Chiều 9.6, trao đổi với PV Báo Lao Động, đại diện Công ty Thủy điện Sơn La cho biết, đêm qua và sáng nay, trên lưu vực hồ Thủy điện Sơn La và Lai Châu đã có mưa, lượng mưa lớn nhất đo được tại Quỳnh Nhai là 162mm nên lượng nước về hồ thủy điện Sơn La đã tăng từ 162m3/s lên đến 833 m3/s. Hiện lưu lượng về hồ là 756m3/s. Mực nước hồ Sơn La tăng được 0.38m.
Theo đại diện Công ty Thủy điện Sơn La, lượng mưa như vậy là chưa đáng kể, hy vọng đêm nay và mấy ngày tới tiếp tục có mưa.
"Hiện vẫn đang dừng vận hành để dự phòng nếu có tình huống bất thường xảy ra thì chạy máy để tránh rã lưới" - lãnh đạo Công ty Thủy điện Sơn La cho biết thêm.
Ghi nhận của PV, tại hạ lưu Thủy điện Sơn La, nhiều khu vực nước sông Đà cạn trơ đáy. Từ đỉnh đập Nhà máy Thủy điện Sơn La nhìn xuống, thấy rõ mực nước hồ Thủy điện thấp hơn nhiều so với vạch mực nước dâng bình thường cho phép.
Theo người dân huyện Mường La, 2 tháng trở lại đây, do ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài, không có mưa nên lòng sông cạn trơ đáy, không còn thủy sản để đánh bắt. Hơn 10 năm trở lại đây là lần mực nước ở hồ thủy điện Sơn La xuống mức thấp kỷ lục.
Trước đó, theo báo cáo ngày 8.6.2023 của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Cục ATMT) - Bộ Công Thương cho biết, hiện nhiều nhà máy thủy điện đã phải dừng phát điện vì mực nước không đảm bảo an toàn kỹ thuật.
Mực nước các hồ khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ thấp; một số hồ xấp xỉ, dưới mực nước chết. Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, mực nước các hồ ở mực nước yêu cầu theo quy định của quy trình vận hành.
Tuy nhiên, lượng nước về hồ chủ yếu để điều tiết nước đảm bảo dòng chảy tối thiểu, các nhà máy thủy điện vận hành phát điện bằng lưu lượng nước về, một số nhà máy phải dừng để đảm bảo an toàn cho tổ máy khi vận hành với lưu lượng và cột nước thấp dưới thiết kế, khó có thể đáp ứng được việc phát điện theo quy trình vận hành hồ chứa tại thời kỳ này.
Cụ thể có 9 hồ thuỷ điện ở mực nước chết gồm: Lai Châu, Sơn La, Thác Bà, Tuyên Quang, Bản Vẽ, Hủa Na, Trung Sơn, Thác Mơ, Trị An.
Có 11 nhà máy thủy điện phải dừng phát điện vì lưu lượng và mực nước hồ không đảm bảo như: Sơn La, Lai Châu, Huội Quảng, Thác Bà, Tuyên Quang, Bản Vẽ, Hủa Na, Trung Sơn, Trị An, Đại Ninh, Pleikrong.
Việc không thể huy động được nguồn điện từ các thuỷ điện đã ảnh hưởng tới việc quản lí, vận hành hệ thống điện và cung cấp điện cho sinh hoạt của người dân, cũng như sản xuất của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.
Một số hình ảnh ghi nhận tại hạ lưu Thủy điện Sơn La: