Nhân viên xăng dầu ở Hòa Bình căng mình phục vụ người dân

Minh Nguyễn |

Trong khi các cửa hàng bán lẻ ngưng bán hoặc bán nhỏ giọt thì các nhân viên cửa hàng thuộc Chi nhánh xăng dầu Hòa Bình vẫn làm việc và đón lượng khách gấp nhiều lần so với thông thường.

Ngày 14.11, ghi nhận tại nhiều cửa hàng thuộc Chi nhánh xăng dầu Hòa Bình, lượng khách hàng đến mua xăng, dầu vẫn rất lớn. Các công nhân, nhân viên trạm xăng phải căng mình phục vụ.

Chị Nguyễn Thị Vân - nhân viên Cửa hàng 111 (Chi nhánh Xăng dầu Hòa Bình) cho biết, từ ngày các cửa hàng tư nhân đóng cửa, lượng khách đến đây rất đông, anh em công nhân viên luôn phải gồng mình lên để bán.

Chị Vân tâm sự, nhiều khi rất mệt nhưng các anh em công nhân, nhân viên cũng phải cố gắng, đồng thời được sự động viên quan tâm của Ban lãnh đạo chi nhánh và công đoàn của công ty.

 
Lượng phương tiện đổ về các cửa hàng xăng dầu thuộc chi nhánh xăng dầu Hoà Bình rất lớn.

Còn ông Phạm Ngọc Sơn - Cửa hàng trưởng Cửa hàng 119 (Chi nhánh Xăng dầu Hòa Bình) cho biết: "Trong khi các đơn vị khác khan hiếm, thậm chí đóng cửa thì cửa hàng vẫn phục vụ tiêu dùng cho người dân. Thời điểm đêm, anh em công nhân vẫn phục vụ cho khách hàng".

Theo ông Sơn, hiện nay, khách hàng có thể đổ đầy bình xăng nhưng cửa hàng không bán vào phuy, téc để tránh đầu cơ tích trữ.

Nhân viên căng mình phục vụ người dân.
Nhân viên căng mình phục vụ người dân.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Danh Cừ - Trưởng Phòng Kinh doanh Chi nhánh xăng dầu Hoà Bình cho biết, hiện 26 cửa hàng thuộc chi nhánh đang bán hàng bình phục vụ bình thường, liên tục cấp hàng duy trì phục vụ người dân.

Cũng theo ông Cừ, nhiều đơn vị khác ngừng bán nên lượng khách đổ về các cửa hàng rất đông, đặc biệt là ở các nơi trung tâm của huyện, thành phố.

Điều này khiến anh em công nhân rất mệt, không có giờ nghỉ để ăn, phải gồng mình phục vụ, công đoàn của đơn vị đã có bồi dưỡng hỗ trợ mỗi người 500.000 đồng.

"Trong thời gian tới, đơn vị sẽ cố gắng đảm bảo nhu cầu để người dân yên tâm sản xuất và đi lại" - ông Cừ cho biết thêm.

 
Chi nhánh xăng dầu sẽ cố gắng đảm bảo nhu cầu đi lại cho người dân.

Trước đó, ngày 13.11, PV tiến hành khảo sát tại một số cửa hàng xăng dầu trên địa bàn huyện Kim Bôi.

Cụ thể, tại huyện Kim Bôi, đồng loạt các cửa hàng xăng dầu treo biển hết hàng như Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Toàn Tuyến (xã Vĩnh Đồng), Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Hoàng Phương (thị trấn Bo), Cửa hàng xăng dầu Phát Đạt (thị trấn Bo), Cửa hàng xăng dầu số 02 Hoà Bình Petro (xã Nam Thượng).

Trong đó, tại Cửa hàng xăng dầu Phát Đạt và Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Hoàng Phương đã đóng cửa, không có nhân viên trực.

Lý giải nguyên nhân không bán, nhân viên cửa hàng xăng dầu Toàn Tuyến cho biết không nhập được hàng để bán.

