Ghi nhận chiều 22.5, phần lớn thiên nga trú dưới gầm cầu do thời tiết quá nắng nóng. Trên mặt nước sông Tam Bạc (Hồng Bàng - Hải Phòng) còn rác thải như vỏ bánh, kẹo, nước ngọt. Khu vực gần cầu Tam Bạc mặt nước có váng dầu.
Là một hộ kinh doanh dọc bờ sông Tam Bạc, ông Đỗ Hoàng Vân (67 tuổi) cho biết: "Việc thả thiên nga xuống sông Tam Bạc mang lại hiệu quả lớn trong việc cải thiện cảnh quan môi trường nơi đây. Tuy nhiên, bắt đầu thời gian nắng nóng cao điểm, chúng tôi rất lo lắng về sức khỏe thiên nga. Bởi lẽ năm trước, đã có trường hợp thiên nga bị say nắng, sốc nhiệt".
Theo ông Vân, nguồn nước sông Tam Bạc bị ô nhiễm cũng là tác nhân ảnh hưởng tới sức khỏe của thiên nga. Chưa kể, nhiều người dân đến xem, chiêm ngưỡng “tiện tay” vứt rác, đồ ăn xuống cho thiên nga gây mất vệ sinh.
Không chỉ người dân địa phương, nhiều bạn đọc sau khi đọc thông tin sẽ có thêm hàng chục đôi thiên nga được thả xuống sông cũng tỏ ra lo ngại. Bạn đọc Văn Nhì chia sẻ: “Nhiều lần đi qua thấy thiên nga bơi giữa dòng nước nhiều váng dầu mà thương quá. Chưa kể nắng nóng này, thiên nga không chắc có trụ được”.
Bạn đọc Hạnh Nguyễn thì cho rằng, buổi chiều ở khu vực này còn bày bán cả bỏng ngô, bim bim để người dân cho thiên nga ăn. “Cần có biện pháp xử lý người dân vứt rác, đồ ăn xuống dòng sông gây ô nhiễm môi trường sống của thiên nga” – bạn đọc Hạnh Nguyễn chia sẻ.
Chiều 22.5, trao đổi với Lao Động, ông Phạm Văn Đoan – PCT UBND quận Hồng Bàng cho biết, từ ngày 18.5, UBND quận Hồng Bàng (Hải Phòng) bắt đầu thả thêm 130 con thiên nga xuống sông Tam Bạc từ nguồn kinh phí xã hội hóa. Trong đó, trong ngày 18.5, đã thả 30 con, 100 con còn lại sẽ được thả vào cuối tháng 5, nâng tổng số thiên nga được thả là 200 con.
“Để bảo đảm môi trường sống cho thiên nga, sắp tới, quận lắp đặt thêm các bè nổi ở gần chân cầu Tam Bạc, chân cầu Lạc Long để thiên nga trú trong những ngày nắng, nóng cao điểm. Ngoài ra, thả thêm bèo lục bình trên sông để chặn váng dầu, mỡ do ảnh hưởng từ các hoạt động vận tải trên sông Tam Bạc” – ông Đoan cho biết.
Theo ông Đoan, việc cải thiện chất lượng nước sông Tam Bạc không phải chuyện “một sớm một chiều”, bởi lẽ ngoài ô nhiễm từ hoạt động vận tải, khu vực thiên nga sinh sống có hơn 10 cống xả nước thải sinh hoạt trực tiếp xuống sông. Tuy nhiên, UBND quận Hồng Bàng đang phối hợp cơ quan chức năng nghiên cứu giải pháp phù hợp, bảo đảm cảnh quan sạch đẹp sông Tam Bạc cũng như duy trì sự phát triển của thiên nga.
Trong buổi lễ thả 130 con thiên nga ngày 18.5, lãnh đạo quận Hồng Bàng đã kêu gọi người dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn, bảo vệ cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp hai bên bờ sông Tam Bạc.