Khan hiếm xăng dầu ở Sơn La: Xuyên đêm phục vụ người dân

Hùng Dân - Minh Nguyễn |

Sơn La - Trước tình trạng khan hiếm xăng dầu nhiều cửa hàng thuộc Chi nhánh xăng dầu Sơn La đã mở cửa xuyên đêm để phục vụ người dân.

Rạng sáng 11.11, PV Báo Lao Động có mặt tại Petrolimex - cửa hàng 203 (TP Sơn La), một trong những điểm bán xăng dầu 24/24 cho người dân.

Theo quan sát của PV, có hàng chục xe tải, xe máy, xe đầu kéo xếp hàng chờ đổ xăng dầu tại đây, 4 nhân viên cửa hàng đang tất bật phục vụ khách, không có thời gian nghỉ.

Nhân viên Petrolimex - cửa hàng 203 (TP Sơn La) bán xăng dầu cho khách hàng xuyên đêm.
Nhân viên Petrolimex - cửa hàng 203 (TP Sơn La) bán xăng dầu cho khách hàng xuyên đêm.

Ông Lò Văn Tuấn (xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn) kể, ông làm nghề lái xe tải chở ngô, sắn cho bà con. Do ở địa phương không có chỗ đổ dầu nên phải chạy hơn 70 km đến đây mua dầu.

"Tuy biết quãng đường xa, lại đêm hôm nhưng bắt buộc tôi phải đến đây mua dầu vì là thời điểm vắng khách. Hơn nữa, nếu không mua trong đêm thì sáng mai tôi không thể đi giao hàng kịp cho khách" - ông Tuấn bộc bạch.

Anh Nguyễn Văn Vui phải đi từ huyện Mộc Châu lên TP Sơn La để mua xăng.
Anh Nguyễn Văn Vui phải đi từ huyện Mộc Châu lên TP Sơn La để mua xăng.

Còn anh Nguyễn Văn Vui (xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu) cho biết: "Tôi đi xe máy xuất phát từ Mộc Châu lúc 12h trưa đến hơn 12h đêm mới đến được cửa hàng Ptrolimex số 203 để mua xăng".

Theo anh Tống Đình Lợi - Cửa hàng trưởng Petrolimex - cửa hàng 203, đa phần các xe đổ xăng, dầu ban đêm là xe tải, xe đầu kéo chở hàng nông sản từ Sơn La đi các tỉnh, thành phố dưới xuôi.

Tính từ tối ngày 9.11 đến đêm nay (11.11) cửa hàng 203 đã bán tổng cộng 58 m3 xăng, dầu cho khách hàng, một con số chưa từng có.

Nhiều khách hàng phải đi hàng chục km trong đêm để đến cửa hàng Petrolimex số 203 mua xăng dầu.
Nhiều khách hàng phải đi hàng chục km trong đêm để đến cửa hàng Petrolimex số 203 mua xăng dầu.

Ông Phạm Văn Thạch (55 tuổi, nhân viên Petrolimex - cửa hàng 203) cho biết: "Tuy thời gian làm việc nhiều, lại phải trực xuyên đêm, trong khi lượng khách hàng đông, chúng tôi vẫn cố gắng hết sức phục vụ người dân, đáp ứng nhu cầu đi lại của bà con".

Ông Phạm Tuấn Anh - Phó Giám đốc Chi nhánh xăng dầu Sơn La cho rằng, lượng tiêu thụ xăng dầu hiện nay rất lớn vì thời điểm này đang vào vụ thu hoạch, các công trình xây dựng đang đẩy mạnh tiến độ và nhu cầu vận tải hàng hóa phục vụ tết.

Nhiều người dân tại TP Sơn La mang can ra mua xăng trong đêm.
Nhiều người dân tại TP Sơn La mang can ra mua xăng trong đêm.

"Trước tình hình đó, chi nhánh xăng dầu Sơn La đã tiến hành bán 24/24h đối với 3 cửa hàng Petrolimex số 208 (Mộc Châu), 205 (Mai Sơn), 203 (TP Sơn La) phục vụ đến hết ngày 13.11. Những cửa hàng còn lại có nguồn về đến đâu thì phục vụ đến đó" - ông Tuấn Anh nói.

