Giám đốc Thủy điện Hoà Bình nói về khả năng duy trì phát điện

Minh Nguyễn |

Hiện lượng nước về hồ Thủy điện Hòa Bình rất thấp, mực nước mặt hồ xấp xỉ 103m, cách mực nước chết 23m. Thuỷ điện Hoà Bình đang vận hành linh hoạt, công suất phát thay đổi từng giờ theo nhu cầu cấp điện.

Chiều 11.6, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Phạm Văn Vương, Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình cho biết, lượng nước về hồ Thuỷ điện Hoà Bình rất thấp, chỉ khoảng 40m3/s.

Nếu khai thác tối đa thì sau khoảng 3 ngày sẽ không đủ cột áp để phát công suất tối đa, ảnh hưởng đến khả năng dự phòng công suất và sau khoảng 12 - 13 ngày mực nước hồ sẽ về mực nước chết.

Theo ông Vương, trước tình hình nắng nóng hiện nay, đặc biệt việc hồ Lai Châu và Sơn La đã về gần mực nước chết thì Thuỷ điện Hoà Bình vừa phải đảm bảo vai trò dự phòng công suất cho hệ thống vừa phải đảm bảo cung cấp sản lượng điện đáp ứng nhu cầu cung cấp điện.

Vì vậy việc vận hành thuỷ điện Hoà Bình phải phù hợp, thường xuyên phải điều chỉnh theo nhu cầu hệ thống điện quốc gia. Hiện nay mức nước hồ xấp xỉ 103m, cách mực nước chết 23m.

“Để đáp ứng nhu cầu cung ứng điện và đảm bảo việc cấp nước cho hạ du, hiện nay thuỷ điện Hoà Bình đang vận hành linh hoạt, công suất phát thay đổi từng giờ theo nhu cầu cấp điện, có thời điểm phát tối đa, có thời điểm phát thấp. Lượng nước trong ngày đảm bảo đủ cho nhu cầu vùng hạ du” – ông Vương thông tin.

Video ghi nhận tại Thủy điện Hòa Bình.
Chiều 11.6, PV đã có mặt tại hồ Thủy điện Hòa Bình và ghi nhận thực tế mực nước lòng hồ có giảm nhưng hiện vẫn đang ở mức bình thường.

Theo người dân nuôi cá trên lòng hồ chia sẻ, mực nước tuy có giảm nhưng hiện chưa ảnh hưởng đến đàn cá. So với năm 2022, mực nước hiện tại còn lớn hơn khoảng 12 - 13m. Việc nuôi cá của người dân trên lòng hồ vẫn được đảm bảo.

Còn tại khu vực hạ du của Thủy điện Hòa Bình, mức nước trên sông Đà rất thấp, nhiều nơi có thể nhìn thấy đáy sông, nước xuống thấp từ trên bờ có thể quan sát thấy móng cầu Hòa Bình.

Thủy điện Hòa Bình có thiết kế mực nước dâng bình thường cao: 117m; mực nước gia cường: 120m; mực nước chết: 80m; diện tích hồ chứa: 208km2; dung tích toàn bộ hồ chứa: 9,45 tỉ m3; công suất lắp máy: 1.920MW, gồm 8 tổ máy; điện lượng bình quân hằng năm: 8,6 tỉ kWh; đập thủy điện Hòa Bình có 12 cửa xả và 8 tổ máy phát điện; mỗi tổ máy có công suất 240MW. Nhà máy Thủy điện Hòa Bình là công trình thủy điện lớn thứ hai ở Việt Nam và là một trong những công trình thủy điện lớn nhất Đông Nam Á.

Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 12.6 khu vực Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối mai có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Một số hình ảnh PV ghi nhận tại Thủy điện Hòa Bình:

 

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Tin 20h: Chuyên gia đưa phương án "cứu" hồ thủy điện cạn nước

Thái Mạnh - Phương Anh |

Tin 20h: Ngày đầu thi môn Văn, Anh trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội; Thay đổi dung tích phòng lũ để ''cứu'' hồ thủy điện; Quy định mới yêu cầu cán bộ, công chức xã phải có bằng đại học...

