Nhiều khách sạn trung tâm TPHCM "hốt bạc" dịp lễ 2.9

Huân Cao |

TPHCM - Nhiều khách sạn hạng sang ở trung tâm TPHCM đạt công suất phòng lên đến 80% trong dịp lễ 2.9. Có thể nói từ khi đại dịch xảy ra, dịp lễ Quốc khánh năm nay được xem là thời "hoàng kim" của nhiều khách sạn ở khu trung tâm thành phố.


Lượng khách tăng nên doanh thu khách sạn tăng

Từ 7h sáng nhiều khách đến tầng 8 khách sạn Majestic Saigon để ngắm khinh khí cầu. Ảnh: HC
Từ 7h sáng, nhiều khách đến tầng 8 khách sạn Majestic Saigon để ngắm khinh khí cầu. Ảnh: HC

Ngay từ 7h sáng 2.9, nhiều du khách đã đổ về khách sạn   Majestic Saigon để ăn sáng và ngắm khinh khí cầu được thả bên kia sông Sài Gòn. Những vị khách này đa phần là khách quốc tế, du khách đến từ các tỉnh, thành và cả những du khách là công dân TPHCM.

Ông Nguyễn Hữu Năng Phương - Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị Khách sạn Majestic Saigon cho biết, trong dịp lễ 2.9 này, lượng khách đến đặt phòng tại khách sạn tăng cao.

Nhờ có vị trí nằm tiếp giáp sông Sài Gòn, nhiều phòng của khách sạn có view hướng sông và ngắm khinh khí cầu, nên công suất phòng tại khách sạn hiện đạt đến 80%, tăng hơn 50% so với thời điểm trước lễ.

 
Dịp lễ  Quốc khánh, nhiều du khách quốc tế đã đến TPHCM để du lịch.

Trong khi đó, lãnh đạo khách sạn Royal Hotel Saigon cho biết, thường vào các dịp lễ, Tết, du khách chủ yếu đi du lịch các tỉnh, thành khác, nên lượng khách đến lưu trú tại khách sạn sẽ giảm đi.

Tuy nhiên, dịp lễ Quốc khánh năm nay, thành phố có tổ chức khinh khí cầu nên đã thu hút được lượng khách đến lưu trú tăng hơn so với các dịp lễ trước đây.

Do khách sạn Royal Hotel Saigon có vị trí thuận lợi là nằm ở trung tâm phố đi bộ Nguyễn Huệ, gần với khu vực sông Sài Gòn, nơi tổ chức khinh khí cầu và các hoạt động lễ hội khác nên đã thu hút được nhiều khách quốc tế, quốc nội và cả khách là công dân TPHCM.

Theo khảo sát của PV Báo Lao Động, nhiều khách sạn hạng sang ở khu vực trung tâm TPHCM đạt công suất phòng từ 60 - 80%, đồng thời giá phòng cũng tăng lên so với thời điểm trước lễ.

Theo đó, các khách sạn hạng 4 - 5 sao như: Majestic Saigon, Grand Hotel Saigon, Rex Saigon,  Royal Hotel Saigon, The Reverie Saigon... có giá trung bình từ 3 triệu đồng - 8 triệu đồng/phòng/đêm.

Đại diện nhiều khách sạn hạng sang đều cho biết, giá phòng dịp lễ 2.9 có tăng lên so với thời điểm trước lễ và lượng khách tăng, nên dẫn đến doanh thu của nhiều khách sạn cũng tăng.

 
Khách sạn Royal Hotel Saigon nằm ở vị trí phố đi bộ Nguyễn Huệ nên cũng thu hút nhiều khách đến lưu trú.

Du khách ngại đi chơi xa 

Ông Đỗ Văn Thức, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Đất Việt (Đất Việt Tour) cho biết, dịp lễ 2.9 năm nay, nhiều du khách TPHCM có tâm lý sợ đi du lịch xa, vì lo lắng bị cháy phòng khách sạn và sợ bị kẹt xe, nên đã chọn phương án ở nhà và "du lịch" ngay tại thành phố.

"Nhiều khách sạn tại các điểm du lịch nổi tiếng như Phú Quốc, Nha Trang, Phan Thiết, Đà Lạt,... đang mong ngóng công ty chúng tôi đưa khách đến với chính sách giảm giá phòng.

Thường thì dịp lễ, giá phòng tăng 30%, tuy nhiên dịp lễ 2.9 này, họ thông báo với chúng tôi là không tăng mà còn giảm giá phòng về thấp hơn cả ngày thường, nhưng công ty Đất Việt vẫn không tìm được du khách để đưa đi" - ông Thức cho biết.

 
Ngại đi du lịch xa vì sợ kẹt xe và cháy phòng, nhiều người dân TPHCM chọn "du lịch" ngay thành phố.

Theo ông Thức, hiện nhiều tour du lịch nội địa tại công ty Đất Việt vẫn đang ế khách đăng ký.

Lý giải nguyên nhân ế khách này, ông Thức cho rằng, đa số du khách đã đổ xô đi chơi trong dịp 3 tháng hè vừa qua, nên dịp lễ 2.9 này, nhiều du khách không có nhu cầu đi du lịch nữa.

Mặt khác, rút kinh nghiệm từ dịp lễ 30.4 vừa qua về tình trạng cháy phòng và kẹt xe, nhiều du khách không còn dám đi chơi dịp lễ nữa.

