Xuất khẩu thủy sản bật tăng cuối năm, cán đích 8,7 tỉ USD

Vũ Long |

Nếu tiếp tục đạt giá trị kim ngạch xuất khẩu trên 800 triệu USD trong tháng 12.2021, xuất khẩu thủy sản sẽ đạt 8,6-8,7 tỉ USD vào cuối năm nay.

Xuất khẩu thủy sản bật tăng, sẽ đạt 8,7 tỉ USD

Trao đổi với PV Lao Động - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Phùng Đức Tiến - cho biết: Đến hết tháng 11.2021, xuất khẩu thủy sản đã đạt 7,96 tỉ USD. Trong tháng 11.2021, xuất khẩu thủy sản đã giữ đà tăng trưởng rất tốt với 875 triệu USD.

“Nếu tháng 12.2021, giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt trên 800 triệu USD thì xuất khẩu thủy sản có thể đạt 8,7 tỉ USD” – Thứ trưởng Phùng Đức Tiến khẳng định.

Ông cũng cho rằng, đây là kết quả rất đáng tự hào, bởi suốt từ tháng 7 đến hết tháng 9.2021, ngành thủy sản gần như bị “đóng băng” toàn bộ hoạt động nuôi thả, chế biến, xuất khẩu... bởi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại các tỉnh phía Nam, đặc biệt là tại TPHCM và đồng bằng sông Cửu Long. Nguồn cung nguyên liệu và nhân lực lao động bị đứt gãy, hàng loạt nhà máy chế biến phải đóng cửa, khó khăn chồng chất.

Tuy nhiên, từ tháng 11.2021, với sự hỗ trợ từ Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ, sau 2 tháng, nhiều doanh nghiệp đã hồi phục được năng lực sản xuất từ 70-90%. Nhờ đó, kết quả sản xuất, kinh doanh ngành thủy sản đã hồi phục mạnh mẽ vào cuối năm. 

Theo Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy sản Trần Đình Luân, chỉ riêng ngành tôm - “át chủ bài” xuất khẩu thủy sản, tổng sản lượng tôm nuôi năm 2021 ước đạt 970 nghìn tấn (tăng 4,3% so với năm 2020), trong đó tôm sú đạt 277,5 nghìn tấn, tôm thẻ chân trắng 642,5 nghìn tấn, còn lại là tôm khác; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 3,8 tỉ USD (tăng 2,7% so với năm 2020).

Xuất khẩu cá tra cũng dự kiến cán đích với trị giá trên 1,5 tỉ USD. Nhiều mặt hàng chủ lực như cá ngừ, bạch tuộc, mực... cũng  đóng góp vào tăng trưởng chung.

"Sản xuất, xuất khẩu thủy sản đang ổn định và vượt lên mọi trở ngại do dịch COVID-19, giá trị kim ngạch xuất khẩu năm 2021 sẽ đạt 8,7 tỉ USD" - Tổng Cục trưởng Trần Đình Luân khẳng định.

Dư địa lớn tại nhiều thị trường, mục tiêu xuất khẩu năm 2022: 8,9 tỉ USD

Mặc dù xác định dịch COVID-19 còn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; hoạt động sản xuất, chế biến, xuất khẩu thủy sản còn tiếp tục gặp nhiều khó khăn bởi dịch bệnh, bên cạnh đó còn những khó khăn về Lệnh 248, Lệnh 249 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc quy định mới về nhập khẩu nông sản, thủy sản, nhưng ngành thủy sản vẫn quyết tâm đạt mục tiêu xuất khẩu 8,9 tỉ USD trong năm 2022, bằng 101,1% so với dự kiến cả năm 2021.

Về tiềm năng thị trường, theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep), năm 2022, nhiều thị trường nhỏ có tín hiệu lạc quan, như: Canada, Mexico...