9 nhà máy thủy điện phải phát điện cầm chừng với công suất thấp

Văn thắng |

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Cục ATMT) báo cáo về tình hình vận hành hồ chứa thủy điện sáng 10.6. Theo đó, trên cả nước, lưu lượng nước về hồ tăng so với hôm qua nhưng vẫn thấp. Các hồ chứa khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ vượt qua mực nước chết, nhưng vẫn xấp xỉ mực nước chết; Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên mực nước các hồ ở mực nước tối thiểu theo quy định của Quy trình vận hành. Lượng nước về hồ chủ yếu để điều tiết nước đảm bảo dòng chảy tối thiểu. Hiện 9 nhà máy thủy điện phải phát điện cầm chừng với cột nước, công suất thấp.

Thay đổi dung tích phòng lũ để ''cứu'' hồ thủy điện

MINH HÀ |

Theo PGS.TS Dương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Khoa học tài nguyên nước, từ năm 2007, trong quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực các sông, hồ thủy điện đã quy định dung tích phòng lũ là 7 tỷ m3. Tuy nhiên, hiện nay, do tình trạng khai thác cát làm hạ thấp lòng sông nên dung tích phòng lũ không còn phù hợp.

Chăm lo cho người lao động bằng hành động thiết thực từ kinh phí công đoàn

Tuyết Lan |

Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Bất chấp mạng sống, đua nhau vớt củi giữa nước lũ cuồn cuộn ở Điện Biên

NHÓM PV |

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, rất nhiều người dân tại Điện Biên đã bất chấp nguy hiểm để vớt củi trên dòng nước đục ngàu, cuồn cuộn.

Thủy điện ở Hòa Bình xả lũ không thông báo, nhiều du khách suýt bị cuốn trôi

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân, du khách bức xúc vì cho rằng Thủy điện Suối Mu (xã Tự Do, huyện Lạc Sơn) xả lũ mà không thông báo khiến nhiều người suýt bị lũ cuốn trôi.

Bổ sung một dự án hơn 4ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Tây Hồ

KHÁNH AN |

Hà Nội bổ sung dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở, đất ở đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước với diện tích 4,006ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ.

Tin 20h: Chuyên gia đưa phương án "cứu" hồ thủy điện cạn nước

Thái Mạnh - Phương Anh |

Tin 20h: Ngày đầu thi môn Văn, Anh trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội; Thay đổi dung tích phòng lũ để ''cứu'' hồ thủy điện; Quy định mới yêu cầu cán bộ, công chức xã phải có bằng đại học...

9 nhà máy thủy điện phải phát điện cầm chừng với công suất thấp

Văn thắng |

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Cục ATMT) báo cáo về tình hình vận hành hồ chứa thủy điện sáng 10.6. Theo đó, trên cả nước, lưu lượng nước về hồ tăng so với hôm qua nhưng vẫn thấp. Các hồ chứa khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ vượt qua mực nước chết, nhưng vẫn xấp xỉ mực nước chết; Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên mực nước các hồ ở mực nước tối thiểu theo quy định của Quy trình vận hành. Lượng nước về hồ chủ yếu để điều tiết nước đảm bảo dòng chảy tối thiểu. Hiện 9 nhà máy thủy điện phải phát điện cầm chừng với cột nước, công suất thấp.

Thay đổi dung tích phòng lũ để ''cứu'' hồ thủy điện

MINH HÀ |

Theo PGS.TS Dương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Khoa học tài nguyên nước, từ năm 2007, trong quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực các sông, hồ thủy điện đã quy định dung tích phòng lũ là 7 tỷ m3. Tuy nhiên, hiện nay, do tình trạng khai thác cát làm hạ thấp lòng sông nên dung tích phòng lũ không còn phù hợp.