Nghỉ Tết sớm phòng dịch, sinh viên ở TPHCM đổ ra bến xe Miền Đông về quê
MINH QUÂN
|
Sau khi được cho nghỉ Tết sớm để phòng dịch COVID-19, nhiều sinh viên ở các trường Đại học tại TPHCM đổ ra bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) mua vé về quê khiến lượng khách tại bến tăng đột biến.
Theo ghi nhận của Báo Lao Động, tại bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh), từ khoảng 16h ngày 1.2, người dân trong đó rất nhiều là sinh viên các trường đại học trên đại bàn TPHCM bắt đầu tay xách nách mang, khệ nệ đồ đạc từ khắp nơi đổ về.Do lượng khách đổ về bến xe tăng đột biến nên bên trong khu vực chờ ra xe, các dãy ghế không còn chỗ trống.Nhiều người với hành lý lỉnh khỉnh vội vã đến quầy mua vé lên xe.Hầu hết các nhà xe về các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đều đông sinh viên về quê như Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi, Khánh Hoà, Gia Lai…Trong bãi đậu xe, hàng trăm chiếc xe khách các loại xếp hàng dài chật kín chờ chở khách về quê đón Tết.Nhóm bạn sinh viên năm nhất cùng quê Gia Lai đang theo học tại Trường Đại học Kinh tế - Luật được nghỉ Tết sớm hơn 1 tuần so với kế hoạch nên ra bến mua vé về quê đón Tết. “Khi nghe trường cho phép nghỉ Tết sớm tránh dịch, mấy đứa em rủ nhau ra bến xe mua vé về quê ngay. Theo lịch, từ ngày 22 đến 28.2 nhà trường thực hiện dạy và học online. Thời gian trở lại học tập trung tại trường dự kiến là ngày 1.3 nên năm nay nghỉ Tết rất dài” - Nguyễn Thị Quỳnh, sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật chia sẻ.Một nhóm sinh viên mua vé ra xe về Phú Yên sau khi trường cho nghỉ Tết sớm.Sinh viên nghỉ Tết lâu nên mang theo nhiều đồ đạc.Xếp hàng chờ lên xe về quê đón Tết.Hàng hóa gửi kèm tăng đột biến.Trao đổi với Báo Lao Động, ông Tạ Chương Chín - Phó Giám đốc bến xe Miền Đông cho biết, từ chiều ngày 1.2, lượng khách tới bến tăng đột biến do nhiều trường cho sinh viên nghỉ Tết sớm để phòng dịch. Tuy nhiên, do đã liệu trước tình hình nên bến không bị động và tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh cũng như an toàn phòng chống dịch.Cũng theo ông Tạ Chương Chín, theo thống kê từ các doanh nghiệp vận tải lượng vé Tết đã bán ra là khoảng 270.000 vé, chủ yếu từ ngày 24 đến 28 tháng Chạp. Hành khách rất ưa chuộng các xe giường nằm thương hiệu, do đó lượng vé từ ngày 24 đến 28 tháng Chạp đã gần hết, đặc biệt là các chặng đi miền Trung. “Trong 10 ngày trước Tết lượng vé ghế ngồi tại bến xe vẫn còn 200.000 vé. Trong đó, lượng vé giường nằm từ ngày 20 đến ngày 23 tháng Chạp và ngày 30 tháng Chạp còn nhiều, khoảng 70.000 vé” - ông Chín chia sẻ.
Để tạo thuận lợi cho hành khách, Sở GTVT TPHCM đã gia hạn cho 22 tuyến xe (từ Quảng Trị trở ra Bắc) hoạt động ở bến xe Miền Đông mới được đón trả khách ở bến cũ đến sau Tết Nguyên đán 2021.
Ngày 12.1, bến xe miền Đông (TPHCM) bắt đầu bán vé xe Tết ủy thác (các đơn vị vận tải ủy thác cho bến xe bán vé) về các tỉnh miền Trung từ 24 đến 28 tháng Chạp, nhưng lượng hành khách mua vé không nhiều. Trong khi đó, tại một số quầy vé của các hãng xe có thương hiệu tự tổ chức bán vé, lượng hành khách lại tập rất trung đông dù nhà xe thông báo hết vé vào các ngày cao điểm.
Giờ thứ 9 - Vợ chồng tôi cũng không biết vì sao người hàng xóm thường ngồi ở bậc thềm nhà tôi. Bà bảo, bà thích ngồi ở đó rồi không nói thêm gì nữa… Người hàng xóm bí ẩn này là ai? Câu trả lời có trong phần 2 của podcast Giờ thứ 9 ngày hôm nay.
Ở hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum, hàng loạt viên chức, nhân viên Ban quản lý bảo vệ rừng, Công ty Lâm nghiệp nghỉ việc trong vài năm trở lại đây. Thiếu lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng tại gốc, hàng nghìn hécta rừng tự nhiên ở Tây Nguyên đứng trước nguy cơ bị đe dọa xâm hại, tàn phá.
Bộ Tài chính cho biết, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đến hết quý I.2022 là âm 169,920 tỉ đồng, trong đó, 2 "ông lớn" về kinh doanh xăng dầu là Petrolimex và PVOIL cũng âm rất sâu.
Để tạo thuận lợi cho hành khách, Sở GTVT TPHCM đã gia hạn cho 22 tuyến xe (từ Quảng Trị trở ra Bắc) hoạt động ở bến xe Miền Đông mới được đón trả khách ở bến cũ đến sau Tết Nguyên đán 2021.
Ngày 12.1, bến xe miền Đông (TPHCM) bắt đầu bán vé xe Tết ủy thác (các đơn vị vận tải ủy thác cho bến xe bán vé) về các tỉnh miền Trung từ 24 đến 28 tháng Chạp, nhưng lượng hành khách mua vé không nhiều. Trong khi đó, tại một số quầy vé của các hãng xe có thương hiệu tự tổ chức bán vé, lượng hành khách lại tập rất trung đông dù nhà xe thông báo hết vé vào các ngày cao điểm.