Tuyên Quang: Nắn quy hoạch để công trình sai phép tiếp tục tồn tại

Nguyễn Tùng |

Dù đã hết thời gian khắc phục hậu quả theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nhưng công trình vi phạm xây dựng ở huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) vẫn giữ nguyên hiện trạng, thậm chí còn được điều chỉnh quy hoạch để tồn tại.

Theo tìm hiểu của PV, ngày 2.3.2023 UBND huyện Sơn Dương ra quyết định 982/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH giày da Phúc Sinh (Công ty Phúc Sinh) tại Cụm công nghiệp Phúc Ứng (xã Phúc Ứng) về hành vi xây dựng công trình không đúng quy hoạch chi tiết được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Theo đó, từ tháng 6.2019 đến thời điểm ra quyết định xử phạt, Công ty Phúc Sinh đã tổ chức thi công xây dựng các hạng mục công trình không đúng theo quy hoạch xây dựng cơ sở sản xuất, gia công giày dép xuất khẩu đã được phê duyệt từ năm 2019.

Đơn vị này đã tự ý tăng diện tích xây dựng các hạng mục nhà ăn, nhà xưởng lên hàng nghìn m2. Tự ý giảm diện tích đường nội bộ, xây dựng nhà để xe trên vị trí trạm điện, hồ chứa nước phòng cháy chữa cháy. Xây dựng hàng rào ra ngoài phạm vi ranh giới quy hoạch với diện tích hơn 2.016m2.

Hiện trạng nhà xưởng của Công ty Phúc Sinh tại cụm công nghiệp Phúc Ứng.
Hiện trạng nhà xưởng của Công ty Phúc Sinh tại cụm công nghiệp Phúc Ứng. Ảnh: Nguyễn Tùng.

Với các vi phạm trên, Công ty Phúc Sinh bị UBND huyện Sơn Dương xử phạt 170 triệu đồng và buộc phá dỡ các công trình vi phạm trong thời hạn 60 ngày. Quyết định xử phạt cũng được gửi cho Chủ tịch UBND xã Phúc Ứng để tổ chức thực hiện.

Tuy nhiên, ghi nhận của PV trong ngày 24.7 cho thấy, hiện trạng các công trình, hạng mục công trình xây dựng vi phạm trong khu vực nhà xưởng của Công ty Phúc Sinh vẫn được giữ nguyên, không hề có dấu hiệu của việc đã được phá dỡ.

Các nhà xưởng số 1,2,3,4 với diện tích xây dựng vi phạm tăng thêm tổng 1.450 m2 hiện vẫn đang hoạt động bình thường. Trong khi vị trí đất dành cho trạm điện và hồ chứa nước PCCC hiện vẫn đang là nhà để xe và các công trình phụ trợ khác.

Một số công trình, hạng mục vi phạm hiện vẫn nguyên trạng. Ảnh: Nguyễn Tùng.
Một số công trình, hạng mục vi phạm hiện vẫn nguyên trạng. Ảnh: Nguyễn Tùng.

Chiều 24.7, trao đổi với PV, ông Dương Xuân Tuấn - Chủ tịch UBND xã Phúc Ứng cho biết, Công ty Phúc Sinh không phải tháo dỡ các công trình, hạng mục công trình vi phạm bởi đã được huyện cho phép điều chỉnh quy hoạch.

Khi được hỏi, trước thời điểm cho phép điều chỉnh quy hoạch, Công ty Phúc Sinh đã khắc phục được những gì?, ông Tuấn cho hay: "Việc đó, chúng tôi không kiểm tra đến bởi do các cơ quan chuyên môn của huyện quản lý".

Theo tài liệu có được, chỉ ít ngày sau khi quyết định xử phạt hành chính được ban hành, ngày 11.3.2023, Công ty Phúc Sinh đã có văn bản gửi UBND huyện Sơn Dương về việc điều chỉnh quy hoạch. Suốt nhiều tháng sau đó không công trình vi phạm nào được tháo dỡ theo quyết định xử phạt.

Cơ sở sản xuất giày dép của Công ty Phúc Sinh đã được điều chỉnh quy hoạch chi tiết khi vi phạm chưa được khắc phục.
Cơ sở sản xuất giày dép của Công ty Phúc Sinh đã được điều chỉnh quy hoạch chi tiết khi vi phạm chưa được khắc phục.

Ngày 20.6.2023 UBND huyện Sơn Dương đã ban hành văn bản 305/QĐ-UBND quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng cơ sở sản xuất, gia công giày dép của Công ty Phúc Sinh với lý do để phù hợp với hiện trạng và thuận lợi cho công tác quản lý dây chuyền sản xuất, tiết kiệm đầu tư.

Như vậy, bằng việc xin và được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết, Công ty Phúc Sinh đã ngoạn mục thoát được án phạt tháo dỡ công trình vi phạm, đồng thời để lại phía sau câu hỏi có hay không việc cơ quan chức năng hợp thức hoá cho sai phạm?

