Tuyển nữ Việt Nam nên làm mới đội hình ở trận đấu cuối

TAM NGUYÊN |

Với tuyển nữ Việt Nam, trận gặp Hà Lan chỉ mang tính thủ tục, nhưng vẫn là cơ hội để các cầu thủ được học hỏi, thêm kinh nghiệm.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đến World Cup 2023 với tinh thần học hỏi, bởi xét trên mọi khía cạnh, đẳng cấp và trình độ vẫn ở một khoảng cách rất xa với thế giới.

Thực tế cho thấy, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã chính thức bị loại sau 2 lượt trận - thua tuyển Mỹ 0-3, thua tuyển Bồ Đào Nha 0-2. Do vậy, trận đấu cuối cùng tại vòng bảng gặp tuyển Hà Lan chỉ mang tính thủ tục.

Tuy nhiên, tuyển nữ Việt Nam vẫn không rời xa mục tiêu quan trọng nhất của mình là học hỏi, tích lũy kinh nghiệm. Câu hỏi đặt ra là, ở trận đấu sắp tới, huấn luyện viên Mai Đức Chung có nên thay đổi đội hình xuất phát, trao cơ hội cho những cầu thủ ít, hoặc thậm chí chưa, được ra sân tại giải đấu năm nay?

Ở 2 trận đấu vừa qua, thầy Chung đã có những điều chỉnh đội hình xuất phát, nhưng một phần cũng bởi vấn đề sức khỏe và chấn thương của các cầu thủ. Nếu đội hình đầy đủ và sẵn sàng, hoàn toàn có khả năng ông sẽ chọn những nhân tố tốt nhất cho chiến thuật phòng ngự, phản công, khi tuyển nữ Việt Nam ở “cửa dưới”.

Thống kê cho thấy, không tính những phút bù giờ, ở 2 trận đã qua, có 6 cầu thủ chơi trọn vẹn 90 phút là thủ môn Trần Thị Kim Thanh, 4 hậu vệ Lê Thị Diễm My, Hoàng Thị Loan, Trần Thị Thu, Trần Thị Thu Thảo và tiền vệ Thái Thị Thảo.

Trong khi đó, đội trưởng Huỳnh Như có 148 phút khi được rút ra ở nửa cuối hiệp 2. Trung vệ Lương Thị Thu Thương có 133 phút, Nguyễn Thị Bích Thùy 125 phút, Trần Thị Hải Linh có 115 phút, Nguyễn Thị Tuyết Dung và Nguyễn Thị Thanh Nhã mỗi người có 90 phút khi đá trọn vẹn 1 trận.

Ngân Thị Vạn Sự có 71 phút và đều vào sân từ ghế dự bị, Dương Thị Vân 65 phút (đá chính 1 trận), Chương Thị Kiều 47 phút, Phạm Hải Yến 42 phút, Nguyễn Thị Mỹ Anh 29 phút. 3 cầu thủ sau cũng giống Vạn Sự, đều vào sân trong hiệp 2.

Như vậy, tuyển nữ Việt Nam còn 5 gương mặt chưa ra sân phút nào tại World Cup 2023 là 2 thủ môn Đào Thị Kiều Oanh, Khổng Thị Hằng, hậu vệ Trần Thị Thúy Nga, tiền vệ Trần Thị Thùy Trang, và 2 tiền đạo Nguyễn Thị Thúy Hằng, Vũ Thị Hoa. Trận đấu cuối sẽ là cơ hội cho họ?

Với Thùy Trang (34 tuổi), Thúy Nga (31 tuổi), việc được bố trí vào sân hẳn cũng chỉ ở khía cạnh để trải nghiệm không khí World Cup, nhưng với các nhân tố trẻ Thúy Hằng, Vũ Thị Hoa, việc được thi đấu sẽ là sự khích lệ lớn cho tương lai của họ.

Dù gì, đây cũng là những gương mặt sẽ tiếp nối Huỳnh Như, Hải Yến trên hàng công trong nhiều năm tới. Tương tự như vậy là Kiều Oanh, dù Kim Thanh đã chơi quá tốt ở 2 trận vừa qua nhưng tạo điều kiện cho thủ thành 20 tuổi, cùng cả Khổng Thị Hằng chia nhau 90 phút còn lại, là việc cần cân nhắc.

Khi việc thua bao nhiêu bàn không quan trọng nữa, nên coi đây là cơ hội trải nghiệm để chuẩn bị cho các cầu thủ trẻ. Hơn nữa, việc làm mới đội hình cũng có thể phần nào gây khó khăn cho đối thủ, dù tất nhiên không có quá nhiều hi vọng gây bất ngờ trước tuyển nữ Hà Lan - đương kim á quân thế giới.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Tuyển nữ Việt Nam khắc phục sai sót, hướng tới trận gặp Hà Lan

HOÀNG HUÊ (NGUỒN:VFF) |

Đội tuyển nữ Việt Nam đang tích cực tập luyện, chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng tại World Cup nữ 2023 gặp đương kim Á quân Hà Lan.

Trung vệ tuyển nữ Việt Nam thừa nhận đội nhập cuộc nóng vội trước Bồ Đào Nha

HOÀNG HUÊ |

Trung vệ Hoàng Thị Loan khẳng định, đội tuyển nữ Việt Nam quyết tâm bước vào cuộc so tài cuối cùng với Hà Lan bằng tinh thần, ý chí cao nhất.

Tuyển nữ Việt Nam "muốn nhanh thì phải từ từ"

ĐÌNH THẢO |

Huấn luyện viên Mai Đức Chung không hài lòng về các học trò, sự nóng vội đã khiến họ thua chóng vánh trước tuyển nữ Bồ Đào Nha. Trên thực tế, tuyển nữ Việt Nam vẫn là đội bóng yếu nhất bảng E, nhưng sự tự tin thái quá đã khiến toan tính có điểm ở lượt trận thứ 2 tại World Cup nữ 2023 sụp đổ.

Những công trình nghệ thuật ở Hà Nội đang "chết dần chết mòn"

VĨNH HOÀNG |

Hà Nội - Những công trình nghệ thuật độc đáo, mang đậm chất văn hoá truyền thống của con người Việt Nam bị xuống cấp nghiêm trọng, đang dần biến mất bởi cỏ dại và rác thải.

Độc lạ phở sắn Quế Sơn giữa phố Tây Sài Gòn

NGỌC ÁNH - NHƯ QUỲNH |

Phở sắn Quế Sơn xuất hiện ngay giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh như một minh chứng cho việc giá trị của món ăn sẽ còn được giữ gìn và lan toả mãi đến những người yêu ẩm thực truyền thống Việt Nam.

Nga tuyên bố sẵn sàng mọi kịch bản với NATO

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, Nga không muốn xung đột với NATO nhưng sẵn sàng đối đầu với liên minh này trong mọi kịch bản.

Yếu tố cản trở thanh khoản thị trường căn hộ Hà Nội

ANH HUY |

Thị trường bất động sản đang phải đối mặt với các thách thức lớn hơn trước đó về tiếp cận nguồn vốn, chi phí đầu vào tăng, cũng như việc giải quyết các vấn đề pháp lý dự án kéo dài khiến nguồn cung hạn chế, thiếu các sản phẩm phù hợp...

Lần báo lãi khác thường của Xây dựng Hoà Bình

Đức Mạnh |

Trong bối cảnh hàng loạt doanh nghiệp khó khăn, nợ còn đè nặng nhưng Xây dựng Hoà Bình bất ngờ báo lãi lớn. Tuy nhiên khoản lợi nhuận này lại đến từ hoạt động tái cấu trúc, thanh lý tài sản.

Tuyển nữ Việt Nam khắc phục sai sót, hướng tới trận gặp Hà Lan

HOÀNG HUÊ (NGUỒN:VFF) |

Đội tuyển nữ Việt Nam đang tích cực tập luyện, chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng tại World Cup nữ 2023 gặp đương kim Á quân Hà Lan.

Trung vệ tuyển nữ Việt Nam thừa nhận đội nhập cuộc nóng vội trước Bồ Đào Nha

HOÀNG HUÊ |

Trung vệ Hoàng Thị Loan khẳng định, đội tuyển nữ Việt Nam quyết tâm bước vào cuộc so tài cuối cùng với Hà Lan bằng tinh thần, ý chí cao nhất.

Tuyển nữ Việt Nam "muốn nhanh thì phải từ từ"

ĐÌNH THẢO |

Huấn luyện viên Mai Đức Chung không hài lòng về các học trò, sự nóng vội đã khiến họ thua chóng vánh trước tuyển nữ Bồ Đào Nha. Trên thực tế, tuyển nữ Việt Nam vẫn là đội bóng yếu nhất bảng E, nhưng sự tự tin thái quá đã khiến toan tính có điểm ở lượt trận thứ 2 tại World Cup nữ 2023 sụp đổ.