Cụ thể, giá dầu Brent tăng 0,14 %, lên mức 88,63 USD/thùng. Cùng thời điểm, giá dầu WTI của Mỹ tăng 0,27 %, lên mức 85,78 USD/thùng.
Báo cáo từ Viện Dầu khí Mỹ (API) cho thấy, tính đến ngày 25.8, dự trữ dầu thô của Mỹ giảm tới 11,5 triệu thùng, gấp hơn 3 lần so với ước tính của các nhà phân tích. Cũng theo API, tồn kho xăng tăng 1,40 triệu thùng; tồn kho sản phẩm chưng cất tăng 2,46 triệu thùng.
Theo CNBC, các nhà giao dịch và nhà đầu tư thường coi những thay đổi trong tồn kho của Mỹ là đại diện cho những thay đổi trong cán cân sản xuất tiêu thụ toàn cầu. Đồng thời giá giao ngay và chênh lệch có thể tăng nếu tồn kho liên tục cạn kiệt.
Tại thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới - Trung Quốc có một số động thái về chính sách nhằm kích thích nhu cầu tiêu thụ.
Chỉ số Nhà Quản trị mua hàng (PMI) tháng 8.2023 của Trung Quốc trong lĩnh vực chế tạo do Caixin tổng hợp đã đạt mức 51. Số liệu này cho thấy, các điều kiện đang được cải thiện và thúc đẩy giá dầu đi lên.
Bên cạnh đó, theo các nhà phân tích, xu hướng tăng giá của dầu thô có thể kéo dài bằng việc OPEC cố gắng đưa giá dầu Brent vượt mốc 90 USD/thùng nhờ sự giảm sản lượng của Saudi Arabia và Nga.
Giá xăng dầu thế giới liên tục tăng trong những ngày qua. Vì vậy, dự kiến, trong lần điều chỉnh giá tới (ngày 5.9) của liên Bộ Tài chính - Công Thương, giá xăng dầu trong nước nhiều khả năng sẽ tăng nhẹ, với giá xăng tăng 350-450 đồng/lít tùy loại, giá dầu tăng 300-600 đồng/lít (kg). Nếu liên bộ trích quỹ bình ổn giá xăng dầu thì mức tăng có thể cao hơn.
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 4.9 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 23.339 đồng/lít; xăng RON 95 không quá 24.601 đồng/lít; dầu diesel không quá 22.354 đồng/lít; dầu hỏa không quá 22.309 đồng/lít; dầu mazut không quá 17.981 đồng/kg.