Nhà Trắng họp giới tinh hoa công nghệ Mỹ bàn về lệnh cấm Huawei

Hải Anh |

Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow sẽ tổ chức một cuộc họp với lãnh đạo các công ty phần mềm và bán dẫn vào thứ Hai (22.7) để thảo luận về lệnh cấm bán hàng của Mỹ với công ty Huawei.

Hai nguồn tin tiết lộ thông tin này với Reuters hôm thứ Sáu (19.7). Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin sẽ tham dự sự kiện tại Nhà Trắng này. Cuộc họp sẽ có sự tham gia của các nhà sản xuất chip lớn của Mỹ như Intel, Qualcomm.

Một quan chức Nhà Trắng xác nhận cuộc gặp này sẽ diễn ra và cho biết Google, Micron cũng sẽ tham dự. Tuy nhiên, quan chức này nói rằng, cuộc họp được triệu tập để trao đổi về các vấn đề kinh tế.

Chủ đề về Huawei được dự kiến "sẽ xuất hiện nhưng đó không phải là lý do tại sao họ triệu tập cuộc họp" - quan chức giấu tên này cho biết.

Tương lai mối quan hệ của các công ty Mỹ với Huawei - nhà sản xuất thiết bị viễn thông hàng đầu thế giới đang không chắc chắn sau khi chính quyền tổng thống Donald Trump đưa công ty này vào danh sách đen hồi tháng 5 năm nay do lo ngại về các vấn đề an ninh. Bước đi này cấm các doanh nghiệp Mỹ bán các bộ phận và linh kiện cho công ty của Trung Quốc nếu không được cấp phép đặc biệt.

Tuy nhiên, tháng trước, Tổng thống Donald Trump nói rằng, các doanh nghiệp Mỹ có thể nối lại việc buôn bán.

Vài tuần sau tuyên bố, chi tiết về chính sách mới với Huawei vẫn chưa được đưa ra. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross cho biết, giấy phép sẽ được cấp nếu không có mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.

Trước đó, Reuters từng đưa tin, việc cấp lại giấy phép bán hàng cho Huawei có thể được nối lại trong 2-4 tuần tới.

Theo một người biết thông tin về cuộc họp ngày 22.7 tới cho biết, Broadcom cũng được mời tới sự kiện của Nhà Trắng. Microsoft cũng dự kiến sẽ nhận được lời mời.

Intel và Qualcomm từ chối bình luận về thông tin trên trong khi Google, Micron, Microsoft và Broadcom hiện chưa có phản ứng gì.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Huawei le lói hy vọng mua được linh kiện từ Mỹ

Hải Anh |

Reuters cho hay, Mỹ có thể cấp phép cho các doanh nghiệp nước này nối lại việc bán linh kiện cho Huawei trong vòng 2 đến 4 tuần tới.

Cố vấn kinh tế Nhà Trắng: Tổng thống Trump không "đại xá" Huawei

Khánh Minh |

Quyết định của Tổng thống Donald Trump cho phép các công ty Mỹ bán linh kiện cho Huawei là sự xuống thang trong chính sách với Trung Quốc chứ không bỏ công ty này ra khỏi danh sách đen của Mỹ.

Tỉ phú Nhậm Chính Phi: Thiệt hại 30 tỉ USD chẳng thấm gì với Huawei

Ngọc Vân |

Tỉ phú sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi nói rằng trừng phạt của Mỹ khiến Huawei giảm lợi nhuận 30 tỉ USD là con số rất nhỏ đối với gã khổng lồ công nghệ này.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Huawei le lói hy vọng mua được linh kiện từ Mỹ

Hải Anh |

Reuters cho hay, Mỹ có thể cấp phép cho các doanh nghiệp nước này nối lại việc bán linh kiện cho Huawei trong vòng 2 đến 4 tuần tới.

Cố vấn kinh tế Nhà Trắng: Tổng thống Trump không "đại xá" Huawei

Khánh Minh |

Quyết định của Tổng thống Donald Trump cho phép các công ty Mỹ bán linh kiện cho Huawei là sự xuống thang trong chính sách với Trung Quốc chứ không bỏ công ty này ra khỏi danh sách đen của Mỹ.

Tỉ phú Nhậm Chính Phi: Thiệt hại 30 tỉ USD chẳng thấm gì với Huawei

Ngọc Vân |

Tỉ phú sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi nói rằng trừng phạt của Mỹ khiến Huawei giảm lợi nhuận 30 tỉ USD là con số rất nhỏ đối với gã khổng lồ công nghệ này.