Những trạm thủy điện khổng lồ chung công ty vận hành đập Tam Hiệp

Quý An |

Ngoài đập Tam Hiệp, Tập đoàn Tam Hiệp (CTG) còn đang vận hành những dự án thủy điện khổng lồ khác ở Trung Quốc.

Tập đoàn Dự án Tam Hiệp Trung Quốc được thành lập vào ngày 27.9.1993 với sự chấp thuận của Hội đồng Nhà nước Trung Quốc. Vào ngày 27.9.2009, doanh nghiệp được đổi tên thành Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc (CTG).

Ngoài đập Tam Hiệp, CTG còn đang vận hành nhiều đập thủy điện lớn khác trên khắp Trung Quốc.

1. Đập thủy điện Gezhouba

Đập thủy điện Gezhouba. Ảnh: CTG
Đập thủy điện Gezhouba. Ảnh: CTG

Đập thủy điện Gezhouba là nhà máy thủy điện đầu tiên dọc theo sông Dương Tử, nằm ở đầu ra của hẻm núi Xiling (tỉnh Hồ Bắc) và cách hạ lưu của đập Tam Hiệp khoảng 38 km.

Nhà máy thủy điện Gezhouba bắt đầu xây dựng vào tháng 5.1971 và hoàn thành vào tháng 12.1988. Tổng công suất lắp đặt là 2.715 MW và sản lượng điện hàng năm là 15,7 TWh.

2. Đập thủy điện Xiluodu

Đập thủy điện Xiloudu. Ảnh: CTG
Đập thủy điện Xiluodu. Ảnh: CTG

Nằm ở sông Kim Sa, nhà máy thủy điện Xiluodu là cơ sở thủy điện cung cấp điện quan trọng nhất cho dự án "Truyền tải điện từ Tây sang Đông" của Trung Quốc. Cùng với đập Tam Hiệp, trạm cũng mang lại các lợi ích khác như kiểm soát lũ lụt.

Trạm thủy điện Xiluodu sở hữu các cấu trúc như đập chắn, cấu trúc xả lũ, cấu trúc dẫn dòng và cấu trúc phát điện. Đập chắn là một đập vòm cong kép bằng bê tông, với cao độ đỉnh đập là 610m và chiều cao đập tối đa là 285,50m. Đập chứa 18 tổ máy 770 MW, với tổng công suất lắp đặt là 13,86 GW, tạo ra trung bình hàng năm 61,62 TWh điện trong dài hạn.

Nhà máy thủy điện Xiluodu bắt đầu xây dựng vào năm 2005, trước khi dòng sông được chuyển hướng xung quanh khu vực xây dựng vào năm 2007. Lần phát điện đầu tiên các tổ máy được đưa vào vận hành hồi tháng 7.2013 và tổ máy cuối cùng vào ngày 30.6.2014.

3. Đập thủy điện Xiangjiaba

Đập thủy điện Xiangjiaba. Ảnh: CTG
Đập thủy điện Xiangjiaba. Ảnh: CTG

Tọa lạc tại sông Kim Sa qua biên giới tỉnh Vân Nam và tỉnh Tứ Xuyên, nhà máy thủy điện Xiangjiaba là nguồn truyền tải điện chính từ các khu vực phía Tây sang phía Đông Trung Quốc. Ngoài nhiệm vụ chính là phát điện, cơ sở thủy điện này còn giữ phù sa, kiểm soát dòng chảy, cải thiện giao thông thủy ở hạ lưu, tưới tiêu.

Trạm thủy điện Xiangjiaba có công suất lắp đặt 6.400 MW, với 8 tổ máy được lắp đặt. Sản lượng điện hàng năm của trạm là 30,88 TWh.

4. Đập thủy điện Wudongde

Đập thủy điện Wudongde. Ảnh: CTG
Đập thủy điện Wudongde. Ảnh: CTG

Được mệnh danh là nhà máy thủy điện “thông minh” nhất thế giới, nhà máy thủy điện Wudongde nằm ở biên giới hai tỉnh Tứ Xuyên và Vân Nam. Tổ máy phát điện đầu tiên của trạm thủy điện được đưa vào vận hành vào tháng 6.2020. Đây là nhà máy thủy điện lớn thứ bảy thế giới và lớn thứ tư ở Trung Quốc.

Đập thủy điện này được xây dựng bằng công nghệ tiên tiến nhất, bao gồm giám sát nhiệt độ thời gian thực và thiết bị phun vữa tiên tiến.

Đập thủy điện Wudongde được thiết kế như một đập vòm bê tông cong kép với chiều cao tối đa 270m. Nền của đập chỉ dày 51 mét, khiến nhà máy thủy điện này trở thành đập vòm 300 mét mỏng nhất thế giới hiện nay. Bê tông “mỏng” sẽ có khả năng chứa khoảng 7,4 tỉ mét khối nước trong hồ. Công suất tạo ra là 38,9 tỉ kilowatt hàng năm. Wudongde được kỳ vọng sẽ giảm lượng khí thải carbon dioxide và sulfur dioxide.

