Cụ thể, giá dầu Brent tăng 1,32 USD, tương đương 1,6%, lên mức 83,15 USD/thùng. Tương tự, giá dầu WTI của Mỹ tăng 1,31 USD, tương đương 1,8%, lên mức 80,09 USD/thùng.
Giá dầu đã tăng 4 tuần liên tiếp do nguồn cung dự kiến sẽ bị thắt chặt bởi OPEC+ cắt giảm sản lượng và một số sự cố ngừng sản xuất ở một số nước vì nhiều lý do khác nhau.
Theo Reuters, Saudi Arabia có khả năng duy trì chính sách cắt giảm sản lượng 1 triệu thùng/ngày trong tháng 9.
Trong một báo cáo, các nhà phân tích của UBS kỳ vọng giá dầu Brent sẽ tăng lên 85-90 USD/thùng trong những tháng tới.
Bên cạnh đó, giá dầu cũng được hỗ trợ bởi tâm lý lạc quan của giới đầu tư về triển vọng nhu cầu dầu tăng của Trung Quốc. Trung Quốc mới đây đã phát tín hiệu tăng cường hỗ trợ cho lĩnh vực bất động sản, đồng thời cam kết thúc đẩy tiêu dùng.
Một ngày sau khi Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng đã tăng lãi suất lần thứ 9 liên tiếp, lên mức cao nhất trong 23 năm.
Reuters cho biết, với mức tăng 0,25 điểm phần trăm, lãi suất tiền gửi của ECB hiện ở mức 3,75%, mức cao nhất kể từ năm 2000. Chủ tịch ECB Christine Lagarde cũng đã từ bỏ thông lệ định hướng thị trường cho quyết định tiếp theo.
Theo các nhà phân tích, khả năng ECB sẽ tạm dừng tăng lãi suất vào tháng 9 khi áp lực lạm phát có dấu hiệu giảm bớt và lo ngại suy thoái kinh tế gia tăng.
Các nhà đầu tư kỳ vọng các ngân hàng trung ương sẽ kết thúc các chiến dịch thắt chặt chính sách - điều sẽ thúc đẩy triển vọng tăng trưởng toàn cầu và nhu cầu năng lượng.
Ngoài ra, đồng USD suy yếu cũng khiến cho chi phí mua dầu thô trở nên rẻ hơn và góp phần thúc đẩy đà tăng giá của giá dầu.
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 28.7 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 21.639 đồng/lít; xăng RON 95 không quá 22.792 đồng/lít; dầu diesel không quá 19.500 đồng/lít; dầu hỏa không quá 19.189 đồng/lít; dầu mazut không quá 15.725 đồng/kg.