TCP Việt Nam thắp lên nguồn năng lượng tích cực của “Tỏa sáng Nghị lực Việt”

Anh Sơn |

Ngày 24.11 tại Hà Nội, Lễ tuyên dương “Tỏa sáng Nghị lực Việt” năm 2023 diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham gia của lãnh đạo các bộ, ngành ở Trung ương; Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đại diện của doanh nghiệp đồng hành - Công ty TCP Việt Nam cùng nhiều đại diện thanh niên khuyết tật tiêu biểu toàn quốc.

Những ngôi sao đặc biệt tỏa sáng rực rỡ

Là chương trình thường niên do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam cùng Công ty TCP Việt Nam tổ chức, nhằm tôn vinh các thanh niên khuyết tật có nhiều đóng góp cho sự phát triển cộng đồng, lan tỏa tinh thần vượt khó khăn, nghịch cảnh, thúc đẩy sự vươn lên của thanh niên Việt Nam.

Chương trình đã nhận hơn 109 hồ sơ đến từ 43 đơn vị, tổ chức trên cả nước đề cử. Trải qua nhiều vòng tuyển chọn kỹ lưỡng, BTC đã chọn và tôn vinh 35 gương mặt thanh niên khuyết tật xuất sắc, những ngôi sao sáng nhất để truyền đi nguồn cảm hứng và động lực cho hàng triệu thanh niên khuyết tật Việt Nam.

Với vai trò là đơn vị đồng tổ chức, ông Saravoot Yoovidhya - CEO Tập đoàn TCP và ông Nguyễn Thanh Huân - Tổng Giám đốc TCP Việt Nam cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của công ty đã đồng hành cùng đoàn đại biểu xuyên suốt các hoạt động tuyên dương.

Đại diện Công ty TCP Việt Nam và đoàn đại biểu 35 thanh niên khuyết tật của “Toả sáng nghị lực Việt" vinh dự được tiếp kiến ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tại đêm vinh danh, ông Đỗ Văn Chiến cùng Ban Bí Thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTH Việt Nam và đại diện Công ty TCP Việt Nam đã trao quà, bằng khen, sổ tiết kiệm 10 triệu đồng cho các tấm gương thanh niên khuyết tật.

Ông Saravoot Yoovidhya – CEO, Tập đoàn TCP trao bằng khen cho đại biểu thanh niên khuyết tật tại lễ tuyên dương “Toả sáng nghị lực Việt” 2023. Ảnh: TCP Việt Nam
Ông Saravoot Yoovidhya – CEO, Tập đoàn TCP trao bằng khen cho đại biểu thanh niên khuyết tật tại lễ tuyên dương “Toả sáng nghị lực Việt” 2023. Ảnh: TCP Việt Nam

Chương trình trở nên đặc biệt, khi Trung ương Hội LHTN Việt Nam và TCP Việt Nam đã trao tặng thêm 3 phần quà đồng hành cùng thanh niên khuyết tật khởi nghiệp, mỗi phần quà 50 triệu đồng cho các đại biểu khuyết tật có dự án khởi nghiệp tiềm năng. Song hành với ý chí phấn đấu và nỗ lực kiên cường của từng cá nhân, sự đồng hành của Trung ương Hội LHTN Việt Nam và các doanh nghiệp như TCP giúp các lớp thanh niên đặc thù tỏa sáng theo cách riêng của mình, lan tỏa tinh thần vượt khó vươn lên đến hàng triệu người khuyết tật trên cả nước.

Tập đoàn TCP luôn đồng hành cùng thế hệ trẻ

Là đối tác lâu năm của Trung ương Hội LHTN Việt Nam, năm thứ 4 liên tiếp, TCP Việt Nam đồng hành cùng Trung ương Hội tổ chức chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt”.

Ông Nguyễn Thanh Huân – TGĐ TCP Việt Nam trao giải và tôn vinh các tấm gương tại Lễ tuyên dương “Tỏa sáng nghị lực Việt“. Ảnh: TCP Việt Nam
Ông Nguyễn Thanh Huân – TGĐ TCP Việt Nam trao giải và tôn vinh các tấm gương tại Lễ tuyên dương “Tỏa sáng nghị lực Việt“. Ảnh: TCP Việt Nam

Ông Nguyễn Thanh Huân – Tổng Giám Đốc. TCP Việt Nam chia sẻ tại buổi lễ: “Thông qua chương trình, TCP Việt Nam không chỉ tìm kiếm, tôn vinh những tấm gương thanh niên khuyết tật có ý chí vượt lên số phận, mà đồng thời mong muốn tạo sự lan tỏa và quan tâm, kêu gọi cộng đồng xã hội tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng thanh niên khuyết tật Việt Nam, tìm ra các mô hình phù hợp, bền vững hỗ trợ thanh niên đặc thù hòa nhập cộng đồng, tự tin theo đuổi ước mơ, khát vọng. Tôi tin rằng ‘Tỏa sáng nghị lực Việt’ đã, đang và sẽ tạo ra những thay đổi tích cực trong cộng đồng”.

Ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng anh Bùi Quang Huy và anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí Thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao tặng 3 phần quà đồng hành cho thanh niên khuyết tật khởi nghiệp. Ảnh: TCP Việt Nam
Ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng anh Bùi Quang Huy và anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí Thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao tặng 3 phần quà đồng hành cho thanh niên khuyết tật khởi nghiệp. Ảnh: TCP Việt Nam

Anh Nguyễn Kim Quy, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng cảm phục trước ý chí của các thanh niên khuyết tật đã nỗ lực vươn lên trong nghịch cảnh, tạo ra những sáng kiến ấn tượng, đóng góp giá trị tích cực cho cộng đồng. Chúng tôi rất trân trọng sự quan tâm và đồng hành của TCP Việt Nam trong hành trình ‘Tỏa sáng Nghị lực Việt’ suốt 4 năm vừa qua, giúp tôn vinh tinh thần kiên cường của những tấm gương thanh niên khuyết tật, góp phần bồi đắp lý tưởng sống tốt đẹp cho thanh niên, thúc đẩy sự vươn lên của thanh niên Việt Nam”.

Nói thêm về sự hợp tác, ông Huân cho hay: “TCP Việt Nam rất vui mừng và vinh dự khi được phối hợp với Trung ương Hội LHTN Việt Nam thực hiện chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt", nối dài cuộc hành trình lan tỏa các giá trị tốt đẹp trong cộng đồng. TCP Việt Nam cam kết không ngừng đóng góp nguồn lực, những sáng kiến mới để cùng các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội để triển khai các chương trình, hoạt động giàu ý nghĩa cho lớp trẻ, qua đó thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, xây dựng một doanh nghiệp phát triển bền vững, đi lên song hành cùng sự phát triển của thế hệ trẻ Việt Nam.”

Anh Sơn
TIN LIÊN QUAN

Những câu chuyện cảm động về nghị lực của các cô giáo xứ Nghệ

Quỳnh Trang |

Vượt lên khó khăn, trở ngại về hoàn cảnh, những nữ nhà giáo ở Nghệ An vẫn yêu nghề, hết lòng chăm lo sự nghiệp trồng người. Đây là những gương mặt xuất sắc được tuyên dương tại hội nghị biểu dương “Nữ giáo viên tiêu biểu vượt khó” năm 2023.

Nghị lực phi thường của nữ công nhân dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng

Mai Hương |

Chị Cil K’ Đia Na là một trong những gương công nhân được biểu dương là “Người lao động tiêu biểu vì doanh nghiệp” tại tỉnh Lâm Đồng năm 2023.

Nghị lực của tiền vệ Trương Tiến Anh

MINH PHONG |

Hơn 8 năm kể từ khi bắt đầu lên Đội tuyển U19 Việt Nam cùng thời điểm với những Quang Hải, Tiến Linh (2015), tiền vệ Trương Tiến Anh đã trải qua nhiều cú sốc rồi vùng dậy và quyết tâm tiến về phía trước…

Tọa đàm trực tuyến: Petrovietnam về đích sớm kế hoạch 2023, hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng

ANH HUY |

Sáng mai (16.12), Báo Lao Động phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức tọa đàm trực tuyến “Petrovietnam về đích sớm kế hoạch 2023, hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng”.

Lo kẹt xe trầm trọng khi đóng nút giao thông lớn ở khu Nam TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Khu vực nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (Quận 7) vốn đã thường xuyên ùn tắc, sắp tới rào chắn toàn bộ nút giao này để thi công hầm chui dự báo sẽ gây xáo trộn, kẹt xe trầm trọng hơn.

Loạt dự án ở nhiều địa phương vào danh sách kiểm tra của Bộ Xây dựng

Phan Anh |

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND tỉnh Phú Yên, Phú Thọ và Bà Rịa - Vũng Tàu về việc cử 4 đoàn kiểm tra xuống các địa phương để kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý nhà ở, kinh doanh bất động sản giai đoạn 2016-2022. Mỗi địa phương, đoàn sẽ kiểm tra thực tế tại 10 dự án nhà ở, khu đô thị hoặc dự án bất động sản lớn.

Rút cả chục nghìn tỉ, khối ngoại tái định vị chiến lược đầu tư ở Việt Nam?

Đức Mạnh |

Đà bán ròng chưa có dấu hiệu dừng lại của khối ngoại đã khiến thị trường chứng khoán trong nước thiếu đi lực hỗ trợ quan trọng. Chỉ số VN-Index loay hoay quanh mức 1.100 điểm suốt 2 tháng nay.

Dân tố doanh nghiệp nổ mìn làm thủy điện khiến nhiều công trình bị nứt

NHÓM PV |

Điện Biên - Doanh nghiệp nổ mìn làm thủy điện, nhiều nhà dân xung quanh bị nứt, sụt lún, sự việc đã kéo dài hàng năm nhưng chưa được giải quyết.

Những câu chuyện cảm động về nghị lực của các cô giáo xứ Nghệ

Quỳnh Trang |

Vượt lên khó khăn, trở ngại về hoàn cảnh, những nữ nhà giáo ở Nghệ An vẫn yêu nghề, hết lòng chăm lo sự nghiệp trồng người. Đây là những gương mặt xuất sắc được tuyên dương tại hội nghị biểu dương “Nữ giáo viên tiêu biểu vượt khó” năm 2023.

Nghị lực phi thường của nữ công nhân dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng

Mai Hương |

Chị Cil K’ Đia Na là một trong những gương công nhân được biểu dương là “Người lao động tiêu biểu vì doanh nghiệp” tại tỉnh Lâm Đồng năm 2023.

Nghị lực của tiền vệ Trương Tiến Anh

MINH PHONG |

Hơn 8 năm kể từ khi bắt đầu lên Đội tuyển U19 Việt Nam cùng thời điểm với những Quang Hải, Tiến Linh (2015), tiền vệ Trương Tiến Anh đã trải qua nhiều cú sốc rồi vùng dậy và quyết tâm tiến về phía trước…