5. Đập thủy điện Baihetan

Đập thủy điện Baihetan. Ảnh: CTG
Đập thủy điện Baihetan. Ảnh: CTG

Nằm hạ lưu sông Kim Sa, đập thủy điện Baihetan cũng là một trong những nguồn chính truyền tải điện từ các khu vực phía Tây sang Đông Trung Quốc. Con đập được thiết kế với 16 tổ máy, mỗi tổ máy có công suất hàng triệu kilowatt. Với công suất lắp đặt 16 GW, đập thủy điện Baihetan đảm bảo sản lượng 5,5 GW và tạo ra điện năng trung bình 62,521 TWh hàng năm. Với mực nước hồ chứa thông thường là 825m, trạm thủy điện hỗ trợ tổng dung lượng lưu trữ là 20,6 tỉ mét khối và dung lượng lưu trữ quy định là 10,4 tỉ mét khối. Nó cũng cho phép công suất kiểm soát tốt là 7,5 tỉ mét khối.

Quý An
TIN LIÊN QUAN

Hé lộ dự án thủy điện công suất gấp đôi đập Tam Hiệp

Quý An (theo Bloomberg) |

Dự án thủy điện Grand Inga tại Congo được dự kiến sẽ hoạt động với công suất gấp hai lần đập Tam Hiệp ở Trung Quốc.

Tình hình mưa tại một số thủy điện

Hiếu Anh |

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai ngày 17.6 thông tin tình hình mưa trên cả nước, trong đó có một số thủy điện.

Giám đốc Thủy điện Hoà Bình nói về khả năng duy trì phát điện

Minh Nguyễn |

Hiện lượng nước về hồ Thủy điện Hòa Bình rất thấp, mực nước mặt hồ xấp xỉ 103m, cách mực nước chết 23m. Thuỷ điện Hoà Bình đang vận hành linh hoạt, công suất phát thay đổi từng giờ theo nhu cầu cấp điện.

Mâm cúng Tết Đoan Ngọ ở 3 miền Bắc - Trung - Nam có gì?

Mộc Anh |

Tết Đoan Ngọ (mồng 5 tháng 5) hay còn được biết đến với tên gọi Tết diệt sâu bọ là một trong những ngày lễ được đông đảo người dân Việt quan tâm. Trong ngày này, theo từng vùng miền Bắc - Trung - Nam sẽ có sự chuẩn bị mâm cúng khác nhau từ hoa quả đến các món ăn, món bánh.

Không chỉ quần áo, thịt cá và rau củ cũng được "sale off" tại chợ TPHCM

NHƯ QUỲNH |

Để kích cầu mua sắm của người dân, hơn 100 gian hàng, từ quần áo, giày dép đến thịt cá, rau củ đồng loạt giảm giá tại chợ Nguyễn Tri Phương (Quận 10, TPHCM).

Trình Chính phủ nghị định giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô trong nước

TRÍ MINH |

Ngày 21.6, Bộ Tài chính cho biết đã có Tờ trình số 119/TTr-BTC gửi Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định về giảm lệ phí trước bạ  cho ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.

Đại biểu Quốc hội đề nghị phải quy định thẩm quyền, phạm vi thu hồi đất

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Đại biểu Lê Hữu Trí đề nghị, cần quy định cụ thể, rõ ràng hơn về thẩm quyền, mục đích phạm vi thu hồi đất, điều kiện, tiêu chí cụ thể của việc Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Điều chỉnh phân công nhiệm vụ của 2 Phó Thủ tướng Chính phủ

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định điều chỉnh phân công nhiệm vụ của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang.

Hé lộ dự án thủy điện công suất gấp đôi đập Tam Hiệp

Quý An (theo Bloomberg) |

Dự án thủy điện Grand Inga tại Congo được dự kiến sẽ hoạt động với công suất gấp hai lần đập Tam Hiệp ở Trung Quốc.

Tình hình mưa tại một số thủy điện

Hiếu Anh |

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai ngày 17.6 thông tin tình hình mưa trên cả nước, trong đó có một số thủy điện.

Giám đốc Thủy điện Hoà Bình nói về khả năng duy trì phát điện

Minh Nguyễn |

Hiện lượng nước về hồ Thủy điện Hòa Bình rất thấp, mực nước mặt hồ xấp xỉ 103m, cách mực nước chết 23m. Thuỷ điện Hoà Bình đang vận hành linh hoạt, công suất phát thay đổi từng giờ theo nhu cầu cấp điện.