Công ty TNHH giày da Phúc Sinh, trụ sở tại Cụm công nghiệp Phúc Ứng (Sơn Dương, Tuyên Quang) được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tuyên Quang cấp Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5000861223 lần đầu ngày 11.12.2018.

Tổng vốn đầu tư dự án hơn 86 tỉ đồng, diện tích nhà xưởng được cấp khoảng 5ha, công suất khoảng 3,5 triệu đôi sản phẩm/năm.

Tháng 8.2022, Công ty này xây dựng xong 3 nhà xưởng và đi vào vận hành.

Nguyễn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Vũng Tàu kiểm tra xử lý các quán cà phê vi phạm xây dựng, lấn chiếm đất ven biển

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chính quyền địa phương đang tổ chức kiểm tra các quán cà phê có vi phạm trong xây dựng sửa chữa, lấn chiếm đất công, để xây dựng biện pháp xử lí khắc phục, cưỡng chế thu hồi theo qui định.

Hải Dương: Xử lý vi phạm xây dựng công trình sinh thái trên đất nông nghiệp

Hà Vi |

Hải Dương - UBND huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) đã phát đi thông cáo báo chí về việc xử lý vi phạm đất đai đối với hộ ông Nguyễn Văn Chiến tại thôn Ô Mễ (xã Hưng Đạo, Hải Dương).

Chủ nhà vi phạm xây dựng nhốt cán bộ kiểm tra bị phạt hơn 52 triệu đồng

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Ông Đào Chí Tâm, chủ công trình xây dựng không phép ngay trung tâm tỉnh Bạc Liêu bị phạt hơn 52 triệu đồng.

Đồ lưu niệm ở một số điểm du lịch tại TPHCM in thiếu quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Ngọc Lê - Thanh Chân |

Thời gian gần đây, một số sản phẩm lưu niệm được bày bán tại Bưu điện TPHCM, chợ Bến Thành in thiếu quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, việc này đã khiến nhiều người dân bức xúc.

Hiện trạng Công viên Tuổi trẻ Thủ đô sau khi xử lý 7/14 hạng mục vi phạm

VĨNH HOÀNG - HOÀI ANH |

Hà Nội - Đến thời điểm hiện tại, Công viên Tuổi trẻ Thủ đô đã được xử lý 7/14 hạng mục vi phạm. Các hạng mục còn lại dự kiến sẽ được xử lý xong trong tháng 9.2023.

Người phụ nữ viết Facebook xúc phạm chủ bãi rác Đa Phước bị buộc phải xin lỗi công khai

Anh Tú |

Ngày 26.7, Tòa án nhân dân (TAND) huyện Nhà Bè tuyên án vụ tranh chấp bồi thường thiệt hại danh dự, uy tín bị xâm phạm giữa nguyên đơn là Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (viết tắt VWS) và bị đơn Nguyễn Hồng Thu (ngụ huyện Nhà Bè, TPHCM). Theo đó, Hội đồng xét xử (HĐXX) chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc bà Hồng Thu xóa bài viết và yêu cầu xin lỗi công khai, cải chính thông tin trên nên tảng mạng xã hội.

Bịt cửa xả ven biển, Đà Nẵng tính toán đưa nước mưa về sông Hàn

THÙY TRANG |

Để bịt các cửa xả ven biển 2 quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn đang gây ô nhiễm bờ biển, các sở ngành Đà Nẵng phải tính toán dẫn dòng nước mưa, đổ về sông Hàn.

Thể thao Việt Nam dự 32 môn tại ASIAD 19

HOÀI VIỆT |

Thể thao Việt Nam đăng kí chính thức dự 32 môn thể thao tại kì thi đấu ASIAD 19 ở thành phố Hàng Châu (Trung Quốc).

Vũng Tàu kiểm tra xử lý các quán cà phê vi phạm xây dựng, lấn chiếm đất ven biển

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chính quyền địa phương đang tổ chức kiểm tra các quán cà phê có vi phạm trong xây dựng sửa chữa, lấn chiếm đất công, để xây dựng biện pháp xử lí khắc phục, cưỡng chế thu hồi theo qui định.

Hải Dương: Xử lý vi phạm xây dựng công trình sinh thái trên đất nông nghiệp

Hà Vi |

Hải Dương - UBND huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) đã phát đi thông cáo báo chí về việc xử lý vi phạm đất đai đối với hộ ông Nguyễn Văn Chiến tại thôn Ô Mễ (xã Hưng Đạo, Hải Dương).

Chủ nhà vi phạm xây dựng nhốt cán bộ kiểm tra bị phạt hơn 52 triệu đồng

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Ông Đào Chí Tâm, chủ công trình xây dựng không phép ngay trung tâm tỉnh Bạc Liêu bị phạt hơn 52 triệu đồng.