"Siêu nợ thuế" Long Giang Land: Vay, nợ thuê tài chính dài hạn tăng hơn 31 lần

Tùng Thư |

Năm 2020, Long Giang Land (HOSE: LGL) đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 600 tỉ đồng và lãi sau thuế 50 tỉ đồng. Thế nhưng, lũy kế 9 tháng, “gương mặt vàng trong làng nợ thuế” này lại rơi vào tình trạng lỗ ròng 69 tỉ đồng. Đáng chú ý, vay và nợ thuê tài chính dài hạn của Long Giang Land đã tăng hơn 31 lần trong 9 tháng đầu năm.

Lỗ chồng lỗ

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (Long Giang Land, HOSE: LGL) cho thấy doanh nghiệp này vẫn duy trì đà lỗ liên tục trong 3 quý đầu năm.

Hoạt động kinh doanh chính tiếp tục lao dốc thể hiện qua việc doanh thu thuần quý III của LGL giảm 51% so với cùng kỳ 2019, đạt hơn 53 tỉ đồng.

Sau khi trừ đi giá vốn bán hàng (52 tỉ đồng), lãi gộp của LGL chỉ còn vỏn vẹn 1,2 tỉ đồng, giảm mạnh so với 30,5 tỉ đồng của quý III/2019.

Trong kỳ, LGL ghi nhận 41 tỉ đồng doanh thu hoạt động tài chính. Tuy nhiên, chi phí tài chính lại tăng vọt 75% so với cùng kỳ, ở mức 45 tỉ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức 7,5 tỉ đồng; không phát sinh chi phí bán hàng.

Kết quả, LGL lỗ ròng hơn 11 tỉ đồng trong quí III, trong khi cùng kỳ 2019 lãi hơn 20 tỉ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của LGL chỉ bằng 1/10 cùng kỳ 2019, đạt hơn 127 tỉ đồng. Công ty lỗ ròng hơn 69 tỉ đồng, trong khi cùng kì lãi ròng 57 tỉ đồng.

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức ngày 27.6, LGL đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 600 tỉ đồng và lãi sau thuế 50 tỉ đồng. Như vậy, hết 3/4 chặng đường, LGL mới chỉ thực hiện được 21% mục tiêu doanh thu, trong khi lợi nhuận cứ lùi sâu về cực âm.

Vay và nợ thuê tài chính dài hạn tăng hơn 31 lần

Tại ngày 30.9.2020, tổng tài sản của LGL là 1.753 tỉ đồng. Trong đó, nợ phải trả chiếm gần 62% (1.071 tỉ đồng) tổng tài sản của LGL, vốn chủ sở hữu chiếm 38% (hơn 681 tỉ đồng).

Đáng lưu ý, vay và nợ thuê tài chính dài hạn của LGL đã tăng hơn 31 lần trong 9 tháng đầu năm, từ hơn 3 tỉ đồng hồi đầu năm lên hơn 103 tỉ đồng.

Vay và nợ thuê tài chính dài hạn của LGL tăng vọt trong 9 tháng đầu năm Nguồn: BCTC hợp nhất quý III của LGL
Nguồn: BCTC hợp nhất quý III của LGL.

Hệ số nợ phải trả/tổng tài sản của LGL lên tới 0,62 là tương đối cao so với mức trung bình ngành.

Theo tính toán của Chứng khoán Rồng Việt, hệ số nợ phải trả/tổng tài sản của Vinhomes chỉ ở mức 0,18; Nam Long là 0,13; Khang Điền 0,09; Đất Xanh 0,29; DIC Corp 0,16. Ngay cả những doanh nghiệp vốn được biết đến là có đòn bẩy tài chính cao như Novaland hay Hà Đô thì nợ phải trả/tổng tài sản cũng chỉ lần lượt là 0,39 và 0,44.

Cũng theo Chứng khoán Rồng Việt, trung bình, hệ số nợ phải trả/tổng tài sản của các doanh nghiệp bất động sản ở mức 0,24.

Toan tính nghìn t

Trong năm 2020, LGL đặt mục tiêu khởi công hai dự án Rivera Premier Hạ Long và Rivera Park Cần Thơ, tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển 2021 - 2025.

Tuy nhiên, đến đầu tháng 11, LGL mới thông báo được UBND TP.Hạ Long phê duyệt quy hoạch 1/500 kèm phương án kiến trúc dự án Rivera Premier Hạ Long.

