Cụ thể, giá dầu Brent tăng 0,51%, lên mức 88,95 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ tăng lên mức 85,95 USD/thùng.
Gần đây, Trung Quốc đã công bố nhiều biện pháp hỗ trợ nền kinh tế như cắt giảm lãi suất tiền gửi tại một số ngân hàng lớn và nới lỏng các quy định cho vay đối với người mua nhà.
Dữ liệu khảo sát Chỉ số Quản lý Mua hàng (PMI) Caixin của Trung Quốc cũng cho thấy hoạt động sản xuất của nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới đã tăng trở lại trong tháng 8. Điều này thúc đẩy các thương gia tăng dự trữ để chuẩn bị cho triển vọng nhu cầu tăng.
Tại Mỹ, dữ liệu việc làm công bố ngày 1.9 cho thấy số việc làm của lĩnh vực phi nông nghiệp tăng cao hơn dự kiến, đạt 187.000 việc làm trong tháng 8.
Tốc độ tăng trưởng việc làm của cường quốc lớn nhất thế giới đang chậm lại, khiến niềm tin về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ dừng tăng lãi suất ngày càng lớn hơn.
Ngoài ra, giá dầu còn tăng mạnh do ngại nguồn cung thắt chặt. Saudi Arabia dự kiến sẽ kéo dài kế hoạch cắt giảm sản lượng 1 triệu thùng/ngày sang tháng 10.
Trong khi đó, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết Moscow đã đồng ý với các đối tác OPEC+ về các điều kiện để tiếp tục cắt giảm xuất khẩu trong tháng 10. Thông báo chính thức bao gồm chi tiết về kế hoạch cắt giảm dự kiến sẽ được đưa ra trong tuần này.
Giá xăng dầu thế giới tăng vọt trong tuần qua với dầu Brent tăng 4,8%, dầu WTI tăng tới 7,2%.
Vì vậy, dự kiến, trong lần điều chỉnh giá của liên Bộ Tài chính - Công Thương chiều nay, giá xăng dầu sẽ tăng nhẹ với giá xăng tăng 350-450 đồng/lít tùy loại, giá dầu tăng 300-600 đồng/lít (kg).
Nếu đúng như dự báo, giá xăng dầu trong nước sẽ tăng lần thứ 6 liên tiếp. Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 24 lần điều chỉnh, trong đó có 14 lần tăng, 7 lần giảm và 3 lần giữ nguyên.
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 5.9 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 23.339 đồng/lít; xăng RON 95 không quá 24.601 đồng/lít; dầu diesel không quá 22.354 đồng/lít; dầu hỏa không quá 22.309 đồng/lít; dầu mazut không quá 17.981 đồng/kg.