Do lượng khách TPHCM đăng ký đi du lịch dịp lễ giảm, dẫn đến lượng khách tập trung về khu vực trung tâm TPHCM để tham gia lễ hội khinh khí cầu và các hoạt động vui chơi khác tăng cao.

Một khi lượng khách đổ về khu vực trung tâm TPHCM tăng, thì kéo theo nhu cầu ăn uống và trải nghiệm, chọn vị trí đẹp để xem khinh khí cầu, nên cũng góp phần tăng công suất phòng cho nhiều khách sạn ở khu trung tâm thành phố.

 
Khu vực trung tâm TPHCM có nhiều hoạt động trong dịp lễ Quốc khánh để phục vụ người dân và du khách.
Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

“Khách sạn 5 sao”: Cuộc gặp gỡ với hai người hùng chống giặc lửa

Thanh Hương |

Khách mời đặc biệt của chương trình “Khách sạn 5 sao” là 2 chiến sĩ cảnh sát của Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quận Đống Đa (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Hải Phòng: Nhà hàng, khách sạn chuẩn bị cho lễ hội chọi trâu dịp 2.9

Lương Hà |

Hải Phòng - Điều đặc biệt của Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn (Hải Phòng) năm nay là đúng vào dịp nghỉ lễ mùng 2.9 nên số ngày nghỉ cũng nhiều hơn. Và để phát huy lợi thế, tiềm năng về du lịch, các nhà hàng, khách sạn…, trên địa bàn quận Đồ Sơn đã và đang chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất, sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ.

Khách tăng, Đà Nẵng được dự đoán kín phòng khách sạn dịp 2.9

THUỲ TRANG |

Sở Du lịch TP.Đà Nẵng dự đoán, với đà phục hồi của ngành du lịch thành phố thời gian qua, dịp lễ 2.9 này, Đà Nẵng sẽ đón lượng khách lớn, tăng 38% so với năm 2019 khi chưa có dịch bệnh COVID-19. Điều này đồng nghĩa với việc nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng sẽ kín phòng trong kì nghỉ lễ này.

Nhà tái định cư ở vị trí đất vàng vẫn "ế khách"

MINH HÀ - BẢO THOA |

Hiện nay, nhiều khu tái định cư nằm ở vị trí đất vàng ở Hà Nội vẫn đắp chiếu trong khi hàng ngàn lao động vẫn thiếu chỗ ở. Theo các chuyên gia, cần xem xét lại khẩu quản lý, xây dựng để thay đổi diện mạo của các khu tái định cư, tránh cảnh nhếch nhác, xuống cấp khiến người dân không mặn mà.

Hội An sẽ bỏ loại vé tham quan có phân biệt du khách trong, ngoài nước

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Thay vì phát hành 2 loại vé dành cho du khách nước ngoài và người Việt Nam, sắp tới Hội An sẽ ban hành 2 loại vé 2 mệnh giá 120 nghìn và 80 nghìn cho du khách lựa chọn.

Dự báo thời tiết hôm nay 9.4: Miền Bắc tiếp tục mưa nhỏ rét sâu sáng và đêm

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 9.4, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ C; vùng núi có nơi dưới 17 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ trời lạnh với nhiệt độ trung bình ngày khoảng 23 - 25 độ C.

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng kỷ lục?

Quý An (theo Kitco) |

Hầu hết các nhà phân tích đều cho rằng việc giá vàng thế giới đạt mức cao kỷ lục chỉ còn là vấn đề thời gian.

Bãi xe tự phát dọc tuyến tàu Cát Linh - Hà Đông: "Chả dẹp được đâu"

Thế Kỷ |

Hà Nội - Trước nhu cầu gửi xe máy, xe đạp của hành khách đi tàu điện Cát Linh - Hà Đông, nhiều người đã tự ý lập các điểm trông giữ xe trái phép tại các nhà ga. Thậm chí có người còn khẳng định "Chả bao giờ dẹp được điểm trông xe của chúng tôi đâu".

“Khách sạn 5 sao”: Cuộc gặp gỡ với hai người hùng chống giặc lửa

Thanh Hương |

Khách mời đặc biệt của chương trình “Khách sạn 5 sao” là 2 chiến sĩ cảnh sát của Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quận Đống Đa (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Hải Phòng: Nhà hàng, khách sạn chuẩn bị cho lễ hội chọi trâu dịp 2.9

Lương Hà |

Hải Phòng - Điều đặc biệt của Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn (Hải Phòng) năm nay là đúng vào dịp nghỉ lễ mùng 2.9 nên số ngày nghỉ cũng nhiều hơn. Và để phát huy lợi thế, tiềm năng về du lịch, các nhà hàng, khách sạn…, trên địa bàn quận Đồ Sơn đã và đang chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất, sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ.

Khách tăng, Đà Nẵng được dự đoán kín phòng khách sạn dịp 2.9

THUỲ TRANG |

Sở Du lịch TP.Đà Nẵng dự đoán, với đà phục hồi của ngành du lịch thành phố thời gian qua, dịp lễ 2.9 này, Đà Nẵng sẽ đón lượng khách lớn, tăng 38% so với năm 2019 khi chưa có dịch bệnh COVID-19. Điều này đồng nghĩa với việc nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng sẽ kín phòng trong kì nghỉ lễ này.