Bạn trẻ kiếm bộn tiền từ nghề chăm sóc thú cưng

Thảo Nguyên |

Những năm gần đây, nuôi thú cưng đã trở thành một trào lưu, đặc biệt là trong giới trẻ. Trào lưu này đã kéo theo sự phát triển của dịch vụ chăm sóc thú cưng đã và đang được các bạn trẻ thử sức, đồng thời cũng mang lại thu nhập đáng kể từ ngành nghề mới này.

Dịch vụ xuất phát từ tình yêu động vật

Ở nhà hiện nuôi 5 chú chó, mỗi chú khoảng 40 ki lô gam, bạn Phạm Đức Thắng – hiện là quản lý cửa hàng Pet mart trên đường Đại Cồ Việt – đã có ý tưởng thành lập một cửa hàng kinh doanh đồ dùng cho chó mèo và dịch vụ chăm sóc thú cưng, trước hết để đáp ứng nhu cầu của chính mình.

Thắng chia sẻ, trước đây bạn đã tới một số cửa hàng đồ thú cưng ở Hà Nội nhưng thấy mặt hàng chưa đa dạng, cái cần thì không có. Vậy nên khi mở cửa hàng, Thắng tập trung vào những mặt hàng mà bản thân mình là một người nuôi thú cưng thấy cần thiết, đồng thời có những mặt hàng mới, lạ, không “đụng hàng” với bất kỳ cửa hàng nào.

Khi lượng người nuôi thú cưng ngày càng tăng thì nhu cầu của khách hàng cũng ngày càng đa dạng. Thời gian gần đây, cửa hàng của Thắng cung cấp cả dịch vụ tắm và làm đẹp cho chó, mèo, đáp ứng nhu cầu trước hết của những khách hàng thân thiết và sau đó là mở rộng giới thiệu dịch vụ này đến tất cả những người nuôi thú cưng trên địa bàn Hà Nội.

Thắng cho biết, dịch vụ tắm và làm đẹp cho chó mèo này đang được khách hàng đón nhận tích cực, bởi những người nuôi thú cưng không phải ai cũng biết cách chăm sóc đúng cách cho thú cưng của mình. “Mình cho rằng, phải có năng khiếu mới làm được việc này bởi muốn tắm, làm đẹp được cho một con chó mình cũng phải hiểu nó” – Thắng chia sẻ.

Tại cửa hàng của Thắng hiện có 3 bạn sinh viên đang trực tiếp làm công việc tắm và làm đẹp cho thú cưng. Bạn Tân, sinh viên năm thứ 4, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã nuôi 4 chú cún suốt hơn 2 năm qua. Để chăm sóc cho những chú cún của mình, Tân thường xuyên tìm hiểu các trang thông tin cung cấp dịch vụ cho chó mèo và tình cờ gặp thông tin tuyển dụng của Pet mart qua Facebook của cửa hàng.

Tân tâm sự: “Mình yêu thích công việc này bởi mình cũng có kinh nghiệm chăm sóc 4 em cún ở nhà rồi, học việc cũng nhanh. Công việc cũng không có gì khó, chỉ đôi khi gặp phải em nào khó tính, phải mất khoảng nửa tiếng làm quen, hoặc có khi bị cắn, nhưng cũng không có gì đáng ngại cả.”

Tân cho biết, lúc đầu khi cậu muốn làm nhân viên tắm, làm đẹp cho chó mèo bị bố mẹ phản đối gay gắt vì sợ ảnh hưởng đến học tập và sợ mất vệ sinh, nhưng sau khi nghe Tân chia sẻ và hứa không để xao nhãng việc học thì bố mẹ cũng hiểu và vui vẻ chấp thuận.

Kiếm bộn tiền từ nghề chăm sóc thú cưng

Theo bạn Thắng, quản lý cửa hàng Pet mart, giá dịch vụ tắm và làm đẹp cho thú cưng tại đây thấp nhất là 100.000 đồng và có thể lên tới 700.000 đồng/lần đối với các giống chó to như Ngao, Tạng.

Là người trực tiếp làm đẹp cho những chú cún, chú mèo cưng, Tân cho biết, công đoạn làm đẹp cho một thú cưng gồm việc tắm, sấy khô, chải tơ lông sau đó là gỡ rối và làm mượt. Thời gian hoàn thành công việc tùy thuộc vào độ lớn của thú cưng. Với những em nhỏ thì hết khoảng 45 phút đến 1 tiếng, còn những em to thì mất khoảng 3 tiếng làm đẹp. Tân kể, có lần, bạn mất khoảng 9 giờ đồng hồ để gỡ rối lông bị xoắn cho một chú chó nặng khoảng 70 ki lô gam do người chủ để gần 4 tháng không vệ sinh.

Mặc dù dịch vụ chăm sóc thú cưng xuất hiện không lâu, nhưng theo Tân, lượng khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ này ngày càng đông. Hiện tại, trung bình mỗi ngày, Tân và những người bạn của mình phục vụ khoảng 5 chú chó, mèo, có ngày cao điểm tới 8 chú.

Hoàn thành việc tắm và làm đẹp cho mỗi khách hàng đặc biệt này, Tân được hoa hồng 5 % cùng với mức lương cứng thỏa thuận ban đầu, trung bình mỗi tháng thu nhập từ 4,5 – 5.000.000 đồng.

Tân chia sẻ: “Mình chỉ làm từ 1 giờ chiều đến 7 giờ tối. Với sinh viên, công việc part time có mức lương như vậy là khá cao, mình đã có thể tự trang trải cho cuộc sống hiện tại mà không cần bố mẹ trợ cấp.”

 

Thảo Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biếu Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ?

ANH THƯ |

Dịp cuối năm, nhiều gia đình lại "đau đầu" suy nghĩ biếu Tết bên nội, bên ngoại ra sao cho phù hợp, tỏ lòng hiếu thảo với bậc sinh thành.