Anh Huỳnh Đức Lộc, chủ vườn mai Xứ Quảng (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) cho biết năm nay thời tiết ấm áp, mai có nụ đúng dịp Tết vì vậy người mua cũng nhiều hơn. Đây cũng là thời điểm kinh tế đã ổn sau dịch COVID-19 nên từ đầu tháng Chạp đã có khách đến đặt cọc.
"Chủ yếu vẫn là khách đến thuê mai, mỗi lần thuê có giá vài chục triệu đồng. Khách đến đặt cọc rồi gửi nhà vườn chăm sóc đến cận tết mới mang về nhà", ông Huỳnh Đức Lộc nói.
Theo anh Lộc, năm ngoái do ảnh hưởng mạnh của dịch COVID-19, giá cả các mặt hàng trên thị trường đều giảm mạnh. Lượng người thuê, mua cây cảnh đều giảm.
Năm nay những gốc mai nhỏ thường có giá từ 3 triệu - 4 triệu đồng, cây bonsai thường có giá từ 2 triệu - 3 triệu tùy vào kích cỡ, kiểu dáng của cây.
Mỗi gốc mai tăng từ 1 triệu - 1,5 triệu đồng, tuỳ theo từng kích cỡ.
Tại Triển lãm Mai vàng Đà Nẵng lần thứ II tại khuôn viên Cung thể thao Tiên Sơn (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) hàng trăm gốc mai được trưng bày và trao đổi mua bán.
Trong đó, vườn mai của ông Nguyễn Văn Rê (Quảng Nam) trưng bày khoảng 50 cây mai với giá cây thấp nhất là 10 triệu và cao nhất là 2 tỉ đồng.
Theo các nhà vườn dựa vào thời tiết, nụ hoa để chọn thời điểm lặt lá mai. Những tháng cuối năm phải luôn giữ cho bộ lá tốt, chậu không thiếu nước để hoa nở đúng vào dịp Tết.