"Mức chịu thuế 11 triệu đồng phù hợp với biến động giá cả"

Vương Trần - Phạm Đông |

"Mức 11 triệu đồng được đưa ra dựa trên các nghiên cứu kỹ lưỡng và được đánh giá là phù hợp với các biến động của tình hình kinh tế, xã hội hiện nay" - Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai khẳng định.

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2, tối 3.3, phóng viên báo chí đặt câu hỏi về việc Bộ Tài chính vừa đưa ra đề xuất mới về thay đổi mức chịu thuế thu nhập cá nhân và giảm trừ gia cảnh, nhưng với mức chịu thuế mới 11 triệu đồng và mức giảm trừ gia cảnh lên 4,4 triệu đồng, nhiều ý kiến cho rằng “lạc hậu”.

Quan điểm của Bộ Tài chính thế nào? Bộ Tài chính ý kiến gì về quan điểm cho rằng tính ngưỡng chịu thuế nên trên cơ sở tăng thu nhập, thay vì tính theo tốc độ tăng của CPI?

Trả lời câu hỏi này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết việc thay đổi mức giảm từ gia cảnh là căn cứ theo Khoản 4, điều 1, Luật số 26/2012. Bộ Tài chính đã theo dõi chỉ số giá CPI biến động và tính toán ra mức giảm trừ gia cảnh mới.

"Mức 11 triệu đồng được đưa ra dựa trên các nghiên cứu kỹ lưỡng và được đánh giá là phù hợp với các biến động của tình hình kinh tế, xã hội hiện nay" - Thứ trưởng Bộ Tài chính nói.

Cũng theo đại diện Bộ Tài chính, trong quá trình thực hiện nghiên cứu việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân, Bộ trưởng đã chỉ đạo thường xuyên cập nhật các chỉ số từ các bộ ngành, địa phương.

Trường hợp chỉ số giá tiêu dùng (CPI) biến động trên 20% so với thời điểm Luật có hiệu lực thi hành hoặc thời điểm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất thì Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản này phù hợp với biến động của giá cả để áp dụng cho kỳ tính thuế tiếp theo.

Theo số liệu Tổng cục Thống kê cung cấp, chỉ số CPI tại thời điểm cuối tháng 12.2019 so với thời điểm 01.7.2013 tăng 23,2%.

Căn cứ vào các quy định trên, Bộ Tài chính thấy cần thiết phải nghiên cứu điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân như trên.

Vương Trần - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Nghi vấn tiêu cực tại kỳ thi nâng ngạch năm 2018: Tổng cục Thuế lên tiếng

CAO NGUYÊN |

Thông cáo báo chí của Tổng cục Thuế phát đi ghi rõ, những nội dung phản ánh tiêu cực trong đơn thư nặc danh là không đúng, ảnh hưởng đến uy tín của các cá nhân được giao làm nhiệm vụ và ảnh hưởng uy tín của ngành.

Quán nhậu thoi thóp vì tác động kép, ngành bia kiến nghị "không tăng thuế"

Cường Ngô |

Không chỉ chịu tác động kép bởi Nghị định 100/2019 và dịch bệnh COVID-19, nhiều nhà hàng, quán ăn còn chịu tác động bởi giá thực phẩm tăng cao.

Thuế thu nhập cá nhân: Đừng để chưa ban hành đã lạc hậu!

Anh Đào |

Nếu mức giảm trừ gia cảnh trong Luật Thuế thu nhập cá nhân từ 9 triệu tăng lên chỉ 11 triệu đồng/tháng, có lẽ, dự án luật này sẽ rơi ngay vào cảnh “chưa ban hành đã lạc hậu”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nghi vấn tiêu cực tại kỳ thi nâng ngạch năm 2018: Tổng cục Thuế lên tiếng

CAO NGUYÊN |

Thông cáo báo chí của Tổng cục Thuế phát đi ghi rõ, những nội dung phản ánh tiêu cực trong đơn thư nặc danh là không đúng, ảnh hưởng đến uy tín của các cá nhân được giao làm nhiệm vụ và ảnh hưởng uy tín của ngành.

Quán nhậu thoi thóp vì tác động kép, ngành bia kiến nghị "không tăng thuế"

Cường Ngô |

Không chỉ chịu tác động kép bởi Nghị định 100/2019 và dịch bệnh COVID-19, nhiều nhà hàng, quán ăn còn chịu tác động bởi giá thực phẩm tăng cao.

Thuế thu nhập cá nhân: Đừng để chưa ban hành đã lạc hậu!

Anh Đào |

Nếu mức giảm trừ gia cảnh trong Luật Thuế thu nhập cá nhân từ 9 triệu tăng lên chỉ 11 triệu đồng/tháng, có lẽ, dự án luật này sẽ rơi ngay vào cảnh “chưa ban hành đã lạc hậu”.