Trăn trở định vị cây cà phê Mường Ảng

THÀNH CHƯƠNG - LONG NGUYỄN |

Điện Biên - Khi người tiêu dùng cả nước đã rất quen thuộc với cà phê dòng Robusta (chủ yếu trồng ở Tây Nguyên) thì cà phê Mường Ảng (dòng Arabica) lại đang gặp khó khăn trong việc khẳng định vị thế dù có thế mạnh rất riêng.

Cà phê Mường Ảng là đặc sản rất riêng của Tây Bắc

Theo nhận xét của ông Trần Quốc Cường - Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên - người đã có nhiều năm gắn bó với vùng đất Tây Nguyên, thì cà phê Arabica Mường Ảng có những giá trị rất đặc biệt.

“Cà phê Arabica ở Việt Nam được trồng tại rất nhiều nơi và có giá trị vượt trội so với Robusta. Trong đó, cà phê Mường Ảng lại có sự khác biệt vì nó có đủ vị và mùi hương đặc biệt. Do vậy, đặc sản này có thể uống độc lập mà không cần pha trộn với bất kỳ loại cà phê nào khác... Do vậy, nhiệm vụ của chính quyền địa phương là phải cố gắng làm sao để có giải pháp giúp người dân yên tâm gắn bó với cây cà phê và có thể làm giàu trên chính mảnh đất của mình” - ông Cường nói.

Ông Trần Quốc Cường -  Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên trao đổi với phóng viên Báo Lao Động. Ảnh: Văn Thành Chương
Ông Trần Quốc Cường - Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên trao đổi với phóng viên Báo Lao Động. Ảnh: Văn Thành Chương

Vị lãnh đạo cao nhất của tỉnh Điện Biên cũng cho rằng, mặc dù cà phê Mường Ảng có giá trị như vậy, vùng đất phù hợp để trồng loại cây này lại không nhiều, không rộng lớn như Tây Nguyên. Do đó, vấn đề của cà phê Mường Ảng là phải tập trung nâng cao chất lượng, gây dựng thương hiệu tương xứng với giá trị riêng có.

Điều này cũng giống như ông Phạm Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch Hội cà phê Mường Ảng đã phân tích: “Nếu như hạt cà phê Mường Ảng hiện nay có giá trị 1 đồng thì chúng ta có thể làm cho nó có giá trị 5 đồng, thậm chí là 10 đồng nếu như được trồng giống tốt, chăm sóc, thu hái đúng kỹ thuật và chế biến đúng cách”.

Còn ông Nguyễn Đức Lợi - nguyên Chủ tịch Hội cà phê Mường Ảng - người có gần 20 năm nghiên cứu, tìm hiểu về cà phê thì cho rằng: “Cà phê Mường Ảng không cần tưới như cà phê Tây Nguyên vì nó có bộ rễ rất đặc biệt. Tuy nhiên, nếu được cung cấp độ ẩm phù hợp thì quả sẽ chín đều hơn và chất lượng sẽ cao hơn”.

Người dân
Mỗi năm, cây cà phê Mường Ảng đem lại việc làm và thu nhập hàng trăm tỉ đồng cho người dân địa phương. Ảnh: Văn Thành Chương

Để người trồng cà phê có thể làm giàu trên mảnh đất của mình

Theo ông Tạ Mạnh Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Ảng, để phát triển bền vững và phát huy giá trị của cây cà phê thì nhiệm vụ đang đặt ra cho địa phương hiện nay là: Xây dựng thương hiệu, thực hiện đề án tái canh cây cà phê và cấp nước chủ động cho những diện tích cà phê trên cao.

“Trước mắt, chúng tôi phải hoàn thành xây dựng chỉ dẫn địa lý cho cà phê Mường Ảng. Hiện hồ sơ đã được gửi đến Bộ Khoa học Công nghệ và đang chờ được đánh giá, công nhận. Có chỉ dẫn địa lý thì cà phê Mường Ảng có thể xuất khẩu một cách chính danh mà không cần phải thông qua các vùng nguyên liệu khác” - ông Cường cho hay.

