Quán nhậu thoi thóp vì tác động kép, ngành bia kiến nghị "không tăng thuế"

Cường Ngô |

Không chỉ chịu tác động kép bởi Nghị định 100/2019 và dịch bệnh COVID-19, nhiều nhà hàng, quán ăn còn chịu tác động bởi giá thực phẩm tăng cao.

Chờ qua mùa dịch để bán hàng trở lại

So với cùng kỳ năm ngoái, quán nhậu do anh Minh làm tổng quản lý trên đường Trần Thái Tông (Cầu Giấy, Hà Nội) có thể lãi 100-200 triệu đồng/ngày, nay quán bia này thông báo “nghỉ Tết sâu”.

Theo thông báo trên tấm banner treo trước cửa hàng: “Chúng tôi nghỉ Tết từ ngày 22.1.2020 (tức 28 Tết âm lịch) đến ngày 3.2.2020 (tức 10 tháng Giêng)”, tuy nhiên, đến nay quán vẫn chưa được mở cửa trở lại. Như lời anh Minh nói “chưa biết bao giờ mở cửa trở lại”.

“Đây là một trong những quán bia có nhiều hệ thống nhất Hà Nội. Ngày trước, quán có thể thu về hơn 100 triệu đồng hôm thấp điểm, hoặc hơn 200 triệu vào cao điểm. Giờ quán đóng, nhân viên nghỉ, không kiếm được đồng nào vẫn phải gánh tiền thuê mặt bằng, bảo vệ…”, anh Minh nói và cho biết, quán của anh nằm ở vị trí đắc địa nhất trên đường Trần Thái Tông với 2 mặt tiền.

“Nhưng như vậy là may mắn lắm rồi”, Minh nói và giải thích nếu cố duy trì việc bán hàng thì quán sẽ lỗ nặng, thất thu khó kiểm soát. Bởi, thời điểm này hầu hết những điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống đều chiụ tác động kép từ Nghị định 100/2019 khi người sử dụng rượu bia mà tham giao giao thông sẽ bị phạt nặng, nay cộng thêm dịch COVID-19 nên mọi người có tâm lý ngại đi uống, ngại tập trung nơi đông người.

Ông Nguyễn Thế Bình (bảo vệ của quán nhậu) chia sẻ - khi cửa hàng đông khách, nhà hàng trả lương cho ông 6 triệu đồng/tháng, song, kể từ khi quán nghỉ bán, lương của ông chỉ còn 4 triệu đồng.

Quán nhậu phải đóng cửa vì không có khách. Ảnh: Ngô Cường
Quán nhậu phải đóng cửa vì không có khách. Ảnh: Ngô Cường

Cùng cảnh ngộ với quán bia của anh Minh, nhiều tụ điểm ăn uống thuộc nhóm “có cồn” trên đường Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Phong Sắc, Đường Láng – thời điểm này cũng “vắng như chùa bà đanh”.

“Chúng tôi cố duy trì quán thôi, chứ lời lãi gì tầm này. Từ sau Tết đến giờ, giá thực phẩm nhảy múa chóng mặt, tăng cao, khách thì không có, bán bia cho ai. Nhiều cửa hàng muốn tìm chủ mới để sang nhượng, song cũng chật vật, ai dại gì mà đeo bòng”, anh Nguyễn Văn Hùng – quản lý quán nhậu trên Đường Láng cho biết.

Theo anh Hùng, nhiều khi cả ngày chẳng có một khách ghé thăm. Các nhân viên người ngồi ngủ, lướt điện thoại xem phim, nghe nhạc... Thế nhưng, hằng tháng cửa hàng vẫn phải đóng hơn 1 triệu đồng phí vệ sinh môi trường, chưa kể tiền mặt bằng, ăn uống và thuế. "Nếu tình hình này kéo dài, chúng tôi không trụ nổi", anh Hùng nói.

Cho nhân viên tạm nghỉ việc vì... không trụ nổi

“Tác động kép" khiến các con đường ẩm thực, khu ăn uống giờ chỉ còn người bán nhìn nhau. Phố Tống Duy Tân, Cấm Chỉ - nơi được mệnh danh là thiên đường ăn uống ở Hà Nội, không ít quán sau Tết bị sụt giảm doanh thu từ 20-30%, thậm chí 50%.

Anh Nguyễn Quang – chủ quán lẩu ở phố Cấm Chỉ cho biết, những ngày này quán của anh chỉ đón khoảng 25-30 khách mỗi ngày, tương đương 5 bàn khách, trong khi đó cửa hàng anh phải trả lương cho 6 nhân viên phục vụ bàn, 3 đầu bếp và số tiền không nhỏ cho việc thuê mặt bằng.

