Quảng Trị: Bánh chưng ế ẩm dịp Tết ông Công ông Táo

ĐÌNH DŨNG |

Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Tết Tân Sửu, các khu chợ đang nhộn nhịp người mua kẻ bán, các mặt hàng như dừa mạ vàng, dưa hấu in hình… tại chợ vẫn đang thu hút đông đảo khách hàng thế nhưng bánh chưng truyền thống lại gặp cảnh ế ẩm.

Khảo sát tại một số chợ tại Quảng Trị, mặc dù đã là 23 tháng Chạp nhưng lượng khách mua bánh chưng vẫn rất ít, hầu hết mọi người đi chợ tết không mua nhiều, chủ yếu là thức ăn và hoa quả.

Theo các hộ làm bánh, thường từ 23 tết trở đi, khi các gia đình sắm sửa tết thì người làm bánh bước vào cao điểm gói, nấu bánh đại trà để kịp giao hàng đi khắp nơi. Nhưng năm nay lượng người đặt và mua bánh chưng giảm đi nhiều so với các năm trước.

Bà Lê Thị Thúy 42 tuổi, gần hơn 15 năm bán bánh chưng tại chợ Trung Chỉ, phường Đông Lương, TP.Đông Hà cho hay: “Năm nay khách hàng đến chợ mua bánh chưng không nhiều như mọi năm, vì siêu thị, cửa hàng tiện ích đều bán sẵn các loại bánh chưng, bánh tét với giá rất rẻ".

Tình trạng bánh chưng ế ẩm khiến người dân lo lắng. Ảnh: ĐD
Tình trạng bánh chưng Tết ế ẩm khiến người dân lo lắng. Ảnh: ĐD

Bà Nguyễn Thị Cầu 54 tuổi có thâm niên gần chục năm bán bánh ở chợ Lê Lợi, phường 5, chia sẻ: “Bán bánh chưng này có lúc lỗ, lúc huề vốn nhưng chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ làm việc gì khác ngoài bán bánh chưng. Bởi vì chỉ cần thấy có người vẫn đến chọn lựa, mua bánh về ăn hay đặt trên mâm cúng gia tiên là mình lại vui, lại có động lực để mỗi năm được góp mặt ở phiên chợ này”.

Bà Nguyễn Thị Cầu thu dọn những cặp bánh chưng không bán được để tan chợ. Ảnh: ĐD
Bà Nguyễn Thị Cầu đang thu dọn những cặp bánh chưng không bán được để tan chợ. Ảnh: ĐD

Tuy nhiên theo ông Sâm, khu phố trưởng khu phố 2 Đông Lương, năm nay hộ làm bánh chưng nào cũng kêu ế, đến thời điểm này mà vẫn chưa có khách đặt, nhiều nhà trong làng còn chưa gói bánh. Số khác thì chỉ gói để đi bán chợ, bán lẻ.

“Vì dịch COVID-19 nên người dân hạn chế ra đường, lại thêm kinh tế khó khăn nên người dân mua muộn, mua ít hơn so với mọi năm”, ông Sâm cho hay.

Theo các hộ làm bánh, mặc dù năm nay giá nguyên liệu đầu vào tăng mạnh nhưng giá bánh hầu như tăng không đáng kể, nhiều hộ cam kết không tăng giá.

Một chiếc bánh chưng trung bình 1,2kg có giá khoảng 40.000- 50.000 đồng/chiếc. Bánh chưng ngũ sắc giá 150.000 đến 300.000 đồng/chiếc. Những chiếc bánh lớn hơn, tùy theo yêu cầu của người đặt, có loại lên đến 600.000 đồng/chiếc.

Nói về nguyên nhân khách đặt và mua bánh chưng giảm, cô Thúy cho rằng, có thể năm nay vì dịch bệnh kéo dài, kinh tế khó khăn nên nhiều người chọn cách ăn tết tiết kiệm, cũng như chưa quyết số lượng bánh để đặt. Hơn nữa, bánh chưng giờ cũng bị bão hòa. Mọi người không phải cứ đợi đến tết mới được ăn bánh chưng nữa nên số lượng mua cũng giảm đi. Chẳng hạn trước đây vào ngày tết, người ta mua 10 cái bánh thì giờ giảm xuống chỉ 5 - 6 cái mà thôi.

ĐÌNH DŨNG
TIN LIÊN QUAN

Khách ùn ùn tới bến xe Miền Đông trả vé về quê ăn Tết vì sợ COVID-19

MINH QUÂN |

Chiều tối ngày 3.2, tại bến xe Miền Ðông (quận Bình Thạnh, TPHCM), bên cạnh lượng hành khách đang tất bật về quê ăn Tết sớm, nhiều người đổ về bến để đổi, trả vé ở lại TPHCM do lo lắng về quê khi trở lại TPHCM sẽ bị cách ly.

Dừng tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu ở Hòa Bình

Vân Tiến |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, UBND tỉnh Hòa Bình đã quyết định dừng tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Huy động tối đa nguồn lực để dự trữ, bình ổn giá hàng hóa phục vụ Tết

Vũ Long |

Ngành công thương và UBND các tỉnh, thành phố triển khai cung ứng lượng hàng hóa dồi dào, ổn định giá, đảm bảo nguồn cung phục vụ trong dịp Tết.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Khách ùn ùn tới bến xe Miền Đông trả vé về quê ăn Tết vì sợ COVID-19

MINH QUÂN |

Chiều tối ngày 3.2, tại bến xe Miền Ðông (quận Bình Thạnh, TPHCM), bên cạnh lượng hành khách đang tất bật về quê ăn Tết sớm, nhiều người đổ về bến để đổi, trả vé ở lại TPHCM do lo lắng về quê khi trở lại TPHCM sẽ bị cách ly.

Dừng tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu ở Hòa Bình

Vân Tiến |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, UBND tỉnh Hòa Bình đã quyết định dừng tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Huy động tối đa nguồn lực để dự trữ, bình ổn giá hàng hóa phục vụ Tết

Vũ Long |

Ngành công thương và UBND các tỉnh, thành phố triển khai cung ứng lượng hàng hóa dồi dào, ổn định giá, đảm bảo nguồn cung phục vụ trong dịp Tết.