Thừa Thiên - Huế kích cầu, thu hút khách du lịch

PHÚC ĐẠT |

Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã sẵn sàng, chuẩn bị các điều kiện để mở cửa đón khách quốc tế.

Chuẩn bị đồng bộ

Những tín hiệu phục hồi khả quan từ du lịch nội địa trong những tháng đầu năm đã và đang tạo đà cho ngành du lịch Thừa Thiên - Huế (sau một thời gian dài tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19) có sự chuẩn bị khá bài bản về các chương trình, sản phẩm du lịch từ đây đến cuối năm để tận dụng tốt thời cơ mở cửa lại thị trường khách quốc tế.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế xác định việc mở cửa hoàn toàn trở lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ về “thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”.

Điểm nhấn là quảng bá hình ảnh du lịch Thừa Thiên - Huế với thông điệp “Huế - Điểm đến an toàn và thân thiện”, khẳng định thương hiệu “Huế - Kinh đô Áo dài”, “Huế - Kinh đô Ẩm thực”, “Huế - Festival Bốn mùa gắn với thông điệp chung của du lịch quốc gia “Việt Nam - Trải nghiệm trọn vẹn”. Qua đó, thu hút khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch quốc tế đến và trải nghiệm các sản phẩm dịch vụ tại Thừa Thiên - Huế.

Theo đó, lãnh đạo Thừa Thiên - Huế chỉ đạo rà soát và hệ thống hóa lại các hoạt động của du lịch cộng đồng trên cơ sở tổ chức đảm bảo, thiết thực, mang tính cộng đồng cao để có thể kêu gọi, xúc tiến những đoàn du lịch trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, là tập trung chỉnh trang cơ sở vật chất, hạ tầng để đảm bảo điều kiện đón khách được tốt nhất.

Trong cuộc họp mới đây của UBND tỉnh bàn về kế hoạch mở cửa đón khách quốc tế và phục hồi, kích cầu du lịch tỉnh trong điều kiện bình thường mới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế - Nguyễn Thanh Bình đã chỉ đạo ngành du lịch có các giải pháp cụ thể, sẵn sàng và chuẩn bị tốt nhất để mở cửa trở lại cả du lịch quốc tế và nội địa trong điều kiện bình thường mới.

Giao Sở Y tế phối hợp với Sở Du lịch xây dựng quy trình, hướng dẫn cụ thể để phục vụ việc đón khách nói chung, trong đó có khách quốc tế, quy trình xử lý các tình huống trong phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế - là hạt nhân quan trọng trong việc tái phục hồi, kích cầu du lịch trở lại - quan tâm đến việc chỉnh trang, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, khai thác hiệu quả các di tích, chủ động xây dựng, phục hồi các sản phẩm du lịch phụ vụ du khách về đêm, có sự chuẩn bị đầy đủ, kết nối chặt chẽ để tái khởi động, tạo ra các sản phẩm du lịch đặc trung thu hút du khách đến với Huế, nhất là gắn với các hoạt động đêm Huế ở đường đi bộ xung quanh hoàng thành.

Trung tâm Festival Huế với vai trò đầu mối điều hành chương trình, đang tích cực đẩy mạnh tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, các lễ hội mang những nét văn hóa đặc trưng, tạo điểm nhấn trong các không gian, các thời điểm khác nhau trải đều trong năm tạo ấn tượng để thu hút du khách khi đến Huế.

Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch chủ động, thích ứng, tiến hành chỉnh trang, hoàn thiện cơ sở hạ tầng vật chất để phục vụ việc đón du khách.

Nhiều chương trình kích cầu, thu hút khách 

Ngành du lịch Thừa Thiên - Huế cũng có các chương trình kích cầu, thu hút khách du lịch nội địa. Hội Lữ hành tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức đoàn famtrip, khảo sát sản phẩm mới tại Khu nghỉ dưỡng phức hợp Laguna Lăng Cô, tiến hành kết nối triển khai các tour đi A Lưới, phá Tam Giang.

Ngoài việc triển khai các chương hỗ trợ chương trình tour theo hình thức MICE, Incentives, Teambuilding, charter,.., vận động các doanh nghiệp thực hiện chương trình kích cầu theo hình thức giá ưu đãi, dịch vụ gia tăng, tặng thêm sản phẩm đến các đơn vị lữ hành ở hai đầu và du khách nói chung, Sở Du lịch đã có kế hoạch tổ chức các chương trình tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho người lao động trong các doanh nghiệp cả trực tiếp lẫn trực tuyến.

Ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đang phối hợp với các sở, ngành có liên quan xây dựng các sản phẩm, dịch vụ mới như Phố đêm Hoàng Thành, phố ẩm thực cùng hàng loạt các điểm du lịch thư giãn cộng đồng dọc hai bờ sông Hương. Đồng thời tập trung sắp xếp và hướng dẫn lại các mô hình khai thác dịch vụ suối thác ở các điểm du lịch cộng đồng để thu hút du khách.

Phó Giám đốc Sở Du lịch - Nguyễn Văn Phúc cho biết, để chuẩn bị đón khách khi các hoạt động du lịch mở cửa trở lại, ngoài việc kiểm kê lại hệ thống khách sạn, khu lưu trú, Sở Du lịch yêu cầu các đơn vị tăng cường chỉnh trang, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, đảm bảo điều kiện tốt nhất để phục vụ du khách.

Bên cạnh đó là tập trung khôi phục du lịch nội địa và sẵn sàng đón khách quốc tế, xây dựng các điểm đến an toàn, sản phẩm du lịch mới hấp dẫn để thu hút du khách; thường xuyên kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ du lịch thực hiện nghiêm biện pháp phòng dịch.

Ông Trần Hữu Thùy Giang - Giám đốc Sở Du lịch thông tin, để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, ngành du lịch sẽ triển khai phối hợp giải quyết các chính sách hỗ trợ cho người lao động và doanh nghiệp, như giảm thuế VAT từ 10% xuống 8% theo quy định; tiếp tục giảm giá nước 3 tháng cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch.

Cùng với đó, ngành sẽ tiếp tục có những đề xuất gia hạn thời gian nộp bảo hiểm xã hội cho các doanh nghiệp đến hết năm 2022; gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2022, chính sách cho vay lãi suất ưu đãi đối với các doanh nghiệp du lịch.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Mở cửa du lịch là quá trình phục hồi tính bằng nhiều tháng

Hương Mai |

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Việt Nam cũng như các nước khác, mở cửa du lịch không có nghĩa là khách đến ngay mà đây là một quá trình phục hồi tính bằng nhiều tháng.

Mở cửa du lịch, hướng dẫn về y tế đối với khách quốc tế vẫn chờ

Thanh Hương |

Chiều 15.3 tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch (Bộ VHTTDL) chính thức công bố việc mở cửa các hoạt động du lịch trong trạng thái bình thường mới.   

Những du khách "xông đất" Hà Nội ngày đầu tiên mở cửa du lịch

Nguyễn Huế |

Hà Nội - Ngày 15.3, các hoạt động du lịch sôi động trở lại trong ngày đầu tiên Hà Nội mở cửa hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, bao gồm cả đón khách quốc tế.

Ngày đầu mở cửa du lịch: Vắng bóng du khách quốc tế ở sân bay Đà Nẵng

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Dù có chủ trương ngành du lịch sẽ mở cửa hoàn toàn trở lại vào ngày 15.3, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có đoàn du khách quốc tế nào đến Đà Nẵng trong hôm nay (15.3).

Đoàn khách Nga đến Khánh Hòa trong ngày đầu mở cửa du lịch

Hữu Long |

Khánh Hòa - Trong ngày đầu toàn quốc mở cửa lại du lịch quốc tế, Nhà ga quốc tế Cam Ranh đã đón một đoàn khách Nga sang tham quan và du lịch.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Mở cửa du lịch là quá trình phục hồi tính bằng nhiều tháng

Hương Mai |

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Việt Nam cũng như các nước khác, mở cửa du lịch không có nghĩa là khách đến ngay mà đây là một quá trình phục hồi tính bằng nhiều tháng.

Mở cửa du lịch, hướng dẫn về y tế đối với khách quốc tế vẫn chờ

Thanh Hương |

Chiều 15.3 tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch (Bộ VHTTDL) chính thức công bố việc mở cửa các hoạt động du lịch trong trạng thái bình thường mới.   

Những du khách "xông đất" Hà Nội ngày đầu tiên mở cửa du lịch

Nguyễn Huế |

Hà Nội - Ngày 15.3, các hoạt động du lịch sôi động trở lại trong ngày đầu tiên Hà Nội mở cửa hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, bao gồm cả đón khách quốc tế.

Ngày đầu mở cửa du lịch: Vắng bóng du khách quốc tế ở sân bay Đà Nẵng

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Dù có chủ trương ngành du lịch sẽ mở cửa hoàn toàn trở lại vào ngày 15.3, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có đoàn du khách quốc tế nào đến Đà Nẵng trong hôm nay (15.3).

Đoàn khách Nga đến Khánh Hòa trong ngày đầu mở cửa du lịch

Hữu Long |

Khánh Hòa - Trong ngày đầu toàn quốc mở cửa lại du lịch quốc tế, Nhà ga quốc tế Cam Ranh đã đón một đoàn khách Nga sang tham quan và du lịch.