Chuyện về huyện Mường Ảng đi xúc tiến đặc sản cà phê

Anh Tuấn |

Cà phê Arabica Mường Ảng được đánh giá là loại cà phê ngon, có hương vị đặc trưng và là một trong cây chủ lực không chỉ xoá đói giảm nghèo mà còn làm giàu cho các hộ nông dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển. Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV, cà phê Arabica Mường Ảng đã vinh dự có mặt phục vụ các Đại biểu Quốc hội.

Để sản phẩm Ocop cà phê Arabica Mường Ảng vươn xa, bay cao hơn

Những ngày cuối tháng 5, đầu tháng 6, đoàn công tác của huyện Mường Ảng (tỉnh Điện Biên) rộn ràng bên hành lang Quốc hội, giới thiệu về sản phẩm cà phê đặc sản Arabica được trồng dưới chân đèo Tằng Quái, thung lũng Mường Ảng đến từng Đại biểu Quốc hội.

Đứng trong quầy trưng bày, giới thiệu sản phẩm, cô gái Thái với trang phục truyền thống trực tiếp pha từng ly cafe, hào hứng giới thiệu với các Đại biểu Quốc hội: "Đây là loại cafe hương vị đặc trưng của núi rừng Tây Bắc.

Với việc lựa chọn cây giống, trồng, chăm sóc và chế biến đúng quy trình, khoa học; chất lượng cà phê của huyện vùng cao Mường Ảng đã tạo được hương vị riêng biệt".

Tại quầy giới thiệu sản phẩm cà phê của huyện Mường Ảng luôn được các Đại biểu Quốc hội quan tâm, thưởng thức. Các đại biểu cảm nhận và đánh giá cao chất lượng cà phê, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ và sẽ giới thiệu cho một số công ty nước ngoài hiện đang có nhu cầu lớn về cà phê Arabica.

Được biết, sản vật cà phê Arabica Mường Ảng rất chú trọng chất lượng, hình thức và cả độ tiện dụng. Sản phẩm đã được chứng nhận OCOP 4 sao, chứng nhận kiểm định an toàn vệ sinh thực phẩm nên được khách hàng tin dùng.

Bên lề hành lang kỳ họp Quốc hội, chúng tôi gặp vị Bí thư huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện Mường Ảng Nguyễn Tiến Đạt đang báo cáo với Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan về sản phẩm.

Theo Bí thư Huyện uỷ, cây cà phê Arabica là cây thế mạnh, chủ lực phát triển kinh tế của huyện Mường Ảng, đã mang lại đổi thay cho cuộc sống người dân nơi đây.

Mặc dù đạt sản lượng tốt, song huyện vẫn luôn trăn trở làm sao để xây dựng thương hiệu cà phê Arabica Mường Ảng được vươn cao hơn, bay xa hơn.

Do vậy, qua sự kiện lần này, ông Đạt mong muốn, huyện Mường Ảng không chỉ đưa sản phẩm cà phê Arabica Mường Ảng đến gần hơn với người tiêu dùng, các đại biểu của 63 tỉnh thành trong cả nước, mà còn có thể hiện thực hoá "giấc mơ" xuất khẩu cà phê đã được chế biến sâu.

Các đại biểu Quốc hội thưởng thức cà phê Arabica Mường Ảng.
Các đại biểu Quốc hội thưởng thức cà phê Arabica Mường Ảng.
Các đại biểu Quốc hội thưởng thức cà phê Arabica Mường Ảng. Ảnh: Tuấn Nguyễn

"Chúng tôi đã tạo ra một sản phẩm cà phê hữu cơ, sản phẩm sạch, an toàn nên mong muốn giới thiệu sản phẩm này đến với nhiều khách hàng trên cả nước và khách quốc tế. Từ đó, chiến lược dài hạn hơn có thể hướng đến xuất khẩu.

Để cà phê Mường Ảng có thể vươn xa hơn, tôi mong các bộ ngành trung ương tiếp tục quan tâm, có chính sách hỗ trợ tái canh cây cà phê; hướng dẫn, hỗ trợ áp dụng công nghệ cao vào sản xuất, chế biến; có các dự án đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông sản để bà con Điện Biên có điều kiện vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Đồng thời sớm hoàn thành xây dựng chỉ dẫn địa lý theo chuỗi giá trị gắn với truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng cho cà phê Mường Ảng", ông nói.