Bà Đỗ Thị Bích Châu - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Sơn La cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh Sơn La có 169 cửa hàng bán lẻ xăng dầu nhưng có tới 60 cửa hàng đang phải tạm dừng hoạt động.

Do tình trạng khan hiếm xăng dầu nên nhiều cây xăng trên địa bàn tỉnh Sơn La đã phải đóng cửa.
Do tình trạng khan hiếm xăng dầu nên nhiều cây xăng trên địa bàn tỉnh Sơn La đã phải tạm dừng hoạt động.

Để khắc phục tình trạng trên, Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh Sơn La ban hành văn bản hỏa tốc kiến nghị Bộ Công thương, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình, Chi nhánh Xăng dầu Sơn La đề nghị hỗ trợ bổ sung nguồn cung xăng, dầu cho hệ thống phân phối trên địa bàn.

Đồng thời, UBND tỉnh Sơn La cũng ban hành văn bản chỉ đạo các thương nhân kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh chấp hành nghiêm các quy định về kinh doanh xăng, dầu và khắc phục khó khăn để phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Video: Khan hiếm xăng dầu ở Sơn La: Xuyên đêm phục vụ người dân
Hùng Dân - Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Khan hiếm xăng dầu tại Sơn La: 60 cửa hàng tạm dừng hoạt động

Hùng Dân |

Sơn La - Trước tình trạng khan hiếm xăng dầu, ngày 10.11, UBND tỉnh Sơn La đã tổ chức hội nghị đảm bảo nguồn cung xăng dầu trên địa bàn.

Tài xế đi hơn 100km từ sông Mã về Sơn La đổ xăng: Nhân viên cây xăng tăng ca gấp đôi ngày thường

Hùng Dân |

Sơn La - Nhiều nhân viên cửa hàng xăng dầu trên địa bàn TP Sơn La đang phải tăng ca bán hàng do lượng khách dồn về quá đông. Có tài xế cho biết đi hơn 100km từ sông Mã về Sơn La đổ xăng, nhưng chỉ được đổ 200 nghìn đồng.

Xếp hàng dài mua xăng dầu ở Sơn La: Khuyến cáo người dân không mua tích trữ, tránh nguy cơ cháy nổ

Minh Chuyên |

Ngày 8.11, nhiều người dân ở Mộc Châu - Sơn La đã phải xếp hàng dài để chờ mua xăng dầu. Đại diện chi nhánh xăng dầu khuyến cáo người dân không mua tích trữ, tránh nguy cơ gây cháy nổ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khan hiếm xăng dầu tại Sơn La: 60 cửa hàng tạm dừng hoạt động

Hùng Dân |

Sơn La - Trước tình trạng khan hiếm xăng dầu, ngày 10.11, UBND tỉnh Sơn La đã tổ chức hội nghị đảm bảo nguồn cung xăng dầu trên địa bàn.

Tài xế đi hơn 100km từ sông Mã về Sơn La đổ xăng: Nhân viên cây xăng tăng ca gấp đôi ngày thường

Hùng Dân |

Sơn La - Nhiều nhân viên cửa hàng xăng dầu trên địa bàn TP Sơn La đang phải tăng ca bán hàng do lượng khách dồn về quá đông. Có tài xế cho biết đi hơn 100km từ sông Mã về Sơn La đổ xăng, nhưng chỉ được đổ 200 nghìn đồng.

Xếp hàng dài mua xăng dầu ở Sơn La: Khuyến cáo người dân không mua tích trữ, tránh nguy cơ cháy nổ

Minh Chuyên |

Ngày 8.11, nhiều người dân ở Mộc Châu - Sơn La đã phải xếp hàng dài để chờ mua xăng dầu. Đại diện chi nhánh xăng dầu khuyến cáo người dân không mua tích trữ, tránh nguy cơ gây cháy nổ.