Huyện Mường Ảng cũng đã đề xuất thực hiện chính sách hỗ trợ tái canh cây cà phê vì hiện nay phần lớn diện tích cà phê đã được trồng từ trên 20 năm đến 25 năm nên ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất, chất lượng.

Hồ chứa nước Ẳng Cang sau khi hoàn thành hơn 2 năm vẫn chưa thể phát huy hiệu quả do bị cắt giảm 2 tuyến kênh dẫn nước trên cao. Ảnh: Văn Thành Chương
Hồ chứa nước Ẳng Cang sau khi hoàn thành hơn 2 năm vẫn chưa thể phát huy hiệu quả do bị cắt giảm 2 tuyến kênh dẫn nước trên cao. Ảnh: Văn Thành Chương

Về việc cấp nước tưới chủ động, huyện Mường Ảng đã được đầu tư Dự án hồ chứa nước Ẳng Cang có dung tích hơn 4,4 triệu mét khối nước nhằm phục vụ 3 mục tiêu chính: Cấp nước tưới ẩm chủ động cho khoảng 1.000ha cà phê; cấp nước tưới chủ động cho 400ha lúa và cấp nước sinh hoạt cho khoảng 10.000 hộ dân.

Tuy nhiên, sau đó, dự án này bị cắt giảm tuyến kênh tả và tuyến kênh hữu cùng với các công trình trên 2 tuyến kênh này. Do vậy, đến nay, hồ chứa nước Ẳng Cang vẫn chưa thể phát huy các mục tiêu đặt ra ban đầu của dự án.

Trao đổi với Lao Động, đại diện lãnh đạo tỉnh Điện Biên cho biết, tỉnh đã có đề xuất với Chính phủ về giải pháp để phát huy giá trị của hồ Ẳng Cang và tháng 2.2023, lãnh đạo Bộ NNPTNT cũng đã có buổi làm việc với tỉnh Điện Biên.

Cây cà phê Arabica nếu được cấp nước tưới ẩm chủ động sẽ tăng năng suất và chất lượng. Ảnh: Văn Thành Chương
Cây cà phê Arabica nếu được cấp nước tưới ẩm chủ động sẽ tăng năng suất và chất lượng. Ảnh: Văn Thành Chương

Theo kết luận của buổi làm việc với lãnh đạo Bộ NNPTNT, ngày 20.3.2023, UBND tỉnh đã có văn bản giao các cơ quan chuyên môn triển khai rà soát lại tổng thể dự án để báo cáo Bộ NNPTNT trình Chính phủ xem xét tiếp tục bố trí vốn, sớm hoàn thiện 2 tuyến kênh để công trình này phát huy hiệu quả” – vị lãnh đạo tỉnh thông tin.

Liên quan đến đề án hỗ trợ tái canh cây cà phê, đại diện lãnh đạo tỉnh Điện Biên cũng cho biết, hiện nay Bộ NNPTNT đã phê duyệt Đề án tái canh cà phê giai đoạn 2021-2025, trong đó, tỉnh Điện Biên được phê duyệt trồng tái canh 1.100 ha. Tuy nhiên, hiện nay vẫn phải chờ để được bố trí vốn theo từng giai đoạn đã phê duyệt.

THÀNH CHƯƠNG - LONG NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Cà phê Mường Ảng – Để "cây nhà giàu" giúp người dân thoát nghèo

THÀNH CHƯƠNG - LONG NGUYỄN |

Điện Biên - Cây cà phê Mường Ảng được gọi là "cây nhà giàu" vì để trồng được loại cây đặc sản này, mỗi năm, các chủ vườn đã tạo ra công ăn việc làm cho hàng chục nghìn lao động phổ thông.

Cà phê Mường Ảng - Từ đặc sản "vô danh" đến hành lang Quốc hội

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Những ngày cuối tháng 5, đầu tháng 6, cà phê Arabica Mường Ảng bất ngờ xuất hiện tại hành lang Quốc hội và đã được đánh giá rất cao vì loại đặc sản này chưa được nhiều người biết đến.

