"Một người, một ngựa" đi chào bán chè
Về đất Tổ - Phú Thọ, PV đã có dịp gặp gỡ, trò chuyện cùng ông Nguyễn Văn Thanh, tại khu Đá Hen, xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê.
Được biết, ông Thanh là 1 trong số 300 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017 - 2022, hiện là Trưởng làng nghề sản xuất và chế biến chè Đá Hen.
Ông Thanh chia sẻ: "Năm 2020, làng nghề chè Đá Hen chính thức được thành lập. Thời điểm đó, chè Đá Hen đã được đánh giá cao và cũng có một chút tiếng tăm trong làng chè đất Tổ. Thế nhưng, một thời gian sau, dù các hộ dân đã bỏ rất nhiều tiền của, công sức vào sản phẩm chè, thế nhưng đầu ra bấp bênh, giá thành thấp, chất lượng không đều, lại có nhiều thương hiệu chè phát triển hơn đã khiến chè Đá Hen gần như mờ nhạt ở thị trường".
Sau nhiều đêm trăn trở, với ông chè Đá Hen là tài sản được ông cha truyền lại, ông quyết tâm nỗ lực gìn giữ. Nghĩ là làm, ông bắt đầu đăng ký các lớp tham quan, tập huấn, học hỏi kinh nghiệm chăm sóc cây chè. Đầu tư hệ thống máy móc, nhà xưởng phục vụ cho sản xuất và chế biến chè, làm sao cho ra sản phẩm hoàn hảo nhất đến tay khách hàng.
"Lúc đó, cứ "một người, một ngựa", tôi buộc các thùng chè phía sau xe rồi rong ruổi khắp các vùng chè nổi tiếng ở trong và ngoài tỉnh để giới thiệu, chào bán chè" - ông Thanh tâm sự.
Trời không phụ lòng người, sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của lão nông này, thương hiệu chè Đá Hen dần được hồi sinh. Năm 2021, sản phẩm Chè Đá Hen hảo hạng chất lượng cao được công nhận là sản phẩm OCOP 4 sao của tỉnh Phú Thọ.
Truyền cảm hứng cho người dân thi đua trồng chè
"Nguyên liệu chè từ làng nghề được chăm sóc tự nhiên, không hóa chất, không thuốc kích thích, không dùng thuốc bảo vệ thực vật; việc sản xuất và chế biến theo quy trình kỹ thuật và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm... Vì vậy, sản phẩm chè thành phẩm luôn được đảm bảo, được đối tác tin cậy" - ông Thanh cho hay.
Trải qua thời gian, gia đình ông Thanh hiện đã có hơn 3ha trồng chè, 1 năm thu 7 lứa chè hái tay và chè xuất khẩu, cho thu nhập trung bình trên 600 triệu đồng/năm. Từ hai bàn tay trắng, gia đình ông Thanh đã vươn lên trở thành hộ kinh tế khá giả.
Không chỉ làm giàu cho bản thân, ông thường xuyên chia sẻ kiến thức trồng và chế biến chè cho bà con quanh vùng. Khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu sang cây trồng có hiệu quả kinh tế cao hơn.
Hiện, Làng nghề sản xuất và chế biến chè xanh Đá Hen hiện đã có hơn 70 hộ tham gia. Đến năm 2017, Hợp tác xã (HTX) sản xuất và chế biến chè Đá Hen được thành lập trên nền tảng đó. Hiện nay, với 13 thành viên, HTX đang bao tiêu gần như toàn bộ sản phẩm chè của làng nghề.
Tại làng nghề có rất nhiều gia đình thu nhập vài trăm triệu đồng/năm. Năm 2022 vừa qua, HTX đã xuất khẩu hàng trăm tấn chè, mang lại doanh thu hơn 10 tỉ đồng. Cùng với đó, làng nghề và HTX đang giúp khoảng 250 lao động có việc làm ổn định với mức thu nhập trên 6 triệu đồng/tháng.
Đại diện Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cẩm Khê cho biết: "Thời gian qua, các cấp chính quyền luôn tạo những điều kiện tốt nhất để làng nghề, HTX nâng cao chất lượng sản phẩm theo các tiêu chuẩn VietGAP, OCOP.
Đồng thời, hỗ trợ HTX liên kết với các HTX sản xuất, chế biến chè xanh chất lượng cao trên địa bàn toàn tỉnh. Cùng với đó hỗ trợ HTX làm công tác truyền thông, quảng bá sản phẩm tại các hội chợ xúc tiến thương mại, sàn giao dịch, nền tảng mạng xã hội để sản phẩm chè Đá Hen ngày càng vươn xa hơn nữa".