Làm rõ bất thường việc nắn quy hoạch cho công trình vi phạm

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Trong khi quyết định xử phạt, buộc tháo dỡ còn chưa ráo mực, Công ty TNHH Giày da Phúc Sinh (Cụm công nghiệp Phúc Ứng, Sơn Dương) đã vội xin điều chỉnh quy hoạch để hợp thức hóa sai phạm.

Như Báo Lao Động đã phản ánh về việc UBND huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) đã xử phạt 170 triệu đồng và buộc tháo dỡ công trình vi phạm trong 60 ngày với Công ty TNHH Giày da Phúc Sinh (Công ty Phúc Sinh) tại Cụm công nghiệp Phúc Ứng về hành vi xây dựng công trình không đúng quy hoạch chi tiết được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ công trình, hạng mục công trình vi phạm nào được Công ty Phúc Sinh tháo dỡ theo yêu cầu trong quyết định xử phạt. Thậm chí, công ty này còn được chấp thuận điều chỉnh quy hoạch xây dựng để các sai phạm được tồn tại.

Vội vàng điều chỉnh quy hoạch

Theo tài liệu có được, sau khi nhận được văn bản xin ý kiến điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng cơ sở sản xuất Công ty Phúc Sinh của UBND huyện Sơn Dương, ngày 25.5.2023, Sở Xây dựng Tuyên Quang đã có văn bản trả lời nêu rõ, nội dung văn bản thẩm định của Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Sơn Dương chưa đánh giá sự phù hợp của đồ án quy hoạch xây dựng. Đề nghị cần đánh giá sự phù hợp của đồ án điều chỉnh quy hoạch với các cấp độ quy hoạch.

Sở Xây dựng Tuyên Quang đề nghị UBND huyện Sơn Dương bổ sung nhiều nội dung khác trong hồ sơ đồ án và nội dung đồ án theo quy định. Gửi hồ sơ đầy đủ về Sở Xây dựng để quản lý quy hoạch.

Ngày 20.6.2023, UBND huyện Sơn Dương vẫn ra quyết định số 305/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng cho Công ty Phúc Sinh.

Sáng 28.7, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Phạm Quốc Chương - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang - cho biết, đến thời điểm hiện tại, qua rà soát thì không thấy có văn bản nào khác của huyện Sơn Dương gửi sở về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết cho đơn vị này (Công ty Phúc Sinh).

Chỉ trong chưa đầy 1 tháng, huyện Sơn Dương vừa ra quyết định xử phạt, vừa chấp thuận điều chỉnh quy hoạch cho chính công trình vi phạm cho Công ty Phúc Sinh.
Chỉ trong chưa đầy 1 tháng, huyện Sơn Dương vừa ra quyết định xử phạt, vừa chấp thuận điều chỉnh quy hoạch cho chính công trình vi phạm cho Công ty Phúc Sinh.

"Sở Xây dựng chỉ thẩm định công trình quy hoạch với cấp tỉnh, quy hoạch chi tiết thì thuộc thẩm quyền cấp huyện. Sở Xây dựng chỉ có ý kiến thống nhất bằng văn bản để UBND huyện làm căn cứ phê duyệt.

Tiếp thu đến đâu hay không tiếp thu là trách nhiệm của huyện. Hiện sở chưa có ý kiến bằng văn bản về việc này. Chúng tôi sẽ trao đổi thêm với huyện Sơn Dương xem căn cứ pháp lý nào để huyện phê duyệt" - ông Chương thông tin thêm.

Khẳng định có sai sót

Liên quan đến việc này, ngày 27.7, trao đổi với PV, ông Giang Tuấn Anh - Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương - cho biết, huyện đang cho cơ quan chuyên môn rà soát lại toàn bộ quy trình xem sai ở khâu nào. Tuy nhiên, qua báo cáo sơ bộ, bước đầu phát hiện có sai sót.

"Trong quá trình tham mưu điều chỉnh quy hoạch, các phòng cấp dưới rà soát chưa được kỹ lưỡng, chưa chặt chẽ. Khẳng định là có sai sót rồi, huyện đang cho kiểm tra lại toàn bộ vụ việc trên cơ sở phản ánh” - ông Giang Tuấn Anh thông tin.

Cũng theo Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương, về nguyên tắc Công ty Phúc Sinh phải xin phép và được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận trước khi tiến hành các hoạt động xây dựng.

Hiện tại, việc xin điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng cơ sở sản xuất của Công ty Phúc Sinh chưa được Sở KHĐT chấp thuận, các sở, ngành của tỉnh Tuyên Quang vẫn đang xem xét.
Hiện tại, việc xin điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng cơ sở sản xuất của Công ty Phúc Sinh chưa được Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận, các sở, ngành của tỉnh Tuyên Quang vẫn đang xem xét. Ảnh: Nguyễn Tùng

"Khi phát hiện ra các vi phạm, chúng tôi đã ra quyết định đình chỉ và xử phạt. Qua báo cáo của cơ quan chuyên môn, khi thực hiện việc xây dựng, công ty này cũng không nắm được hết các quy định của pháp luật. Qua đây, các cơ quan chuyên môn của huyện cũng phải rút kinh nghiệm đối với các công việc khác để đảm bảo thẩm định, tham mưu chặt chẽ, đúng các quy định của pháp luật" - ông Tuấn Anh cho hay.

