Thái Nguyên triển khai cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Minh Hạnh |

Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam - Từ 16 đến 18.10, huyện Phú Lương, Thái Nguyên, tổ chức phiên chợ đưa hàng Việt về phục vụ bà con miền núi với sự tham gia của hàng chục doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng trong nước. Đây là một trong những sự kiện triển khai cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" của tỉnh Thái Nguyên.

Với chủ đề “Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam” năm 2023, phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi được tổ chức tại xã Phú Đô, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Chương trình có quy mô 22 gian hàng với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh.

Các mặt hàng tham gia phiên chợ thuộc các nhóm, ngành: May mặc, đồ dùng học tập, đồ gia dụng, viễn thông, thực phẩm, giống cây trồng, hàng tiêu dùng

Các mặt hàng bày bán, giới thiệu tại phiên chợ được sản xuất trong nước, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng, có giá bán thấp hơn hoặc tương đương với giá thị trường tại cùng thời điểm.

Thông qua phiên chợ, Ban tổ chức mong muốn tạo chuyển biến về ý thức trong nhân dân, các đơn vị sản xuất, kinh doanh về thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; xây dựng thương hiệu Việt… Qua đó, ngăn chặn việc sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng nhằm bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Đặc sắc văn hóa dân tộc Cống ở miền núi Lai Châu

ĐỨC DUẨN - THÀNH CHƯƠNG |

Dân tộc Cống tại Lai Châu còn có tên gọi khác là dân tộc Xá. Đây là một trong số ít những dân tộc có dân số dưới 10 nghìn người ở nước ta.

Tự làm mới mình, du lịch miền núi dần phục hồi

Nguyễn Tùng |

Từ giữa năm 2022 khi dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát, hoạt động du lịch trong nước mở cửa hoàn toàn thì các tỉnh miền núi như: Hà Giang, Tuyên Quang bắt đầu có những điều chỉnh để phù hợp với thực tế cũng như tự làm mới mình.

Quảng Nam đào tạo nghề, hướng nghiệp cho lao động miền núi

Hoàng Bin |

Người dân miền núi Quảng Nam, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số đã có thêm nhiều lựa chọn học nghề, khởi nghiệp hoặc tìm việc làm ngay tại quê nhà một phần nhờ các chính sách, chương trình hỗ trợ, đào tạo nghề, giúp họ có việc làm, từng bước thoát nghèo.

Muôn kiểu cảm xúc ở giải chạy marathon miền núi ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Giải marathon “vì một môi trường xanh” thu hút gần 500 vận động viên đăng ký tham dự. Đây là giải marathon leo núi lần đầu tiên được tổ chức tại huyện miền núi Khánh Vĩnh.

Ngân hàng Nhà nước sẽ xoá sổ chính sách độc quyền vàng miếng SJC?

Minh Ánh |

Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, trong tháng 1.2024, một số cơ chế quản lý thị trường vàng miếng SJC sẽ được sửa đổi, bổ sung.

Giá vàng biến động mạnh, mua vàng đầu năm 2023 chốt lời bao nhiêu?

NHÓM PV |

Trong năm 2023, giá vàng thế giới và trong nước liên tục lập mức đỉnh mới. Nếu mua vàng thời điểm 1.1.2023, người mua có thể lãi tới hơn 12 triệu đồng/lượng nếu chốt lời ở thời điểm giá vàng đạt mức đỉnh (11h20-26.12).

Ngắm ngôi đền cổ làm từ đá xanh độc nhất vô nhị ở Hải Phòng

Mai Dung |

Trong khi các ngôi đền khác thường làm bằng gỗ thì đền Canh Sơn (xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) có kiến trúc hoàn toàn bằng đá xanh, nằm lộ thiên, không có mái che, tạo nên nét độc đáo, có một không hai của ngôi đền này.

Bi hài lộ tẩy khi “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" và các gameshow thao túng tâm lý khán giả

Bình An |

“Chị đẹp đạp gió rẽ sóng” sau 9 tập đã nỗ lực phô trương cho khán giả thấy sự gắn kết, yêu thương nhau của dàn thí sinh tài năng, đa sắc. Thế nhưng, ở hậu trường lại là những cuộc khẩu chiến.

Đặc sắc văn hóa dân tộc Cống ở miền núi Lai Châu

ĐỨC DUẨN - THÀNH CHƯƠNG |

Dân tộc Cống tại Lai Châu còn có tên gọi khác là dân tộc Xá. Đây là một trong số ít những dân tộc có dân số dưới 10 nghìn người ở nước ta.

Tự làm mới mình, du lịch miền núi dần phục hồi

Nguyễn Tùng |

Từ giữa năm 2022 khi dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát, hoạt động du lịch trong nước mở cửa hoàn toàn thì các tỉnh miền núi như: Hà Giang, Tuyên Quang bắt đầu có những điều chỉnh để phù hợp với thực tế cũng như tự làm mới mình.

Quảng Nam đào tạo nghề, hướng nghiệp cho lao động miền núi

Hoàng Bin |

Người dân miền núi Quảng Nam, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số đã có thêm nhiều lựa chọn học nghề, khởi nghiệp hoặc tìm việc làm ngay tại quê nhà một phần nhờ các chính sách, chương trình hỗ trợ, đào tạo nghề, giúp họ có việc làm, từng bước thoát nghèo.

Muôn kiểu cảm xúc ở giải chạy marathon miền núi ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Giải marathon “vì một môi trường xanh” thu hút gần 500 vận động viên đăng ký tham dự. Đây là giải marathon leo núi lần đầu tiên được tổ chức tại huyện miền núi Khánh Vĩnh.