Giá dầu Brent tương lai giảm 4 cent, tương đương 0,05%, ở mức 82,70 USD/thùng. Trong khi đó, dầu thô Trung cấp Tây Texas (WTI) của Mỹ ổn định ở mức 78,74 USD/thùng.
Giá dầu thô chuẩn đang trên đà tăng tuần thứ năm liên tiếp, với nguồn cung dự kiến sẽ thắt chặt do Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh cắt giảm sản lượng.
Lượng tồn kho dầu thô của Mỹ ước tính đã giảm khoảng 2 triệu thùng trong tuần tính đến ngày 21.7.
Tại Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và là nước tiêu thụ dầu mỏ lớn thứ hai thế giới, các nhà lãnh đạo cam kết tăng cường hỗ trợ chính sách kinh tế.
Một cuộc khảo sát cho thấy hoạt động kinh doanh trong khu vực đồng euro đã giảm hơn dự kiến trong tháng 7.
Tại Mỹ, hoạt động kinh doanh đã chậm lại xuống mức thấp nhất trong 5 tháng. Giá dầu đầu vào giảm và quá trình tuyển dụng việc làm chậm hơn cho thấy Cục Dự trữ Liên bang (FED) có thể đạt được tiến bộ trong nỗ lực giảm lạm phát.
Thị trường đang kỳ vọng về đợt tăng lãi suất 0,25% của FED và Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) trong tuần này. Trọng tâm sẽ là phát ngôn của Chủ tịch FED Jerome Powell và Chủ tịch ECB Christine Lagarde sau cuộc họp trong tuần này để phân tích về các đợt tăng lãi suất trong tương lai.