Tự hào hàng Việt Nam

Phiên chợ không dùng tiền mặt hưởng ứng cuộc vận động người Việt dùng hàng Việt

Phương Ngân |

TPHCM - Chương trình “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình” với chủ đề “Khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt” do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM tổ chức kéo dài trong 7 ngày, từ ngày 21 - 27.1.

Hà Nam đẩy mạnh mô hình Điểm bán hàng Việt Nam

Linh Anh |

Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam - Năm 2023, tỉnh Hà Nam đã triển khai thành công thí điểm về Điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam" dự kiến trong năm 2024 tới đây, mô hình này tiếp tục được nhân rộng .

60 gian hàng bán và giới thiệu sản phẩm tại Chợ Tết Công đoàn Đống Đa

Kiều Vũ |

Hà Nội - Theo Liên đoàn Lao động quận Đống Đa, Chương trình “Chợ Tết Công đoàn Đống Đa” sẽ có 60 gian hàng bán và giới thiệu sản phẩm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Nhiều hoạt động tại Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam 2023

Linh Hương |

Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam - Từ 9.12 đến hết ngày 11.12, Bộ Công Thương tổ chức Lễ khai mạc Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam với tên “Tự hào hàng Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam” năm 2023.

Bia Saigon và mục tiêu nâng tầm vị thế thương hiệu bia của người Việt

Huỳnh Nguyên |

Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam - Phát triển bền bỉ, không ngừng nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, chung tay quảng bá nâng tầm thương hiệu của người Việt với bạn bè quốc tế, Bia Saigon đang dần khẳng định vị thế thương hiệu bia quốc dân được yêu thích trong nhiều năm qua

Kết nối sản phẩm OCOP gắn với hoạt động du lịch cấp vùng tại Ninh Bình

DIỆU ANH |

Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam - Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, gắn với hoạt động du lịch cấp vùng tại Ninh Bình.

Nhiều hoạt động chăm lo người lao động dịp Tết Giáp Thìn 2024

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Ngày 28.11, LĐLĐ tỉnh cho biết, với phương châm “tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, LĐLĐ tỉnh đã và đang triển khai có hiệu quả các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Tăng cường kết nối cung cầu hàng hoá tại Hà Nam

Minh Anh |

Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam - Hội nghị Kết nối cung cầu hàng Việt Nam tại thị trường trong nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2023 được tổ chức ngày 28.11 sẽ là nơi giới thiệu về tiềm năng thế mạnh, các sản phẩm, hàng hóa dịch vụ đặc trưng tiêu biểu của Hà Nam. Đồng thời, đây là cơ hội các Sở Công Thương, doanh nghiệp phân phối và doanh nghiệp sản xuất của các địa phương ký kết các biên bản ghi nhớ.

Ký kết thỏa thuận hợp tác để đoàn viên ngành Đường sắt được ưu đãi khi dùng hàng Việt

Minh Hạnh |

Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam - Nhằm chăm lo đời sống cho người lao động, thúc đẩy “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên”, ngày 23.11, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã ký kết Thỏa thuận hợp tác phúc lợi đoàn viên, người lao động với Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội.

Kiểm tra thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

QUÁCH DU |

Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam - Ngày 21.11, đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa do ông Nguyễn Minh Cảnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa dẫn đầu đã có buổi làm việc, kiểm tra tại huyện Thường Xuân về việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Thời trang từ vải gỗ sồi và tơ đũi được người tiêu dùng yêu thích

Thanh Hương |

Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam - Váy bé gái Haki với chất liệu vải tơ đũi lọt Top 2 và bộ quần áo cho bé vải gỗ sồi lọt Top 3 “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2023.

Đẩy mạnh vận động người lao động tiêu dùng hàng Việt Nam

LÊ PHI LONG |

Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam - Ngày 16.11 Công đoàn ngành Công thương Quảng Bình cho biết, thời gian qua đã chú trọng công tác tuyên truyền về văn hóa doanh nghiệp, kỹ năng giao tiếp trong lao động, đẩy mạnh văn hóa người Việt Nam tiêu dùng hàng Việt Nam, các chế độ chính sách mới về lao động và công tác công đoàn năm 2023.

Quảng bá, tôn vinh di sản văn hóa và sản phẩm thủ công truyền thống

DIỆU ANH |

Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam - Từ ngày 13 đến 19.11, tại Ninh Bình, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp với 15 tỉnh, thành phố đại diện cho các vùng, miền trong cả nước tổ chức khai mạc Triển lãm “Không gian Di sản văn hóa và sản phẩm thủ công truyền thống”.

Độc đáo các sản phẩm du lịch từ sen gây ấn tượng với du khách tại Ninh Bình

DIỆU ANH |

Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam - Phát huy những tiềm năng, lợi thế của địa phương, tỉnh Ninh Bình đã triển khai nhiều dự án trồng sen giống mới kết hợp với phát triển du lịch sinh thái. Từ đó, tạo ra các sản phẩm du lịch độc đáo từ sen và gây được ấn tượng đối với du khách trong và ngoài nước khi đến Ninh Bình.

Người dân Thanh Hóa đổ về hội chợ mua sắm thực phẩm nông sản sạch

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Hội chợ “Trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023” đã thu hút rất đông người dân đến tham quan, mua sắm các đặc sản, sản vật đặc sắc ở khắp các vùng miền của xứ Thanh.