Rivera Premier Hạ Long được qui hoạch trên khu đất có tổng diện tích 11.835 m2 tại đường Bao biển Lán Bè - Cột 8, đường Điện Biên Phủ, phường Hồng Hà, TP.Hạ Long, Quảng Ninh.

Rivera Premier Hạ Long có tổng mức đầu tư dự kiến là 2.500 tỉ đồng. Dự kiến, sau khi hoàn thành dự án sẽ cung cấp cho thị trường hơn 1.000 căn hộ các loại và khoảng hơn 13.000 m2 diện tích sàn thương mại văn phòng.

Bức tranh tài chính kém tươi sáng sau 9 tháng đầu năm 2020 cùng việc gia tăng áp lực nợ vay sẽ là thách thức không nhỏ cho những toan tính nghìn tỉ của LGL.

Gương mặt vàng trong làng nợ thuế”

Long Giang Land được biết đến là “gương mặt vàng trong làng nợ thuế” khi ngày 15.9 vừa qua, Cục Thuế TP.Hà Nội lần đầu công khai việc công ty này đứng đầu danh sách nợ thuế với số nợ lên tới 37 tỉ đồng tại ngày 31.7.2020.

Cục Thuế TP.Hà Nội cho biết đến 16h ngày 14.9, Long Giang Land mới nộp hơn 103 triệu đồng tiền nợ vào ngân sách nhà nước.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2020 cho thấy tại ngày 30.9, Long Giang Land còn phải nộp cho Nhà nước hơn 60 tỉ đồng, bao gồm thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác.

Trong đó, những khoản nợ lớn phải kể đến như: Thuế Thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp là gần 45 tỉ đồng, Thuế Giá trị Gia tăng 8,2 tỉ đồng, gần 4,9 tỉ đồng Thuế Thu nhập cá nhân và gần 1,7 tỉ đồng thuế nhà đất, tiền thuê đất.

Tùng Thư
TIN LIÊN QUAN

Có việc người nộp thuế lấy lý do bão lũ, dịch COVID-19 để chây ỳ nợ thuế

CAO NGUYÊN |

Theo Tổng cục Thuế, số nợ thuế tăng ngoài một số nguyên nhân khách quan do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thiên tai và bão lụt thì còn có nguyên nhân khác nữa là một số người nộp thuế lấy lý do vì dịch bệnh, chưa thực hiện nghiêm nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

Cần Thơ: Công khai 135 cá nhân, doanh nghiệp nợ thuế gần 900 tỉ đồng

Thành Nhân |

Cục thuế TP Cần Thơ vừa có văn bản thông báo công khai thông tin các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp nợ thuế. Theo đó thông báo, tính đến cuối tháng 9 năm 2020 có 135 cá nhân, doanh nghiệp nợ thuế với tổng số tiền gần 900 tỉ đồng.

Tổng cục thuế: Đã thu được hơn 20.290 tỉ đồng nợ thuế

CAO NGUYÊN |

Ước 9 tháng qua, thu nợ thuế trên cả nước đạt 20.292 tỉ đồng, bằng 60% chỉ tiêu thu nợ được giao, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Có việc người nộp thuế lấy lý do bão lũ, dịch COVID-19 để chây ỳ nợ thuế

CAO NGUYÊN |

Theo Tổng cục Thuế, số nợ thuế tăng ngoài một số nguyên nhân khách quan do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thiên tai và bão lụt thì còn có nguyên nhân khác nữa là một số người nộp thuế lấy lý do vì dịch bệnh, chưa thực hiện nghiêm nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

Cần Thơ: Công khai 135 cá nhân, doanh nghiệp nợ thuế gần 900 tỉ đồng

Thành Nhân |

Cục thuế TP Cần Thơ vừa có văn bản thông báo công khai thông tin các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp nợ thuế. Theo đó thông báo, tính đến cuối tháng 9 năm 2020 có 135 cá nhân, doanh nghiệp nợ thuế với tổng số tiền gần 900 tỉ đồng.

Tổng cục thuế: Đã thu được hơn 20.290 tỉ đồng nợ thuế

CAO NGUYÊN |

Ước 9 tháng qua, thu nợ thuế trên cả nước đạt 20.292 tỉ đồng, bằng 60% chỉ tiêu thu nợ được giao, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2019.