Có việc người nộp thuế lấy lý do bão lũ, dịch COVID-19 để chây ỳ nợ thuế

CAO NGUYÊN |

Theo Tổng cục Thuế, số nợ thuế tăng ngoài một số nguyên nhân khách quan do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thiên tai và bão lụt thì còn có nguyên nhân khác nữa là một số người nộp thuế lấy lý do vì dịch bệnh, chưa thực hiện nghiêm nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

Báo cáo tổng hợp của cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cho thấy, tính đến thời điểm cuối tháng 10.2020, tổng số tiền nợ thuế đã giảm 2% so với tháng 9. Tuy nhiên, số này so với cùng kỳ năm 2019 vẫn tăng 2,7% và tăng 20,9% so với thời điểm ngày 31.12.2019.

Có tới 50 địa phương số thuế nợ tăng so với thời điểm cuối năm 2019 và 55 địa phương có tỷ lệ tổng nợ thuế trên tổng dự toán thu năm 2020 ở trên mức 5%.

Theo Tổng cục Thuế, số nợ thuế tăng do nguyên nhân khách quan là đại dịch COVD-19 bùng phát và thiên tai, bão lụt đang xảy ra tại các tỉnh miền trung đã làm cho nhiều người nộp thuế bị thiệt hại nặng nề, sản xuất kinh doanh thua lỗ, phải ngừng hoặc chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh; từ đó không còn nguồn tài chính để nộp tiền thuế nợ cho ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, còn có nguyên nhân khác nữa là một số người nộp thuế không bị tác động, ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và bão lũ nhưng lấy lý do này để chưa thực hiện nghiêm nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

Tổng cục Thuế cũng nêu thực trạng một số cơ quan Thuế chưa kiên quyết áp dụng các biện pháp thu hồi nợ thuế kịp thời, chưa tích cực trong việc đôn đốc người nộp thuế nộp số tiền thuế, tiền thuê đất sau khi đã hết thời gian gia hạn nộp thuế theo Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ vào ngân sách nhà nước. Đồng thời chưa chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác cưỡng chế thu nợ thuế.

Theo Tổng cục Thuế, trong hai tháng còn lại của năm 2020, nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước rất nặng nề. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, thiên tai, bão lũ đang xảy ra tại các tỉnh miền Trung, kinh tế khó khăn, ngành Thuế phải triển khai nhiều biện pháp quyết liệt để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách đạt mức cao nhất.

Trong đó, tăng cường các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế là một trong những biện pháp quan trọng góp phần giúp Nhà nước có nguồn lực tài chính để phòng chống dịch bệnh, khắc phục thiệt hại của thiên tai, khôi phục sản xuất kinh doanh.

Trong bối cảnh đó, Tổng cục Thuế vừa có công văn đề nghị cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức rà soát, phân loại nợ, nguyên nhân nợ của từng người nộp thuế để áp dụng biện pháp thu nợ phù hợp với từng trường hợp nợ thuế.

Đối với người nộp thuế bị thiệt hại do thiên tai, bão lụt, cục thuế hướng dẫn người nộp thuế hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục và kịp thời xử lý hồ sơ đề nghị miễn tiền chậm nộp, gia hạn nộp thuế của người nộp thuế theo đúng quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định số 126/2000/NĐ-CP ngày 19.10.2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành, hỗ trợ tốt nhất cho người nộp thuế khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh sau bão lũ.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Từ ngày 5.12: Công khai thông tin 10 trường hợp người nộp thuế

Tú Quỳnh |

Từ ngày 5.12.2020, theo quy định, sẽ có 10 trường hợp người nộp thuế bị công khai thông tin.

Doanh nghiệp nộp thuế "khủng": Vinh danh để lan tỏa

Cao Nguyên |

Trong vòng xoáy dữ dội của đại dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng khó khăn, xin miễn giảm thuế, thậm chí phá sản thì ngược lại có những doanh nghiệp sau 30 năm nhìn lại đã đóng góp rất lớn cho ngân sách nhà nước. Họ là những doanh nghiệp mang lại lợi ích cho người lao động, đưa số thu thuế nội địa luôn đạt và vượt dự toán, thu năm sau cao hơn năm trước.

Tổng Cục thuế sẽ tôn vinh 30 doanh nghiệp nộp thuế tiêu biểu

CAO NGUYÊN |

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Vũ Chí Hùng cho biết, tiêu chí để tuyên dương những doanh nghiệp nộp thuế tiêu biểu là đơn vị này phải có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Những góc quán ngắm pháo hoa đón giao thừa sang chảnh ở Hà Nội

Quỳnh Nga |

Cùng tìm hiểu những địa điểm xem pháo hoa đẹp ở Hà Nội để lên lịch cùng người thân, bạn bè đến vui chơi, chiêm ngưỡng những khoảnh khắc đón Tết Qúy Mão ấn tượng.

Muôn kiểu đón Tết của người trẻ

Thu Giang |

Bên cạnh những hoạt động truyền thống, với nhiều người trẻ Tết còn là dịp để nghỉ ngơi, gắn kết tình cảm gia đình, đi du lịch, khám phá những vùng đất mới...

Kỳ lạ ngôi làng cứ đến Tết là người dân đua nhau... ngâm mình dưới ao

Nguyễn Thúy |

Những ngày đầu năm mới, nông dân thôn Đức Long (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, Thái Bình) ngâm mình dưới ao để thu hoạch rau cần, cung cấp thực phẩm ngày xuân. Không khí dường như phấn khởi hơn vì rau cần được mùa, được giá.

Cuộc chiến phòng vé dịp Tết: Trấn Thành - Vũ Ngọc Đãng, ai sẽ lên ngôi?

ĐÔNG DU |

Khi tác phẩm "Siêu lừa gặp siêu lầy" đột ngột rút khỏi rạp chiếu, phim Tết Việt chỉ còn 2 tác phẩm đối đầu nhau là "Nhà bà Nữ" của Trấn Thành và "Chị chị em em 2" của Ngọc Trinh.

Cháy lớn khu ổ chuột cuối cùng ở thủ đô Hàn Quốc

Song Minh |

500 người phải sơ tán khi đám cháy lớn bùng phát tại làng Guryong, một trong những khu ổ chuột cuối cùng của thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 20.1.

Từ ngày 5.12: Công khai thông tin 10 trường hợp người nộp thuế

Tú Quỳnh |

Từ ngày 5.12.2020, theo quy định, sẽ có 10 trường hợp người nộp thuế bị công khai thông tin.

Doanh nghiệp nộp thuế "khủng": Vinh danh để lan tỏa

Cao Nguyên |

Trong vòng xoáy dữ dội của đại dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng khó khăn, xin miễn giảm thuế, thậm chí phá sản thì ngược lại có những doanh nghiệp sau 30 năm nhìn lại đã đóng góp rất lớn cho ngân sách nhà nước. Họ là những doanh nghiệp mang lại lợi ích cho người lao động, đưa số thu thuế nội địa luôn đạt và vượt dự toán, thu năm sau cao hơn năm trước.

Tổng Cục thuế sẽ tôn vinh 30 doanh nghiệp nộp thuế tiêu biểu

CAO NGUYÊN |

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Vũ Chí Hùng cho biết, tiêu chí để tuyên dương những doanh nghiệp nộp thuế tiêu biểu là đơn vị này phải có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.