Sắp diễn ra Diễn đàn Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam năm 2021

Anh Tuấn |

Triển khai các định hướng, giải pháp của Chính phủ về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xuất khẩu bền vững, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã khôi phục sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu trong giai đoạn bình thường mới, Bộ Công Thương giao Cục Xúc tiến Thương mại phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Diễn đàn Xúc tiến Xuất khẩu Việt Nam năm 2021.

Diễn đàn năm nay với chủ đề: "Xúc tiến xuất khẩu góp phần khôi phục và phát triển kinh tế” được tổ chức vào 8h30 ngày 15.12 tại trụ sở Bộ Công Thương - 23 Ngô Quyền, Hà Nội, kết hợp trực tuyến trên nền tảng Zoom và livestream trên trang Fanpage Cục Xúc tiến thương mại.

Chương trình dự kiến của Diễn đàn gồm có 2 phiên thảo luận. Phiên 1 với các nội dung: Cơ hội và thách thức của một số thị trường xuất khẩu giai đoạn sau COVID-19; Chiến lược quốc gia của Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) giai đoạn 2021-2025 và định hướng phối hợp với các đối tác về lĩnh vực thương mại tại Việt Nam. Phiên 2 với các nội dung: Định hướng, giải pháp xúc tiến xuất khẩu góp phần khôi phục và phát triển kinh tế.

Về thành phần tham dự, dự kiến Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên sẽ chủ trì diễn đàn. Các đại biểu tham dự gồm lãnh đạo Bộ và lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ; thương vụ, văn phòng xúc tiến thương mại Việt Nam ở nước ngoài; lãnh đạo các tổ chức ngoại giao, thương mại quốc tế, cơ quan nghiên cứu kinh tế; lãnh đạo các bộ, ngành; lãnh đạo UBND, Sở Công Thương, hiệp hội ngành hàng; doanh nghiệp xuất khẩu...

Diễn đàn Xúc tiến Xuất khẩu Việt Nam là hoạt động thường niên do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức nhằm tạo diễn đàn trao đổi giữa cơ quan điều phối hoạt động xúc tiến xuất khẩu và các chủ thể tham gia hoạt động xuất khẩu; kênh đối thoại chính sách, tạo thuận lợi cho hoạt động xúc tiến xuất khẩu; nhận định các cơ hội, triển vọng cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm xuất khẩu và khả năng chủ động của doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu.

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Nhờ Hiệp định EVFTA, Gia Lai xuất khẩu nông sản đạt hơn 600 triệu USD

THANH TUẤN |

Gia Lai - Mặc dù dịch bệnh COVID-19 gây ra nhiều khó khăn nhưng với Hiệp định EVFTA  được ký kết, nhiều doanh nghiệp ở tỉnh Gia Lai vẫn thu về lợi nhuận hàng triệu USD.

Xuất khẩu thủy sản bật tăng cuối năm, cán đích 8,7 tỉ USD

Vũ Long |

Nếu tiếp tục đạt giá trị kim ngạch xuất khẩu trên 800 triệu USD trong tháng 12.2021, xuất khẩu thủy sản sẽ đạt 8,6-8,7 tỉ USD vào cuối năm nay.

Giá xuất khẩu cao, diện tích trồng quế có nguy cơ bị mở rộng mất kiểm soát

Vũ Long |

Diện tích trồng quế đang trong xu hướng phát triển ồ ạt có thể mất cân đối cung-cầu, cần tính toán khả năng xuất khẩu để quy hoạch diện tích.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Nhờ Hiệp định EVFTA, Gia Lai xuất khẩu nông sản đạt hơn 600 triệu USD

THANH TUẤN |

Gia Lai - Mặc dù dịch bệnh COVID-19 gây ra nhiều khó khăn nhưng với Hiệp định EVFTA  được ký kết, nhiều doanh nghiệp ở tỉnh Gia Lai vẫn thu về lợi nhuận hàng triệu USD.

Xuất khẩu thủy sản bật tăng cuối năm, cán đích 8,7 tỉ USD

Vũ Long |

Nếu tiếp tục đạt giá trị kim ngạch xuất khẩu trên 800 triệu USD trong tháng 12.2021, xuất khẩu thủy sản sẽ đạt 8,6-8,7 tỉ USD vào cuối năm nay.

Giá xuất khẩu cao, diện tích trồng quế có nguy cơ bị mở rộng mất kiểm soát

Vũ Long |

Diện tích trồng quế đang trong xu hướng phát triển ồ ạt có thể mất cân đối cung-cầu, cần tính toán khả năng xuất khẩu để quy hoạch diện tích.