Từ tình yêu tái chế đến khởi nghiệp thành công
Thường xuyên thấy cha mình làm các đồ chơi từ vải vụn, dép cao su nên từ nhỏ chàng trai 9X Lại Minh Trí bắt đầu yêu thích công việc này. Từ khi học cấp 2 đến nay anh đã mài mò, tìm hiểu cách thiết kế đồ chơi như mô hình xe ô tô, mô tô, trực thăng,... từ vỏ lon.
Theo Trí, việc tái chế tạo ra sản phẩm đồ chơi thân thiện với môi trường là điều anh luôn ấp ủ. Khi thấy rác thải từ vỏ lon vứt khắp nơi, anh nảy ra ý tưởng làm đồ chơi từ vật liệu này, vừa bảo vệ môi trường lại còn có thêm thu nhập.
Anh Trí cho biết, lúc mới bắt đầu làm, không ít lần anh phải làm đi làm lại các chi tiết, thay đổi kích thước. Sau này quen tay nên làm dễ dàng và nhanh hơn. Sản phẩm nhanh nhất thì hơn nửa ngày còn lâu thì mất khoảng 1 tháng.
"Để hoàn thành một sản phẩm bằng vỏ lon, phải trải qua công đoạn lên ý tưởng, phác thảo bản vẽ đến chọn màu sắc vỏ lon sao cho phù hợp và cắt gọt. Việc cắt gọt rất quan trọng, đòi hỏi sa0 cho thật phẳng thì sản phẩm làm ra mới đẹp được" - anh Trí nói.
Vì ấn tượng với kiến trúc Nhà hát lớn Hà Nội, anh đã mất hơn 1 tháng để lên ý tưởng, phác thảo bản vẽ, sử dụng hơn 100 vỏ lon bia để làm. "Do kiến trúc rất nhiều chi tiết nhỏ, điều đó đòi hỏi phải làm sao cho thật tỉ mỉ, giống thật nhất" - anh Trí nói.
Sản phẩm tái chế giá cả chục triệu đồng
Sau hơn 4 năm theo đuổi đam mê, hiện anh Trí đang sở hữu bộ sưu tập xe "khủng", đa dạng về màu sắc từ vỏ lon như các loại xe ba gác, xe ngựa, xe xích lô, từ ô tô đến các xe phân khối lớn. Ngoài ra còn có các loại mô hình máy bay, trực thăng,...
Anh Trí cho biết: "Mục đích làm ra những món đồ chơi này ban đầu là thỏa sức sáng tạo, có những món quà tặng cho những đứa trẻ ở xóm để cổ vũ học tập nhưng sau này được nhiều người biết, yêu thích đặt mua".
Sản phẩm sau khi hoàn thành sẽ được anh Trí đăng tải lên mạng xã hội, nhờ đó mọi người sẽ dễ dàng đặt mua hoặc đặt hàng trước. Hiện các mô hình đồ chơi có giá bán từ 100.000 - 500.000 đồng/sản phẩm. Đối với những sản phẩm có kích thước lớn, mất nhiều thời gian thì có giá lên đến vài chục triệu đồng.
"Các sản phẩm của tôi được bạn bè ủng hộ mua rất nhiều, ngoài ra còn được các cô giáo mầm non tìm đến mua để làm dụng cụ học tập cho trẻ. Điều này rất quý đối với tôi vì được đưa các sản phẩm tái chế gần hơn với các bạn nhỏ" - anh Trí cho biết.
Theo anh Trí, ngoài các sản phẩm mô hình xe, máy bay như hiện nay, trong tương lai anh sẽ sáng tạo thêm những con vật bằng vỏ lon, đồ vật tinh xảo, độc đáo hơn để thỏa sức đam mê của bản thân cũng như góp phần bảo vệ môi trường.