Net Zero – Chuyển đổi xanh không chỉ là cuộc chơi xa xỉ của người giàu

Lan Hương |

Net Zero là cuộc chơi toàn cầu, các doanh nghiệp Việt Nam cần nhanh chóng chuẩn bị hành trang để không bỏ lỡ. Việt Nam là nước xuất khẩu lớn sang các thị trường Mỹ, châu Âu, Nhật... Các quốc gia này đều đòi hỏi doanh nghiệp phải giảm phát thải. Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc chơi của thế giới”, ông Hoàng Thái Sơn – Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính cho biết.

Cuộc chơi xanh toàn cầu

Net Zero là đạt được sự cân bằng (về 0) giữa lượng khí nhà kính phát thải vào khí quyển và lượng khí này được hấp thụ tại một giai đoạn bất kỳ.

Ông Hoàng Đức Vượng – Chủ tịch Hội nhựa tái sinh Việt Nam cho biết: “Các doanh nghiệp FDI vào Việt Nam giờ đây không còn hỏi chi phí nhân công lao động ở Việt Nam là bao nhiêu mà họ quan tâm nhất đến hai câu hỏi: Năng lượng sạch chúng tôi lấy từ đâu? Chúng tôi có thể trao đổi tín chỉ carbon ở đâu?”.

Phát biểu tại hội thảo Net Zero - Chuyển dịch Xanh tổ chức sáng 27.6, Giám đốc AFD Việt Nam Hervé Conan cho biết: “Việt Nam hiện đang là 1 trong 20 quốc gia phát thải nhiều nhất thế giới. Với lượng phát thải khí CO2 gấp 2 trong 10 năm qua. Mức độ năng lượng và chi phí năng lượng cũng tăng lên nhiều. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế 6-7%, Việt Nam sẽ là một trong những quốc gia phát thải nhiều nhất thế giới.

“Tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu ảnh hưởng tới tất cả mọi người, không chừa một ai. Net Zero không phải cuộc chơi xa xỉ của người giàu, mà là nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền lợi”, ông Nguyễn Quốc Khánh, Giám đốc Điều hành Nghiên cứu & Phát triển (R&D) Vinamilk nhận định.

“Net Zero không phải mục tiêu cho "người giàu". Mỗi người đều cố gắng vì một môi trường xanh hơn, không chỉ cho chúng ta mà cho cả thế hệ tương lai, cho gia đình và con cháu chúng ta”, ông Morgan Donovan Carroll, Giám đốc ESG của Vinfast cho biết.

Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam có thể sẽ cần đầu tư thêm khoảng 368 tỉ USD cho đến năm 2040, tương đương 6,8% GDP mỗi năm khi theo đuổi lộ trình phát triển kết hợp khả năng chống chịu và phát thải ròng bằng "0". Trong đó, hành trình khử carbon nhằm đáp ứng các cam kết quốc tế chiếm khoảng 30% nhu cầu nguồn lực.

“Net Zero không phải cuộc chơi xa xỉ của người giàu, mà là nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền lợi.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nhấn mạnh chuyển đổi xanh là chặng đường dài với nhiều khó khăn. Ảnh: Long Trần
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nhấn mạnh chuyển đổi xanh là chặng đường dài với nhiều khó khăn. Ảnh: Long Trần

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết: “Phát triển thị trường tài chính xanh và thị trường carbon là những ưu tiên cần thực hiện với các trọng tâm như phát triển các công cụ tài chính xanh, tài chính bền vững; khuyến khích các địa phương và doanh nghiệp phát hành trái phiếu xanh; thu hút nhà đầu tư tổ chức và cá nhân đầu tư vào các công cụ tài chính xanh.

Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục phân loại xanh theo nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 08, làm căn cứ để các chủ thể phát hành lựa chọn dự án xanh để sử dụng vốn từ trái phiếu xanh”.

Đối với thị trường carbon trong nước, lộ trình phát triển và triển khai đã được Chính phủ ban hành tại Nghị định số 06 về quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozone. Theo đó, từ nay đến hết năm 2027, Bộ Tài chính sẽ tập trung xây dựng các hệ thống quy định, chính sách tạo nền tảng cho thị trường vận hành cũng như thành lập và tổ chức vận hành thí điểm sàn giao dịch tín chỉ carbon, hướng đến chính thức vận hành sàn giao dịch tín chỉ carbon vào năm 2028.

Với vai trò là cơ quan được giao chủ trì xây dựng, thành lập sàn giao dịch tín chỉ các-bon và ban hành cơ chế quản lý tài chính cho hoạt động của thị trường các-bon, Bộ Tài chính đang nghiên cứu xây dựng Đề án Phát triển thị trường các-bon để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Sắp có bộ tiêu chí về phân loại xanh quốc gia

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang chủ trì tiến hành nghiên cứu, xây dựng một bộ tiêu chí khoa học về phân loại xanh quốc gia, là cơ sở lựa chọn các dự án đầu tư, cũng như lượng hóa, đánh giá tiến bộ của tăng trưởng xanh.

“Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng bộ tiêu chí phân loại xanh quốc gia hài hòa về nhiều yếu tố, trong đó lựa chọn các dự án đầu tư xanh, huy động nguồn lực trong nước và quốc tế, giúp lượng hóa tiến độ tăng trưởng xanh. Nhờ đó các dự án xanh có điều kiện nguồn tiếp cận tài chính xanh, chính sách ưu đãi mới. Chúng tôi kỳ vọng ban hành chi tiết các lĩnh vực, dự án phù hợp định hướng tăng trưởng xanh, phù hợp thông lệ quốc tế" – bà Ngọc chia sẻ.

Lan Hương
TIN LIÊN QUAN

1 năm thực hiện mục tiêu Net Zero vào năm 2050: Từ cam kết đến hành động

Nhóm PV |

Hơn 1 năm thực hiện cam kết đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050, đến nay Việt Nam đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Tuy nhiên, vẫn còn đó nhiều việc cần làm.

Việt Nam cam kết và hành động vì mục tiêu Net Zero vào năm 2050

Nguyễn Hà |

Tại Hội nghị Thượng đỉnh khí hậu COP26 diễn ra ở Glasgow (Scotland), Việt Nam, cùng với nhiều nước trên thế giới đã cùng cam kết đạt mức phát thải ròng bằng "0" (Net Zero) vào năm 2050. Đến nay sau hơn 1 năm, việc thực hiện cam kết này đạt được những kết quả  bước đầu ra sao và còn những việc gì cần làm trong thời gian tới?

Nước sông ô nhiễm, gần 200 con thiên nga ở sông Tam Bạc chết dần, chết mòn

Băng Tâm |

Hải Phòng - Nhằm tạo cảnh quan sinh động thu hút du khách, trong 2 năm 2019, 2020, quận Hồng Bàng (Hải Phòng) đã thả 200 con thiên nga xuống sông Tam Bạc. Tuy nhiên đến nay, số thiên nga “chết dần, chết mòn”, hiện chỉ còn vài con sống.

Đình chỉ sinh hoạt Đảng 3 cựu công an bắn dê của người dân

Khánh Linh |

Hà Nội - 3 cựu công an liên quan vụ bắn 2 con dê của người dân rồi cho vào cốp xe ôtô vừa bị đình chỉ sinh hoạt Đảng.

Quách Thị Lan, Khuất Phương Anh không tham dự Asian Indoor Games 2023

MINH PHONG |

Quách Thị Lan hay Khuất Phương Anh sẽ không tham dự Asian Indoor Games 2023 (Đại hội thể thao và võ thuật châu Á trong nhà 2023) dù án phạt liên quan đến doping sẽ kết thúc trước khi Đại hội diễn ra.

Chuyển hồ sơ cho Công an vụ biến đất công sản thành đất tư nhân

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 28.6, một lãnh đạo UBND huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, UBND huyện đã chuyển hồ sơ vụ việc cho thuê khu đất công viên hồ Tân An (thị trấn Phước An) cho Công an huyện để làm rõ vụ việc.

Trưởng thôn 46 tuổi đi thi tốt nghiệp THPT

TRẦN TUẤN |

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 này, tại Hà Tĩnh có thí sinh đặc biệt là một vị trưởng thôn đã 46 tuổi.

Cựu Tư lệnh Cảnh sát biển bị đề nghị 16 năm đến 16 năm 6 tháng tù tội tham ô

Việt Dũng |

Bị cáo Nguyễn Văn Sơn - cựu Trung tướng, cựu Tư lệnh Cảnh sát biển bị cáo buộc giữ vai trò chủ mưu, khởi xướng tham ô 50 tỉ đồng tiền ngân sách.

1 năm thực hiện mục tiêu Net Zero vào năm 2050: Từ cam kết đến hành động

Nhóm PV |

Hơn 1 năm thực hiện cam kết đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050, đến nay Việt Nam đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Tuy nhiên, vẫn còn đó nhiều việc cần làm.

Việt Nam cam kết và hành động vì mục tiêu Net Zero vào năm 2050

Nguyễn Hà |

Tại Hội nghị Thượng đỉnh khí hậu COP26 diễn ra ở Glasgow (Scotland), Việt Nam, cùng với nhiều nước trên thế giới đã cùng cam kết đạt mức phát thải ròng bằng "0" (Net Zero) vào năm 2050. Đến nay sau hơn 1 năm, việc thực hiện cam kết này đạt được những kết quả  bước đầu ra sao và còn những việc gì cần làm trong thời gian tới?