Tổng thống Donald Trump thông báo quyết định nới lỏng lệnh cấm với Huawei sau cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh G-20 hôm 29.6. “Các công ty Mỹ có thể bán thiết bị cho Huawei với điều kiện thiết bị không đặt ra vấn đề khẩn cấp quốc gia” - ông Donald Trump nói với báo giới.
Việc “xuống thang” của ông Donald Trump vấp phải chỉ trích của một số nhà bình luận, song Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow phát biểu trên kênh Fox News hôm 30.6 rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump không để Huawei thoát trách nhiệm.
“Đây không phải là lệnh đại xá. Huawei sẽ vẫn nằm trong cái gọi là danh sách thực thể, gồm những cá nhân và tổ chức được cho là đã tham gia hoặc có khả năng cao tham gia vào các hoạt động gây đe doạ cho an ninh quốc gia hay các lợi ích về chính sách ngoại giao của Mỹ” - ông Kudlow nói.
Sau thông báo nới lỏng cho Huawei, Tổng thống Donald Trump đã vấp phải chỉ trích của nghị sĩ cả hai đảng. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hoà Marco Rubio viết trên Twitter: “Nếu Tổng thống Donald Trump bỏ qua những hạn chế gần đây với Huawei, chúng ta sẽ phải đưa những giới hạn đó trở lại thông qua luật pháp”.
“Huawei là một trong số ít những đòn bẩy mạnh mẽ mà chúng ta phải làm cho Trung Quốc chơi công bằng trong thương mại. Nếu Tổng thống Donald Trump lùi bước như ông đang làm, điều đó sẽ làm suy giảm đáng kể khả năng của chúng ta để thay đổi hoạt động thương mại không công bằng của Trung Quốc” - lãnh đạo thiểu số Thượng viện Chuck Schumer của đảng Dân chủ tuyên bố.
Mặc dù ông Donald Trump rất muốn chỉ ra rằng việc nới lỏng lệnh cấm Huawei đi kèm với một số thoả thuận của Trung Quốc mua “số lượng lớn” nông sản Mỹ, nhưng tổng thống cũng chịu sức ép nặng nề từ các công ty công nghệ Mỹ kể từ khi lệnh cấm được thực thi vào tháng trước. Các nhà sản xuất chip như Intel, Qualcomm, Broadcom, và Xilinx, cũng như Google đều bị ảnh hưởng.
Hiện chưa rõ liệu Huawei có được phép bán sản phẩm ở Mỹ hay không.