Khi được PV đề cập tới việc sau khi kiểm tra, rà soát và phát hiện việc Công ty Phúc Sinh chưa chấp hành triệt để các yêu cầu trong quyết định xử phạt hành chính, quan điểm xử lý của huyện Sơn Dương về việc này?, ông Giang Tuấn Anh khẳng định: “Quan điểm của huyện là xử lý nghiêm, kiên quyết không bao che cho sai phạm. Sau khi rà soát lại việc nào thuộc thẩm quyền của huyện thì huyện sẽ xử lý. Việc nào ngoài thẩm quyền hoặc chưa rõ ràng thì sẽ xin ý kiến cơ quan chuyên môn để có hình thức xử lý phù hợp”.

Liên quan tới vụ việc này, ngày 27.7, UBND huyện Sơn Dương đã ra văn bản 1781/UBND-XD đề nghị các cơ quan liên quan kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh của Báo Lao Động.

UBND huyện Sơn Dương giao phòng Kinh tế Hạ tầng chủ trì, phối hợp với UBND xã Phúc Ứng và các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra cụ thể nội dung phản ánh. Tham mưu, đề xuất cho UBND huyện trước ngày 8.8.2023.

Nguyễn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Tuyên Quang: Nắn quy hoạch để công trình sai phép tiếp tục tồn tại

Nguyễn Tùng |

Dù đã hết thời gian khắc phục hậu quả theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nhưng công trình vi phạm xây dựng ở huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) vẫn giữ nguyên hiện trạng, thậm chí còn được điều chỉnh quy hoạch để tồn tại.

Thái Nguyên: Phạt Công ty Hưng Thịnh 93 triệu đồng, buộc tháo dỡ công trình vi phạm

Nguyễn Tùng |

Ngoài việc bị xử phạt hành chính 93 triệu đồng, buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép và khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất, Công ty Hưng Thịnh còn phải nộp số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm với tổng số tiền hơn 380 triệu đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu xử lý vụ việc của Công ty Hưng Thịnh

Nguyễn Tùng |

Ngay sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động về việc Công ty Hưng Thịnh bị người dân tố gây ô nhiễm môi trường, xây dựng nhà xưởng sai quy hoạch, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ra văn bản yêu cầu các cơ quan liên quan giải quyết dứt điểm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Đất đá, bùn nước từ Quốc lộ 37 tràn vào nhà, dân phải mang giường chiếu ra đường

Nhóm PV |

Dự án nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn qua tỉnh Yên Bái không những liên tục trễ hẹn về đích, còn quanh năm gây phiền toái cho các hộ dân sống dọc 2 bên con đường.

Những công trình nghệ thuật ở Hà Nội đang "chết dần chết mòn"

VĨNH HOÀNG |

Hà Nội - Những công trình nghệ thuật độc đáo, mang đậm chất văn hoá truyền thống của con người Việt Nam bị xuống cấp nghiêm trọng, đang dần biến mất bởi cỏ dại và rác thải.

Độc lạ phở sắn Quế Sơn giữa phố Tây Sài Gòn

NGỌC ÁNH - NHƯ QUỲNH |

Phở sắn Quế Sơn xuất hiện ngay giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh như một minh chứng cho việc giá trị của món ăn sẽ còn được giữ gìn và lan toả mãi đến những người yêu ẩm thực truyền thống Việt Nam.

Nga tuyên bố sẵn sàng mọi kịch bản với NATO

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, Nga không muốn xung đột với NATO nhưng sẵn sàng đối đầu với liên minh này trong mọi kịch bản.

Yếu tố cản trở thanh khoản thị trường căn hộ Hà Nội

ANH HUY |

Thị trường bất động sản đang phải đối mặt với các thách thức lớn hơn trước đó về tiếp cận nguồn vốn, chi phí đầu vào tăng, cũng như việc giải quyết các vấn đề pháp lý dự án kéo dài khiến nguồn cung hạn chế, thiếu các sản phẩm phù hợp...

Tuyên Quang: Nắn quy hoạch để công trình sai phép tiếp tục tồn tại

Nguyễn Tùng |

Dù đã hết thời gian khắc phục hậu quả theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nhưng công trình vi phạm xây dựng ở huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) vẫn giữ nguyên hiện trạng, thậm chí còn được điều chỉnh quy hoạch để tồn tại.

Thái Nguyên: Phạt Công ty Hưng Thịnh 93 triệu đồng, buộc tháo dỡ công trình vi phạm

Nguyễn Tùng |

Ngoài việc bị xử phạt hành chính 93 triệu đồng, buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép và khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất, Công ty Hưng Thịnh còn phải nộp số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm với tổng số tiền hơn 380 triệu đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu xử lý vụ việc của Công ty Hưng Thịnh

Nguyễn Tùng |

Ngay sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động về việc Công ty Hưng Thịnh bị người dân tố gây ô nhiễm môi trường, xây dựng nhà xưởng sai quy hoạch, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ra văn bản yêu cầu các cơ quan liên quan giải quyết dứt điểm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.