Chỉnh trang thủ đô, sẵn sàng đón khách du lịch nước ngoài trở lại

SƠN TÙNG |

Thủ đô Hà Nội đóng vai trò quan trọng trong việc mở của đón du khách quốc tế của miền Bắc. Để phục vụ tốt du khách, ngoài việc đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang đô thị, khởi động lại các loại hình du lịch thì các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 đối với du khách được đặt lên hàng đầu.

Triển khai Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, Tổng cục Du lịch (Bộ VHTTDL) đã đề xuất phương án mở cửa lại hoạt động du lịch đảm bảo an toàn, hiệu quả trong điều kiện bình thường mới bắt đầu từ ngày 15.3.

Phương án cũng nêu rõ các hoạt động du lịch quốc tế cần tuân thủ các quy định về xuất nhập cảnh, y tế và các quy định liên quan của Việt Nam và quốc gia, vùng lãnh thổ, thông qua đường không, đường bộ, đường biển, đường sắt đảm bảo an toàn, phù hợp với các quy định phòng, chống dịch COVID-19, áp dụng đối với mọi đối tượng khách du lịch, đặc biệt là tất cả các thị trường khách du lịch quốc tế đáp ứng các điều kiện về xuất nhập cảnh và an toàn y tế đều có thể tới Việt Nam.

Để thực hiện tốt kế hoạch đề ra, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Du lịch và các sở, ngành liên quan thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, như: Triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn tại các điểm đến, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch theo các quy định; xây dựng các sản phẩm du lịch đa dạng, độc đáo, hấp dẫn; tăng cường hoạt động quảng bá, xúc tiến thu hút khách du lịch; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động du lịch; hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động trong lĩnh vực du lịch; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực…

Để chuẩn bị đón khách du lịch quốc tế, các lực lượng chức năng địa phương chủ động tổ chức tuyên truyền, vận động người dân vệ sinh sạch sẽ, dọn dẹp, trang trí vỉa hè, đường phố. Ảnh: ST.
Để chuẩn bị đón khách du lịch quốc tế, các lực lượng chức năng địa phương chủ động tổ chức tuyên truyền, vận động người dân vệ sinh sạch sẽ, dọn dẹp, trang trí vỉa hè, đường phố. Ảnh: ST
Các di tích Hà Nội đang thực hiện nhiều giải pháp, kích cầu, thu hút khách du lịch như: Xây dựng sản phẩm mới, tặng quà lưu niệm, chỉnh trang, bài trí không gian di tích…
Các di tích Hà Nội đang thực hiện nhiều giải pháp, kích cầu, thu hút khách du lịch như: Xây dựng sản phẩm mới, tặng quà lưu niệm, chỉnh trang, bài trí không gian di tích… Ảnh: ST.
Sau thời gian dài ảnh hưởng bởi đại dịch, đội ngũ hướng dẫn viên du lịch, nhân viên khách sạn gặp rất nhiều khó khăn. Sở Du lịch Hà Nội đã tập trung công tác đào tạo , bồi dưỡng nâng cao trình độ kịp thời hoàn chỉnh để sẵn sàng phục vụ du khách quốc tế. Ảnh: ST.
Sau thời gian dài ảnh hưởng bởi đại dịch, đội ngũ hướng dẫn viên du lịch, nhân viên khách sạn gặp rất nhiều khó khăn. Sở Du lịch Hà Nội đã tập trung công tác đào tạo , bồi dưỡng nâng cao trình độ kịp thời hoàn chỉnh để sẵn sàng phục vụ du khách quốc tế tới thủ đô. Ảnh: ST.
Nhân viên công ty Thảo Viên Xanh đang đẩy nhanh tiến độ trồng những thảm hoa quanh khu vực Hồ Gươm. Ảnh: ST.
Nhân viên công ty Thảo Viên Xanh đang đẩy nhanh tiến độ trồng những thảm hoa quanh khu vực Hồ Gươm. Ảnh: ST.
Tại khu vực “ ngã 4 quốc tế” đông vui, nhộn nhịp sau khi Hà Nội cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, quán ăn ăn uống được phép hoạt động bình thường trở lại. Ảnh: ST.
Tại khu vực “ ngã 4 quốc tế” đông vui, nhộn nhịp sau khi Hà Nội cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, quán ăn ăn uống được phép hoạt động bình thường trở lại. Ảnh: ST.
Phố Tạ Hiện là nơi tập trung đông đảo giới trẻ và cả du khách nước ngoài đến vui chơi, trải nghiệm. Ảnh: ST.
Phố Tạ Hiện là nơi tập trung đông đảo giới trẻ và cả du khách nước ngoài đến vui chơi, trải nghiệm. Ảnh: ST
SƠN TÙNG
TIN LIÊN QUAN