Cây cà phê giúp bà con… thoát nghèo

Vị Bí thư huyện uỷ cho rằng, với mỗi ha cà phê, mỗi năm tạo công ăn việc làm rất lớn cho nhân dân trong và ngoài huyện, với mức thu nhập trung bình 40 - 60 triệu đồng từ công hái quả, tỉa cảnh tạo tán, bón phân…

Theo ông, cây cà phê được trồng tại thị trấn Mường Ảng từ những năm 1970, nhưng sau đó, do mô hình canh tác thời kỳ bao cấp không còn phù hợp với thực tiễn nên nông trường đã giải thể, đời sống nhân dân của bà con gặp nhiều khó khăn.

Do vậy, để tạo công ăn việc làm cho công nhân nông trường, năm 1996 cây cà phê bắt đầu được trồng lại theo mô hình mới, giống cây tốt hơn và giao đất, hỗ trợ cây giống cho các hộ gia đình. Trải qua những thăng trầm, đến nay, cây cà phê đã vững vàng ở vị trí đầu tàu, mũi nhọn trong phát triển kinh tế của người dân.

"Việc tạo công ăn việc làm và sinh kế cho bà con nông dân ở Mường Ảng mới là cái gốc của vấn đề. Chúng tôi luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân phát triển cây cà phê. Trong đó chú trọng thực hiện chính sách hỗ trợ giống cho các hộ trồng cà phê.

Đồng thời phối hợp với ngành chức năng tổ chức các lớp dạy nghề, tập huấn cho người trồng, chăm sóc, thu hái cà phê", ông nói.

Không chỉ phát triển theo mô hình kinh tế hộ gia đình, tại thị trấn và các xã đã hình thành những trang trại cà phê, nhà máy chế biến cà phê đã được đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động; góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn huyện.

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Nông dân kỳ vọng thu nhập cao từ cà phê xứ lạnh

THANH TUẤN |

Nằm ở độ cao cách mực nước biển gần cả ngàn mét, khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp trồng loại cà phê xứ lạnh dòng Arabica nên nhiều nông dân ở tỉnh Kon Tum kỳ vọng sẽ có nguồn thu nhập tốt, ổn định đời sống.

Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột giúp lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng du khách cũng như lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống.

Dùng vỏ cà phê, đậu.... làm phân hữu cơ, tiết kiệm hàng chục triệu đồng

BẢO TRUNG |

Trước tình hình giá phân bón vô cơ ở mức cao, để tiết kiệm chi phí, nhiều nông dân tỉnh Đắk Lắk đã tận dụng chất thải chăn nuôi và phế phẩm nông nghiệp như vỏ cà phê, vỏ đậu, bắp… để làm phân bón hữu cơ. Từ đó, người nông dân đã giảm được 30% đến 50% chi phí phân bón và hướng đến nền nông nghiệp sạch.

Thượng úy cảnh sát kể khoảnh khắc lao ra dòng lũ cứu người ở Hà Giang

Tô Thế |

Kể về thời khắc lao ra dòng lũ cứu người dân, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường - Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, bản thân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cố gắng làm sao tiếp cận, đưa người dân về bờ an toàn.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Những chủ tịch UBND quận, huyện ở Hà Nội thuộc đối tượng kiểm tra trong năm 2024

KHÁNH AN |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra về phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh với ông Nguyễn Hồng Thanh

Ái Vân |

Ông Nguyễn Hồng Thanh được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6: Bóng chuyền Việt Nam không dự giải châu Á

HOÀNG HUÊ |

Bóng chuyền Việt Nam rút lui khỏi giải châu Á, Ngọc Thuân ghi dấu ấn... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6.

Nông dân kỳ vọng thu nhập cao từ cà phê xứ lạnh

THANH TUẤN |

Nằm ở độ cao cách mực nước biển gần cả ngàn mét, khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp trồng loại cà phê xứ lạnh dòng Arabica nên nhiều nông dân ở tỉnh Kon Tum kỳ vọng sẽ có nguồn thu nhập tốt, ổn định đời sống.

Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột giúp lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng du khách cũng như lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống.

Dùng vỏ cà phê, đậu.... làm phân hữu cơ, tiết kiệm hàng chục triệu đồng

BẢO TRUNG |

Trước tình hình giá phân bón vô cơ ở mức cao, để tiết kiệm chi phí, nhiều nông dân tỉnh Đắk Lắk đã tận dụng chất thải chăn nuôi và phế phẩm nông nghiệp như vỏ cà phê, vỏ đậu, bắp… để làm phân bón hữu cơ. Từ đó, người nông dân đã giảm được 30% đến 50% chi phí phân bón và hướng đến nền nông nghiệp sạch.