Chuyện về huyện Mường Ảng đi xúc tiến đặc sản cà phê

Anh Tuấn |

Cà phê Arabica Mường Ảng được đánh giá là loại cà phê ngon, có hương vị đặc trưng và là một trong cây chủ lực không chỉ xoá đói giảm nghèo mà còn làm giàu cho các hộ nông dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển. Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV, cà phê Arabica Mường Ảng đã vinh dự có mặt phục vụ các Đại biểu Quốc hội.

Cận cảnh tiến độ 4 dự án nhà ở xã hội do tư nhân xây dựng ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Vừa qua, UBND tỉnh Bình Dương ban hành danh mục 4 dự án được vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội gây sự chú ý của dư luận. Có thêm nguồn vốn trong lúc này sẽ tiếp thêm nguồn lực để doanh nghiệp đẩy mạnh xây dựng thực hiện dự án.

Vẻ đẹp hoang sơ của cù lao Câu ở Bình Thuận

Duy Tuấn |

Cù lao Câu là đảo nhỏ thuộc xã Phước Thể, huyện Tuy Phong, Bình Thuận. Với vẻ đẹp hoang sơ, nơi đây ngày càng thu hút du khách.

Ông Medvedev đề xuất cách kết thúc xung đột Ukraina trong vài ngày

Song Minh |

Ông Dmitry Medvedev tuyên bố, xung đột Nga - Ukraina sẽ nhanh chóng chấm dứt nếu Mỹ và các đồng minh ngừng gửi vũ khí cho Kiev.

Trả lại bản năng sinh tồn, voi nhà ở Đắk Lắk vui vẻ dạo bước giữa rừng xanh

Phan Tuấn |

Trước đây, những con voi nhà Đắk Lắk chỉ biết oằn mình phục vụ khách du lịch vui chơi, giải trí... Hiện nay, ngày càng có nhiều voi nhà được tháo bỏ xiềng xích, trở về môi trường rừng xanh vốn dĩ là không gian quen thuộc của chúng.

Viên chức dân số làm đủ việc ở vùng biên và phút hụt hẫng khi bị “bỏ rơi”

HƯNG THƠ |

Bình thường, viên chức dân số công tác ở các xã biên giới ở tỉnh Quảng Trị phụ trách dân số và kế hoạch hóa gia đình. Nhưng khi có dịch COVID-19, họ được phân công làm đủ việc như các cán bộ ở trạm y tế. Không nề hà, họ chung vai cùng phòng chống dịch. Đến lúc có chế độ, họ lại bị đẩy ra ngoài, nên ai cũng hụt hẫng.

Cà phê Mường Ảng – Để "cây nhà giàu" giúp người dân thoát nghèo

THÀNH CHƯƠNG - LONG NGUYỄN |

Điện Biên - Cây cà phê Mường Ảng được gọi là "cây nhà giàu" vì để trồng được loại cây đặc sản này, mỗi năm, các chủ vườn đã tạo ra công ăn việc làm cho hàng chục nghìn lao động phổ thông.

Cà phê Mường Ảng - Từ đặc sản "vô danh" đến hành lang Quốc hội

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Những ngày cuối tháng 5, đầu tháng 6, cà phê Arabica Mường Ảng bất ngờ xuất hiện tại hành lang Quốc hội và đã được đánh giá rất cao vì loại đặc sản này chưa được nhiều người biết đến.

Chuyện về huyện Mường Ảng đi xúc tiến đặc sản cà phê

Anh Tuấn |

Cà phê Arabica Mường Ảng được đánh giá là loại cà phê ngon, có hương vị đặc trưng và là một trong cây chủ lực không chỉ xoá đói giảm nghèo mà còn làm giàu cho các hộ nông dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển. Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV, cà phê Arabica Mường Ảng đã vinh dự có mặt phục vụ các Đại biểu Quốc hội.