Mỹ thêm một lần nữa nhượng bộ Huawei

Ngọc Vân |

Bộ Thương mại Mỹ dự kiến sẽ gia hạn giấy phép mua bán công nghệ cho tập đoàn Huawei của Trung Quốc thêm 90 ngày nữa.

Hai nguồn thạo tin nói với tờ SCMP rằng Bộ Thương mại Mỹ dự kiến tiếp tục cho phép Huawei mua linh kiện của các công ty Mỹ để phục vụ khách hàng hiện tại.

Trước đó, hồi tháng 5, Bộ Thương mại Mỹ đã đưa Huawei cùng gần 70 chi nhánh ở Mỹ vào danh sách đen xuất khẩu, nhưng sau đó đã nới lỏng cấm vận bằng cách ban hành một giấy phép chung tạm thời nhằm giúp ngăn chặn gián đoạn trong vận hành mạng và sử dụng thiết bị.

Việc gia hạn dự kiến sẽ thay thế giấy phép hết hạn vào ngày 19.8, cho phép Huawei mua linh kiện của các công ty Mỹ để giúp khách hàng duy trì độ tin cậy của mạng lẫn thiết bị, nhưng tập đoàn Trung Quốc vẫn không được mua linh kiện phục vụ sản xuất sản phẩm mới.

Tình hình xung quanh giấy phép mới - vốn trở thành con bài thương lượng quan trọng của Mỹ trong các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc - vẫn còn chưa rõ ràng, và quyết định có thể thay đổi trước hạn chót ngày 19.8 - các nguồn tin cho biết.

Theo một nguồn tin, Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ thảo luận về Huawei trong cuộc điện đàm vào cuối tuần này.

Cả Huawei và Bộ Ngoại giao Trung Quốc hiện chưa trả lời yêu cầu bình luận.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Huawei thuê "quân sư" tìm cách hóa giải vòng kiềm tỏa của Mỹ

Hải Anh |

Huawei đã thuê công ty luật Sidley Austin LLP để vận động hành lang thương mại khi Mỹ tăng cường sức ép buộc các đồng minh đưa ông lớn viễn thông Trung Quốc và các công ty con của hãng vào danh sách đen cũng như hãng đang ngày càng rơi vào khủng hoảng bởi căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Huawei chiêu mộ nhân tài toàn cầu với mức lương cao hàng đầu thế giới

Ngọc Vân |

Tập đoàn Huawei của Trung Quốc có kế hoạch thu hút nhân tài với mức lương cao hàng đầu thế giới nhằm tập hợp chất xám trong cuộc chiến với lệnh cấm thương mại của Mỹ.

Nhà Trắng họp giới tinh hoa công nghệ Mỹ bàn về lệnh cấm Huawei

Hải Anh |

Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow sẽ tổ chức một cuộc họp với lãnh đạo các công ty phần mềm và bán dẫn vào thứ Hai (22.7) để thảo luận về lệnh cấm bán hàng của Mỹ với công ty Huawei.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Huawei thuê "quân sư" tìm cách hóa giải vòng kiềm tỏa của Mỹ

Hải Anh |

Huawei đã thuê công ty luật Sidley Austin LLP để vận động hành lang thương mại khi Mỹ tăng cường sức ép buộc các đồng minh đưa ông lớn viễn thông Trung Quốc và các công ty con của hãng vào danh sách đen cũng như hãng đang ngày càng rơi vào khủng hoảng bởi căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Huawei chiêu mộ nhân tài toàn cầu với mức lương cao hàng đầu thế giới

Ngọc Vân |

Tập đoàn Huawei của Trung Quốc có kế hoạch thu hút nhân tài với mức lương cao hàng đầu thế giới nhằm tập hợp chất xám trong cuộc chiến với lệnh cấm thương mại của Mỹ.

Nhà Trắng họp giới tinh hoa công nghệ Mỹ bàn về lệnh cấm Huawei

Hải Anh |

Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow sẽ tổ chức một cuộc họp với lãnh đạo các công ty phần mềm và bán dẫn vào thứ Hai (22.7) để thảo luận về lệnh cấm bán hàng của Mỹ với công ty Huawei.