triển bền vững và nâng cao giá trị Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Diễn đàn sẽ được tổ chức vào ngày 08.12.2022, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Diễn đàn dự kiến thu hút khoảng 1.000 đại biểu gồm Lãnh đạo Chính phủ, Lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương và đặc biệt là hàng trăm chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ uy tín trong và ngoài nước cũng như các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ tham dự Diễn đàn và phát biểu chỉ đạo.

Các diễn giả tham gia diễn đàn cũng là Đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp đã thành công ở thị trường trong và nước ngoài; là đại diện đến từ các tập đoàn công nghệ lớn của thế giới như là Google, Samsung, Mediatek,...

Diễn đàn truyền cảm hứng cho doanh nghiệp công nghệ số

Phát biểu tại họp báo, ông Nguyễn Đức Thọ, giám đốc công ty cổ phần công nghệ Hanet cho biết, tinh thần Make in Viet Nam đã truyền cảm hứng cho cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam không ngừng phát triển, sáng tạo ra các sản phẩm mới, giải quyết các bài toán của xã hội.

"Năm 2023 doanh nghiệp chúng tôi sẽ lần đầu tiên đưa ra thị trường sản phẩm camera trông nhà thông minh, có thể phân biệt được người nhà và người lạ. Nếu thấy người lạ vào nhà, sẽ tự động có thông báo đến chủ nhà. Với sản phẩm này, chúng tôi tự tin chinh phục cả các thị trường ngoài Việt Nam", đại diện công ty Hanet cho biết.

 
Ông Nguyễn Đức Thọ giám đốc công ty cổ phần công nghệ Hanet phát biểu tại họp báo. Ảnh: Trần Tuấn.

Ông Nguyễn Thiện Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin và Truyền thông cho biết thêm, kể từ diễn đàn Quốc gia về Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần đầu tiên năm 2019 đến nay, đã có 1400 doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đã có sản phẩm đi ra toàn cầu.

"Nếu như cách đây 10 - 15 năm, đa phần doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam chỉ thực hiện một số chi tiết, công đoạn theo đặt hàng thì theo thống kê đến nay đã có 50 - 60% doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam thực hiện toàn bộ sản phẩm, xây dựng các phần mềm theo đặt hàng, giải quyết trọn vẹn các bài toán của các khách hàng nước ngoài", ông Nguyễn Thiện Nghĩa thông tin thêm.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Trường Trung cấp Công nghệ số 10 tư vấn việc làm cho trên lượt 10.000 người

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Năm học 2021-2022, Trường Trung cấp Công nghệ số 10 tuyển sinh được 18 lớp trung cấp và liên thông cao đẳng nghề với hơn 500 học sinh, sinh viên; tư vấn việc làm cho trên 10.000 lượt người.

Doanh nghiệp trẻ hào hứng ứng dụng công nghệ số vào khởi nghiệp

PHONG LINH |

Cần Thơ - Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng ĐBSCL diễn ra trong 2 ngày 19-20.10, đây là dịp để các cá nhân tìm hiểu ứng dụng công nghệ số vào khởi nghiệp.

Cả nước có hơn 280.000 thành viên tổ công nghệ số cộng đồng

Trần Tuấn |

Từ tháng 3 đến tháng 10.2022, cả nước đã thành lập 61.554 tổ công nghệ số cộng đồng, với 283.904 thành viên nhằm phổ cập kỹ năng số đến người dân.

Chật vật xin việc khi doanh nghiệp ít tuyển lao động

ANH THƯ - LƯƠNG HẠNH |

Trên tay là bộ hồ sơ xin việc quen thuộc, chị Lương Ngọc Diễm (SN 2003, ở Quảng Hoà, Cao Bằng) đi lòng vòng trong Khu công nghiệp Quế Võ (Bắc Ninh) để tìm công ty có nhu cầu tuyển người lao động.

Trung Quốc mở cửa trở lại và áp lực lạm phát toàn cầu

Ngọc Vân |

Trung Quốc - Công xưởng lớn nhất thế giới và quốc gia đông dân nhất - đã mở cửa trở lại sau 3 năm đại dịch, dẫn đến lo ngại gây thêm áp lực lạm phát toàn cầu.

Vì sao cầu Nhật Tân sau 8 năm hoạt động mới được "khám bệnh" lần 1?

Tô Thế |

Hà Nội - Cầu Nhật Tân là cây cầu dây văng lớn nhất Việt Nam bắc qua sông hồng nối quận Tây Hồ và huyện Đông Anh (Hà Nội). Được thông xe vào tháng 1.2015, đây là lần đầu tiên cầu Nhật Tân được kiểm định.

Sĩ tử đổ xô "săn" chứng chỉ IETLS để xét tuyển đại học

Đức Trung |

Năm 2023, nhiều trường đại học tiếp tục tăng chỉ tiêu xét tuyển bằng chứng chỉ IELTS. Việc đăng ký xét tuyển bằng IELTS được xem là phương thức tăng thêm cơ hội. Chính bởi vậy, nhiều sĩ tử đã tìm đến các trung tâm ôn luyện để kịp có chứng chỉ IELTS trong giai đoạn nước rút.

Nhận định Nottingham - Man City: Khó cản bước nhà vô địch

Văn An |

Man City với tâm lý hứng khởi sau trận thắng Arsenal sẽ đặt quyết tâm 3 điểm khi làm khách đến sân của Nottingham Forest.

Trường Trung cấp Công nghệ số 10 tư vấn việc làm cho trên lượt 10.000 người

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Năm học 2021-2022, Trường Trung cấp Công nghệ số 10 tuyển sinh được 18 lớp trung cấp và liên thông cao đẳng nghề với hơn 500 học sinh, sinh viên; tư vấn việc làm cho trên 10.000 lượt người.

Doanh nghiệp trẻ hào hứng ứng dụng công nghệ số vào khởi nghiệp

PHONG LINH |

Cần Thơ - Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng ĐBSCL diễn ra trong 2 ngày 19-20.10, đây là dịp để các cá nhân tìm hiểu ứng dụng công nghệ số vào khởi nghiệp.

Cả nước có hơn 280.000 thành viên tổ công nghệ số cộng đồng

Trần Tuấn |

Từ tháng 3 đến tháng 10.2022, cả nước đã thành lập 61.554 tổ công nghệ số cộng đồng, với 283.904 thành viên nhằm phổ cập kỹ năng số đến người dân.