Việt Nam có đủ gạo để xuất khẩu, không cần tăng diện tích trồng lúa

Vũ Long |

Với sản lượng khoảng 43 triệu tấn lúa/năm, Việt Nam đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng trong nước và còn dư khoảng 6,5 triệu tấn gạo để xuất khẩu.

Chúng ta dư thừa gạo để xuất khẩu

Trao đổi với PV Lao Động chiều 4.5, ông Nguyễn Như Cường – Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - NNPTNT), cho biết: Hiện tại sản xuất lúa của Việt Nam vẫn rất ổn định theo kế hoạch với khoảng 43 triệu tấn thóc/năm.

“Trong số 43 - 43,5 triệu tấn thóc được sản xuất mỗi năm, ngoài số lượng dành cho tiêu dùng trong nước, dự trữ giống, dự trữ gạo, phục vụ sản xuất, chăn nuôi… chúng ta còn dư khoảng 6-6,5 triệu tấn gạo để xuất khẩu” – ông Nguyễn Như Cường nói.

Ông Nguyễn Như Cường cũng lạc quan, tự tin với khả năng cung ứng lúa gạo của ngành nông nghiệp và sự sát sao chỉ đạo kịp thời của Chính phủ nên sẽ rất khó xảy ra mất cân đối cung cầu trong ngành lúa gạo.

“Nếu sản xuất lúa gạo có xảy ra bất thường, thì trong mọi trường hợp Chính phủ sẽ cân đối và ưu tiên số 1 là đảm bảo an ninh lương thực” – Cục trưởng Nguyễn Như Cường khẳng định.

“Vua” xuất khẩu gạo - ông Phạm Thái Bình – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An, cũng khẳng định: Vấn đề đảm bảo an ninh lương thực các quốc gia nào cũng phải đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên phải hiểu "đảm bảo an ninh lương thực quốc gia" như thế nào cho đúng.

Mọi người dân trong nước đều được tiếp cận và hưởng thụ đầy đủ mọi lúc mọi nơi khẩu phần ăn có đủ dinh dưỡng và nhu cầu tối thiểu trong cuộc sống như ăn mặc, nơi chốn ngủ nghỉ và cả việc được tự do lao động làm việc vui chơi giải trí... Như vậy, gạo ở các nước Châu Á hay bánh mỳ ở các quốc gia Châu Âu chỉ là một trong những thành tố cơ bản trong chuỗi an ninh đó.

"Thành tố gạo ở Việt Nam trong quá khứ hay hiện tại và kể cả tương lai vài chục năm nữa vẫn luôn đảm bảo nguồn cung lương thực, thậm chí ở mức dư thừa xuất khẩu” – ông Phạm Thái Bình thông tin, đồng thời nhấn mạnh thêm:

Có thể vài thời điểm trong năm ở vài địa phương có lúc do thiên tai dịch họa... không đủ gạo ăn, nhưng lúc nào Chính phủ cũng can thiệp kịp thời từ nguồn dự trữ quốc gia. "Như vậy, hiện tại và tương lai Việt Nam vẫn phải chú trọng xuất khẩu gạo vì càng dịch COVID thì gạo Việt Nam càng có cơ hội tham gia tích cực vào việc làm giảm thiệt hại cho các ngành khác kể cả với tổ quốc hay với cộng đồng thế giới" - ông Phạm Thái Bình nhấn mạnh.

Từ cuối năm 2020, trong bối cảnh COVID-19, Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT) đã xây dựng kế hoạch sản xuất lúa gạo cho năm 2021. Theo đó, tùy theo diễn biến thị trường lúa gạo, điều kiện khí hậu thời tiết, chỉ đạo sản xuất lúa đạt khoảng 7,3 triệu hecta, thâm canh tăng năng suất để đạt sản lượng khoảng 43-43,5 triệu tấn.

Không cần thiết phải tăng diện tích trồng lúa

Trả lời câu hỏi của PV về việc có nên tăng diện tích trồng lúa để đón đầu nhu cầu nhập khẩu gạo để dự trữ của thế giới trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp hiện nay, ông Nguyễn Như Cường cho rằng, trong năm 2020, Việt Nam đã giảm khoảng 190 nghìn hecta so với năm 2019 (miền Bắc giảm 40 nghìn hecta, miền Nam giảm 150 nghìn hecta).

Việt Nam đảm bảo nguồn cung lúa gạo để tiêu dùng và xuất khẩu. Ảnh: Vũ Long
Việt Nam đảm bảo nguồn cung lúa gạo để tiêu dùng và xuất khẩu. Ảnh: Vũ Long

Diện tích giảm chủ yếu do việc chuyển đổi từ đất trồng lúa sang nuôi trồng thủy sản, trồng cây ăn quả, rau mầu có hiệu quả kinh tế cao hơn… Chưa kể bên cạnh đó còn có vấn đề thiên tai, dịch bệnh.

"Trong thời gian tới, cụ thể là trong năm 2021 rất khó tăng thêm diện tích trồng lúa do những rủi ro về thời tiết như mưa lũ. Chưa kể, nếu kế hoạch không tốt còn ảnh hưởng đến thời vụ vụ kế tiếp” – ông Nguyễn Như Cường nhấn mạnh.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Gạo Việt Nam xuất khẩu sang Anh được bán với thương hiệu "Tây"

Vũ Long |

Gạo Việt Nam xuất khẩu sang Anh được bán dưới các thương hiệu "Tây" như: Longdan, Golden Lotus, Buffalo, Green Dragon và Red Ant.

Xuất khẩu gạo có thể gặp khó khăn trong thời gian tới

Vũ Long |

Mặc dù giá gạo xuất khẩu của Việt Nam cao hơn một số nước, nhưng dự báo xuất khẩu gạo có thể gặp khó khăn trong thời gian tới.

Giá gạo xuất khẩu không tăng giữ giá lúa trong nước ổn định

Vũ Long |

Giá lúa trên thị trường đã ổn định sau một tuần tăng liên tiếp, kéo giá gạo trong nước ổn định. Gạo xuất khẩu vẫn đang cho giá tốt.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Gạo Việt Nam xuất khẩu sang Anh được bán với thương hiệu "Tây"

Vũ Long |

Gạo Việt Nam xuất khẩu sang Anh được bán dưới các thương hiệu "Tây" như: Longdan, Golden Lotus, Buffalo, Green Dragon và Red Ant.

Xuất khẩu gạo có thể gặp khó khăn trong thời gian tới

Vũ Long |

Mặc dù giá gạo xuất khẩu của Việt Nam cao hơn một số nước, nhưng dự báo xuất khẩu gạo có thể gặp khó khăn trong thời gian tới.

Giá gạo xuất khẩu không tăng giữ giá lúa trong nước ổn định

Vũ Long |

Giá lúa trên thị trường đã ổn định sau một tuần tăng liên tiếp, kéo giá gạo trong nước ổn định. Gạo xuất khẩu vẫn đang cho giá tốt.