Đường hoa gạo, hoa phong linh dài nhất Thủ đô nở đẹp như phim Hàn

Nguyễn Huế |

Hà Nội -  Hàng trăm cây hoa gạo và phong linh đồng loạt nở rực rỡ ở khu đô thị thuộc quận Hà Đông thu hút mọi người tới tham quan và check-in.

Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh chỉ ra nguyên nhân chậm lập quy hoạch Thủ đô

Phạm Đông |

Hà Nội - Chỉ ra nguyên nhân dẫn đến sự chậm trễ trong lập quy hoạch Thủ đô, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, các sở, ngành và thành phố ban đầu còn lúng túng trong triển khai, chưa định hướng rõ được tính chất, nội dung, nội hàm, phạm vi nghiên cứu.

Hiện trạng "công viên lớn nhất Thủ đô" sắp được dỡ bỏ hàng rào?

LƯƠNG HẠNH |

Nhiều hạng mục xuống cấp tại công viên Thống Nhất, người dân Hà Nội hy vọng nơi đây sớm được cải tạo, nâng cấp.

Chuyên gia thời trang tiết lộ bí quyết phối áo dài cực đẹp mặc vào dịp Tết

Minh Hà - Linh Trang |

Mỗi dịp Tết đến xuân về, nhiều bạn trẻ lựa chọn trang phục áo dài để chào đón năm mới. Diện áo dài phù hợp sẽ giúp các bạn trẻ trở nên tự tin và thu hút hơn.

Nghệ An: Nhất chi mai ế ẩm, chủ vườn lo âm vốn

Quỳnh Trang |

Nhất chi mai là một loài mai thuộc top “thập đại danh hoa” nổi tiếng đẹp bậc nhất. Tính đến thời điểm hiện tại (29 tết) thị trường hoa Tết ở Nghệ An loài hoa này chưa đủ cạnh tranh với các loài hoa khác nên rất ít người quan tâm.

Những góc quán ngắm pháo hoa đón giao thừa sang chảnh ở Hà Nội

Quỳnh Nga |

Cùng tìm hiểu những địa điểm xem pháo hoa đẹp ở Hà Nội để lên lịch cùng người thân, bạn bè đến vui chơi, chiêm ngưỡng những khoảnh khắc đón Tết Qúy Mão ấn tượng.

Muôn kiểu đón Tết của người trẻ

Thu Giang |

Bên cạnh những hoạt động truyền thống, với nhiều người trẻ Tết còn là dịp để nghỉ ngơi, gắn kết tình cảm gia đình, đi du lịch, khám phá những vùng đất mới...

Kỳ lạ ngôi làng cứ đến Tết là người dân đua nhau... ngâm mình dưới ao

Nguyễn Thúy |

Những ngày đầu năm mới, nông dân thôn Đức Long (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, Thái Bình) ngâm mình dưới ao để thu hoạch rau cần, cung cấp thực phẩm ngày xuân. Không khí dường như phấn khởi hơn vì rau cần được mùa, được giá.

Đường hoa gạo, hoa phong linh dài nhất Thủ đô nở đẹp như phim Hàn

Nguyễn Huế |

Hà Nội -  Hàng trăm cây hoa gạo và phong linh đồng loạt nở rực rỡ ở khu đô thị thuộc quận Hà Đông thu hút mọi người tới tham quan và check-in.

Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh chỉ ra nguyên nhân chậm lập quy hoạch Thủ đô

Phạm Đông |

Hà Nội - Chỉ ra nguyên nhân dẫn đến sự chậm trễ trong lập quy hoạch Thủ đô, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, các sở, ngành và thành phố ban đầu còn lúng túng trong triển khai, chưa định hướng rõ được tính chất, nội dung, nội hàm, phạm vi nghiên cứu.

Hiện trạng "công viên lớn nhất Thủ đô" sắp được dỡ bỏ hàng rào?

LƯƠNG HẠNH |

Nhiều hạng mục xuống cấp tại công viên Thống Nhất, người dân Hà Nội hy vọng nơi đây sớm được cải tạo, nâng cấp.