Theo anh Quang - anh vừa cho hai nhân viên nghỉ việc vì lợi nhuận không đủ chi phí trả lương. "Mỗi tháng tôi phải trả 45 triệu cho 3 đầu bếp, hơn 40 triệu cho 6 nhân viên phục vụ bàn, nhưng giờ doanh thu của quán chưa đến 100 triệu đồng/ngày thì trả lương kiểu gì.

Cho nên, tôi tạm cho 2 người nghỉ việc, khi nào quán đông khách, tôi gọi họ trở lại làm việc", anh Quang nói, đồng thời cho biết, anh và một số hộ kinh doanh khác đã làm đơn xin được giảm 50% thuế hằng tháng (từ 3-5 tháng, bắt đầu từ tháng 2.2020).

Trao đổi về vấn đề này, ông Trương Thanh Hoài - Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) cho biết, ngành bia rươụ bị ảnh hưởng rất lớn bởi đang chịu tác động kép (Nghị định 100/2019 và dịch COVID-19). Doanh số bán bia của các doanh nghiệp bị giảm sút mạnh (trên 30%). Những địa điểm giải trí về đêm và các cơ sở phục vụ ăn uống tại các thành phố mà các hãng bia kinh doanh hiện đã đóng cửa rất nhiều. Doanh thu xuất khẩu trang thị trường Trung Quốc của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề trong quý I.

Từ những khó khăn trên, ông Hoài cho biết, hiện Hiệp hội Bia-Rượu-NGK Việt Nam đã kiến nghị với Chính phủ, Bộ Công Thương, UBND các tỉnh, thành phố nhìn nhận được những khó khăn trên, từ đó không ban hành thêm các quy định pháp luật khác như tăng thuế, để tạo điều kiện giúp cho ngành phát triển.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Quán nhậu vắng khách – nên buồn hay nên vui?

Thế Lâm |

Với việc triển khai xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt theo Nghị định 100/NĐ-CP, rất nhiều quán nhậu đang thưa vắng khách. Nhiều người tiêu dùng trước đây có thói quen thường xuyên lái xe đi nhậu, nay phải cân nhắc trước mức phạt nặng và nghiêm khắc.

Sẽ tăng cường xe buýt khu vực có nhiều nhà hàng, quán nhậu

MINH QUÂN |

Nhiều người dân TPHCM dù rất muốn đi lại bằng xe buýt sau khi đã uống rượu bia, nhất là vào ban đêm, nhưng  hầu hết xe buýt của thành phố chỉ hoạt động đến khoảng 20 giờ hằng ngày nên chưa thể đáp ứng. Sở GTVT thành phố cho biết đang rà soát, sắp xếp lại các tuyến xe buýt theo hướng tăng chuyến và kéo dài thời gian xe buýt hoạt động trễ hơn ở những cung đường có nhiều nhà hàng, quán nhậu...

Phạt nặng lái xe uống rượu bia: Nhà hàng, quán nhậu phố Tây TPHCM vắng hoe

Anh Nhàn - Thanh Chân |

Nhiều quán nhậu tại phố đi bộ Bùi Viện (quận 1, TPHCM) trở nên vắng khách sau khi Luật Phòng chống tác hại của rượu bia và những quy định mới về xử phạt theo Nghị định 100 có hiệu lực từ ngày 1.1.2020.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Quán nhậu vắng khách – nên buồn hay nên vui?

Thế Lâm |

Với việc triển khai xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt theo Nghị định 100/NĐ-CP, rất nhiều quán nhậu đang thưa vắng khách. Nhiều người tiêu dùng trước đây có thói quen thường xuyên lái xe đi nhậu, nay phải cân nhắc trước mức phạt nặng và nghiêm khắc.

Sẽ tăng cường xe buýt khu vực có nhiều nhà hàng, quán nhậu

MINH QUÂN |

Nhiều người dân TPHCM dù rất muốn đi lại bằng xe buýt sau khi đã uống rượu bia, nhất là vào ban đêm, nhưng  hầu hết xe buýt của thành phố chỉ hoạt động đến khoảng 20 giờ hằng ngày nên chưa thể đáp ứng. Sở GTVT thành phố cho biết đang rà soát, sắp xếp lại các tuyến xe buýt theo hướng tăng chuyến và kéo dài thời gian xe buýt hoạt động trễ hơn ở những cung đường có nhiều nhà hàng, quán nhậu...

Phạt nặng lái xe uống rượu bia: Nhà hàng, quán nhậu phố Tây TPHCM vắng hoe

Anh Nhàn - Thanh Chân |

Nhiều quán nhậu tại phố đi bộ Bùi Viện (quận 1, TPHCM) trở nên vắng khách sau khi Luật Phòng chống tác hại của rượu bia và những quy định mới về xử phạt theo Nghị định 100 có hiệu lực từ ngày 1.1.2020.