Trong đó, riêng thị trường Canada, dẫn nguồn tin từ Thương vụ Việt Nam tại Canada, Vasep cho biết: Nhu cầu nhập khẩu thủy sản của Canada tăng trưởng khoảng 7%/năm với tổng giá trị nhập khẩu thủy sản năm 2019 (thời điểm trước dịch bệnh COVID-19) là 4,2 tỉ dollar Canada (tương đương khoảng 3,5 tỉ USD).

Trong 9 tháng năm 2021, tốc độ nhập khẩu thủy sản của Canada tăng trưởng trở lại để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, cao hơn 5,5% so với cùng kỳ năm 2020. Vì vậy, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Canada còn nhiều dư địa, bởi hiện tại, tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này chỉ đạt khoảng 300 triệu dollar Canada (tương đương khoảng 250 triệu USD).

Các mặt hàng của Việt Nam đã khẳng định vị thế tại Canada bao gồm: Tôm đông lạnh và tôm chế biến khoảng 3,4 tỉ dollar Canada/năm, chiếm khoảng 30% thị trường Canada; cá basa khoảng 37 triệu dollar Canada/năm và cá ngừ (vây vàng và mắt to) khoảng 6 triệu dollar Canada chiếm khoảng 80% thị trường Canada. Các sản phẩm tiềm năng phát triển khác như mực, bạch tuộc, thủy sản chế biến và các sản phẩm giá trị gia tăng.

Bên cạnh đó, thị trường Canada có một số đặc điểm thuận lợi như: Không có hạn ngạch xuất khẩu, các sản phẩm thủy sản Canada và Việt Nam mang tính tương hỗ lẫn nhau hơn là cạnh tranh trực tiếp; sản phẩm nhập khẩu vào Canada dễ dàng tiếp cận thị trường Mỹ và ngược lại khi thương mại Canada và Mỹ chiếm tới 75% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Canada... Những ưu điểm của thị trường này sẽ hỗ trợ cho xuất khẩu thủy sản trong năm 2022.

Vasep cũng dự báo xuất khẩu cá tra sang thị trường ASEAN cũng phục hồi, xuất khẩu sang thị trường Mỹ tăng trưởng mạnh mẽ trong năm tới.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Gỡ bài toán nguyên liệu và nhân lực cho xuất khẩu thủy sản

Phong Nguyễn |

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) cho biết, để đạt kim ngạch xuất khẩu 8,8 tỉ USD năm 2021, ngành thủy sản phải gỡ được 2 nút thắt lớn nhất là nguyên liệu chế biến và nhân lực lao động.

5 nhiệm vụ chính để xuất khẩu thủy sản đạt 14-16 tỉ USD vào năm 2030

Vũ Long |

Chính phủ phê duyệt đề án, đặt mục tiêu năm 2030, Việt Nam phấn đấu giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 14-16 tỉ USD.

"Cửa sáng" cho xuất khẩu thủy sản bật tăng cuối năm

Vũ Long |

Dự báo, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong giai đoạn nửa cuối năm 2021 sẽ tăng mạnh khi các nền kinh tế lớn hồi phục.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Gỡ bài toán nguyên liệu và nhân lực cho xuất khẩu thủy sản

Phong Nguyễn |

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) cho biết, để đạt kim ngạch xuất khẩu 8,8 tỉ USD năm 2021, ngành thủy sản phải gỡ được 2 nút thắt lớn nhất là nguyên liệu chế biến và nhân lực lao động.

5 nhiệm vụ chính để xuất khẩu thủy sản đạt 14-16 tỉ USD vào năm 2030

Vũ Long |

Chính phủ phê duyệt đề án, đặt mục tiêu năm 2030, Việt Nam phấn đấu giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 14-16 tỉ USD.

"Cửa sáng" cho xuất khẩu thủy sản bật tăng cuối năm

Vũ Long |

Dự báo, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong giai đoạn nửa cuối năm 2021 sẽ tăng mạnh khi các nền kinh tế lớn hồi phục.