Bên cạnh đó, tại khu vực trung tâm huyện Kim Bôi, hiện chỉ còn cửa hàng Petrolimex số 123 (thị trấn Bo) và Cửa hàng xăng dầu Minh Quang (thị trấn Bo) còn hoạt động. Chính vì thế, những ngày gần đây, lượng người đổ về cửa hàng xăng dầu Petrolimex 123 rất đông. Theo nhiều người dân sống gần đó, lúc cao điểm lên đến 40 xe.

Một số hình ảnh mà PV ghi nhận được: 

 
 
 
 
 
Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp báo cáo gì về chi phí xăng dầu sau chỉ đạo của Chính phủ

Cường Ngô |

Sau khi Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp rà soát báo cáo chi phí kinh doanh xăng dầu vào ngày 15.11 để áp dụng trong kỳ điều hành 21.11, một số doanh nghiệp đã thực hiện.

Kinh tế 24h: Tung ra trên 1,4 triệu m3 xăng dầu để "giải cơn khát"

Kim Nhung |

Sẽ tung ra trên 1,4 triệu m3 xăng dầu để "giải cơn khát" nguồn cung; Giao đất làm điện mặt trời ngàn tỉ chồng lên đất rừng ở Khánh Hòa; Nhà đầu tư thua lỗ khi đầu tư lướt sóng giá vàng;... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Petrovietnam nỗ lực cung ứng tối đa xăng dầu cho thị trường

Anh Huy |

Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng cho biết, trong tháng 10, Petrovietnam đã về đích chỉ tiêu quan trọng nhất của Tập đoàn là sản lượng khai thác dầu thô năm 2022. Tập đoàn cũng nỗ lực cung ứng tối đa xăng dầu cho thị trường trong nước, góp phần cùng Bộ Công Thương và các doanh nghiệp nhà nước khác đảm bảo an ninh xăng dầu trong nước trước ảnh hưởng của khủng hoảng năng lượng trên thế giới.

Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn vì xe “độ chế” trung chuyển du khách tại Kỳ Co

Hoài Luân |

Bình Định - Để trung chuyển du khách từ đỉnh đèo xuống đến bãi biển tại Dự án điểm du lịch Kỳ Co, chủ đầu tư dùng các xe "độ chế", không có dây an toàn khiến nhiều người ngồi trên xe cảm thấy lo lắng, bất an.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10: Phụ huynh thở phào nhẹ nhõm

KHÁNH AN |

Nhiều phụ huynh cho biết cảm thấy bớt áp lực sau khi đọc được thông tin Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10.

Doanh nghiệp báo cáo gì về chi phí xăng dầu sau chỉ đạo của Chính phủ

Cường Ngô |

Sau khi Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp rà soát báo cáo chi phí kinh doanh xăng dầu vào ngày 15.11 để áp dụng trong kỳ điều hành 21.11, một số doanh nghiệp đã thực hiện.

Kinh tế 24h: Tung ra trên 1,4 triệu m3 xăng dầu để "giải cơn khát"

Kim Nhung |

Sẽ tung ra trên 1,4 triệu m3 xăng dầu để "giải cơn khát" nguồn cung; Giao đất làm điện mặt trời ngàn tỉ chồng lên đất rừng ở Khánh Hòa; Nhà đầu tư thua lỗ khi đầu tư lướt sóng giá vàng;... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Petrovietnam nỗ lực cung ứng tối đa xăng dầu cho thị trường

Anh Huy |

Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng cho biết, trong tháng 10, Petrovietnam đã về đích chỉ tiêu quan trọng nhất của Tập đoàn là sản lượng khai thác dầu thô năm 2022. Tập đoàn cũng nỗ lực cung ứng tối đa xăng dầu cho thị trường trong nước, góp phần cùng Bộ Công Thương và các doanh nghiệp nhà nước khác đảm bảo an ninh xăng dầu trong nước trước ảnh hưởng của khủng hoảng năng lượng trên thế giới.