Theo Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC), VN-Index đang cho thấy không có xu hướng trong giai đoạn hiện tại. Trong giai đoạn tới, chỉ số có thể tiếp tục có các phiên tăng giảm đan xen và hướng xuống vùng hỗ trợ quanh 820-830 điểm sau khi đã xuyên qua đường MA20.
Từ hệ thống chỉ báo kĩ thuật cũng đang cho tín hiệu về thị trường có thể giảm điểm trong phiên kế tiếp ngày 24.7. Tuy nhiên, khuyến nghị của BVSC vẫn không có gì thay đổi so với phiên trước đó. Theo đó, nhà đầu tư nên duy trì tỉ trọng danh mục ở mức 25-40% cổ phiếu, trong đó ưu tiên nắm giữ các vị thế trung và dài hạn. Song song đó, nhà đầu tư có thể xem xét mở các vị thế mua tại các vùng hỗ trợ đề cập ở trên đối với các vị thế ngắn hạn.
Theo bà Bùi Thị Kim – Trưởng phòng kinh doanh của Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam, thị trường đang khó nhưng vẫn có cơ hội đầu tư ở những cổ phiếu riêng biệt. Trong đó, nhà đầu tư cần lưu ý nhóm cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp và nhóm được hưởng lợi từ hiện tượng Lanina như thủy điện, lương thực thực phẩm…
Trong tình hình thị trường quay trở lại trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng”, Công ty chứng khoán Tân Việt (TVSI) vẫn dự báo rằng thị trường có thể sẽ tăng điểm trong phiên tiếp theo ngày 24.7 với sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30. Nếu kịch bản này xảy ra, chỉ số sẽ xác nhận tín hiệu hồi phục với mục tiêu gần nhất là vùng 876-879 điểm. Tuy rủi ro VN-Index giảm điểm xuống dưới vùng hỗ trợ 840-860 cũng chưa được loại bỏ, nhưng TVSI vẫn đưa ra khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ các vị thế ở thời điểm hiện tại.
Trong khi đó, đa phần các dự báo về phiên giao dịch ngày 24.7 chỉ số VN-Index sẽ dao động trong biên độ hẹp. Theo Công ty chứng khoán MB (MBS), khả năng chỉ số dao động trên vùng hỗ trợ 845-850 điểm trong vài phiên sắp tới. Còn Công ty chứng khoán BIDV cho rằng, trong phiên cuối tuần ngày 24.7, VN-Index có thể tiếp tục dao động trong biên độ hẹp và thử thách sự vững vàng của ngưỡng hỗ trợ 855 diểm.
Đồng quan điểm trong phiên giao dịch 24.7 chỉ số sẽ dao động trong biên độ hẹp, nhưng Công ty chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) cho rằng VN-Index sẽ nỗ lực phục hồi để lấy lại vùng hỗ trợ quanh mức 860 điểm.
Nhà đầu tư được SHS khuyến nghị nên tiếp tục cơ cấu danh mục ngắn hạn khi thị trường phục hồi, nên giảm tỉ trọng đối với các mã yếu kém và cơ cấu gia tăng tỉ trọng vào các mã tăng trưởng tốt hơn thuộc các nhóm mã cơ bản như điện, nước, khu công nghiệp.