Quảng Trị: Nỗ lực vượt khó triển khai các dự án du lịch trọng điểm

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - 10 dự án du lịch được cấp chủ trương đầu tư trong Khu Kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 6.000 tỉ đồng gặp không ít khó khăn trong quá trình hoạt động, xây dựng do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Ông Trần Quang Trung - Phó trưởng Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị - cho biết, trong Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị, có 10 dự án đã được cấp quyết định chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Khu dịch vụ - du lịch Cửa Việt và xã Gio Hải (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) với tổng vốn đầu tư đăng ký là hơn 6.058 tỉ đồng.

Trong đó, diện tích đất dự kiến sử dụng 53,06ha, hiện có 5 dự án đã đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 287 tỉ đồng, 1 dự án đã bị chấm dứt hoạt động là HP Pacica Hotel của Công ty Cổ phần Hiệp Phú. Ngoài ra, có 3 công trình, dự án là công trình phúc lợi, công cộng... được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, với diện tích đất khoảng 29.670m2.

Đến thời điểm này, các dự án về du lịch, khách sạn đang hoạt động tại Khu dịch vụ - du lịch Cửa Việt có quy mô nhỏ, hiệu quả hoạt động chưa cao, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội còn hạn chế, một số dự án chậm tiến độ.

Riêng dự án Sepon Boutique Resort có quy mô tương đối lớn với các dịch vụ tổng hợp, từ khách sạn, nhà hàng, dịch vụ hội nghị, bể bơi... có lượng du khách lưu trú khá thường xuyên, hoạt động có hiệu quả.

Trong năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên các dự án về du lịch gặp rất nhiều khó khăn, hoạt động kinh doanh giảm sâu so với các năm 2 trước. Năm 2021, hoạt động du lịch tại Khu dịch vụ - du lịch Cửa Việt có sự sôi động trở lại, nhưng đến đầu năm 2022 lại rơi vào tình cảnh khó khăn vì vắng khách.

Trước tình cảnh “ảm đạm” của thị trường du lịch ở địa phương, điều đáng mừng là các dự án của các nhà đầu tư có tiềm lực như Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư xây dựng Á Đông HPP, Công ty Cổ phần Apec Quảng Trị, Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T… có vốn đầu tư hàng trăm, hàng nghìn tỉ đồng vẫn đang tích cực triển khai.

Phối cảnh dự án Khu Dịch vụ - Du lịch Gio Hải của Công ty cổ phần tập đoàn  T&T.
Phối cảnh dự án Khu Dịch vụ - Du lịch Gio Hải của Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T.

Đơn cử, như dự án Khu Dịch vụ - Du lịch Gio Hải của Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T tại xã Gio Hải (huyện Gio Linh) có quy mô hơn 21ha với tổng vốn đầu tư 4.470 tỉ đồng.

Từ đầu tháng 2.2021, dịch COVID-19 bùng phát mạnh đã có ảnh hưởng lớn đến nhà đầu tư. Cụ thể, do đa số các nhà đầu tư, các đơn vị tài trợ vốn cho dự án và đơn vị tư vấn là người nước ngoài, không thể qua Việt Nam để trực tiếp kiểm tra tình hình thực hiện dự án, do đó tiến độ giải ngân vốn đầu tư cũng chậm trễ hơn so với kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên, vượt qua những khó khăn đó, nhà đầu tư cố gắng triển khai dự án đúng, thậm chí vượt tiến độ. Hiện, dự án đã hoàn thành 93% hạ tầng bao gồm san nền, cấp thoát nước, điện… và đang tiến hành xây thô, đổ móng 70 căn biệt thự.

“Một khi dự án “đầu tàu” như Khu Dịch vụ - Du lịch Gio Hải hoàn thành đưa vào sử dụng, kỳ vọng sẽ mang lại khởi sắc, tạo điểm đến cho du khách khi đến Quảng Trị. Vì vậy, địa phương tạo mọi điều kiện và luôn đồng hành cùng với doanh nghiệp trong việc tháo gỡ các khó khăn, đảm bảo đủ các điều kiện để thực hiện dự án” - ông Trần Quang Trung nói.

Được biết, tỉnh đang xây dựng một số đường kết nối, đặc biệt là sân bay Quảng Trị và đầu tư cơ sở hạ tầng, nhằm mục đích thúc đẩy du lịch. Địa phương này cũng sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp triển khai dự án du lịch đang gặp khó khăn có thể liên doanh, liên kết để đầu tư đúng với dự án ban đầu, đưa các dự án vào hoạt động hiệu quả.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng cần chuẩn bị những gì để phục hồi du lịch?

Tường Minh - Thanh Chung |

Đà Nẵng - Ngày 18.3, Sở Du lịch Đà Nẵng triển khai Phương án tổ chức trở lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới trên địa bàn thành phố.

Thừa Thiên - Huế kích cầu, thu hút khách du lịch

PHÚC ĐẠT |

Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã sẵn sàng, chuẩn bị các điều kiện để mở cửa đón khách quốc tế.

Chỉnh trang thủ đô, sẵn sàng đón khách du lịch nước ngoài trở lại

SƠN TÙNG |

Thủ đô Hà Nội đóng vai trò quan trọng trong việc mở của đón du khách quốc tế của miền Bắc. Để phục vụ tốt du khách, ngoài việc đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang đô thị, khởi động lại các loại hình du lịch thì các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 đối với du khách được đặt lên hàng đầu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đà Nẵng cần chuẩn bị những gì để phục hồi du lịch?

Tường Minh - Thanh Chung |

Đà Nẵng - Ngày 18.3, Sở Du lịch Đà Nẵng triển khai Phương án tổ chức trở lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới trên địa bàn thành phố.

Thừa Thiên - Huế kích cầu, thu hút khách du lịch

PHÚC ĐẠT |

Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã sẵn sàng, chuẩn bị các điều kiện để mở cửa đón khách quốc tế.

Chỉnh trang thủ đô, sẵn sàng đón khách du lịch nước ngoài trở lại

SƠN TÙNG |

Thủ đô Hà Nội đóng vai trò quan trọng trong việc mở của đón du khách quốc tế của miền Bắc. Để phục vụ tốt du khách, ngoài việc đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang đô thị, khởi động lại các loại hình du lịch thì các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 đối với du khách được đặt lên hàng đầu.