Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo nhiều nội dung sau kiến nghị của doanh nghiệp

Minh Ánh |

Chiều 21.9, sau khi nghe những ý kiến vướng mắc của doanh nghiệp (DN), Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng chỉ đạo nhiều nội dung liên quan đến điều hành chính sách tiền tệ, cải cách thủ tục phê duyệt vay vốn nhằm hỗ trợ DN.

Lắng nghe những chia sẻ của DN tại Hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội, ông Trần Sỹ Thanh - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đưa ra một số đề xuất liên quan đến vấn đề mà DN băn khoăn.

Cụ thể, về vấn đề chi phí lãi vay và việc phê duyệt thủ tục cho vay kéo dài, ông đề xuất, các ngân hàng có thể linh động cho những DN đã từng đồng hành cùng NH trong thời gian dài, hoặc các DN đã được thẩm định có dự án tốt.

Ông Thanh cho rằng, với chu kỳ vay như hiện nay, DN có thể gặp khó khăn do thị trường bị biến động, điều này có thể khiến DN bị cắt đi vốn lưu động. Chính vì vậy, ông Thanh đề nghị, cách tổ chức quy trình cho vay trong từng bối cảnh cần có cách ứng xử phù hợp.

Về vấn đề trả nợ trước hạn, lãnh đạo thành phố cho rằng khi DN đang thuận lợi, việc chịu chi phí trả nợ trước hạn là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, khi DN gặp khó khăn khi bị tác động bởi bối cảnh kinh tế, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và các Ngân hàng thương mại (NHTM) cũng cần công bố một giai đoạn cụ thể để hỗ trợ chi phí trả lãi cho DN. Giai đoạn có thể áp dụng từ thời điểm này cho đến khi có thông báo mới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, bà Nguyễn Thị Hồng - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, từ việc tiếp nhận các ý kiến đóng góp của lãnh đạo thành phố và doanh nghiệp, các hiệp hội, NHNN sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng hành, chia sẻ khó khăn với DN và người dân, cụ thể như sau:

Đối với những cái kiến nghị liên quan đến lãi suất và tỷ giá, NHNN yêu cầu các đơn vị trực thuộc NHNN bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ trong nước và quốc tế để chủ động ứng phó, từ đó giúp công tác điều hành thị trường tiền tệ và ngoại khối được ổn định, góp phần tạo môi trường kinh doanh ổn định cho DN, người dân. Trong đó đặc biệt là việc điều hành tỷ giá và lãi suất.

Bà Hồng cho biết, chính bản thân các DN cũng cần quan tâm tìm hiểu để có thể chủ động lựa chọn sử dụng những dịch vụ, những công cụ phòng ngừa rủi ro, tránh được thời điểm khó khăn, xác định được giai đoạn nào vay vốn trung, dài hạn và giai đoạn nào tập trung vào vay vốn ngắn hạn.

Thứ hai, về việc tiếp cận tín dụng. Thống đốc NHNN đề nghị các đơn vị chức năng của NHNN tiếp tục rà soát các văn bản pháp lý, đặc biệt là những văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động tín dụng để tham mưu sửa đổi các quy định nếu cần thiết.

Bên cạnh đó, cần cân nhắc về hệ số điều chỉnh rủi ro đối với các tài sản sẵn có để có thể điều chỉnh nếu cần thiết, từ đó tháo gỡ khó khăn cho DN và người dân về tín dụng. Tuy nhiên, bà Hồng nhấn mạnh vẫn phải đồng thời đảm bảo nguyên tắc kiểm soát rủi ro, đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng.

Bà Hồng cũng yêu cầu cần theo dõi sát diễn biến tín dụng để điều hành phù hợp và tạo thuận lợi thanh khoản cho các tổ chức tín dụng (TCTD), để có thể sẵn sàng cung ứng vốn cho nền kinh tế.

Đối với các chi nhánh NHNN, Thống đốc NHNN đề nghị các đơn vị tăng cường tổ chức các buổi làm việc giữa DN và các TCTD trên địa bàn để có thể giải quyết "ngay và luôn" những kiến nghị thuộc thẩm quyền của chi nhánh.

Về phía các TCTD, bà Hồng đề nghị các TCTD thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Thống đốc NHNN rà soát thủ tục, hồ sơ vay vốn để giảm thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý; Cân nhắc đề xuất của doanh nghiệp về tài sản đảm bảo; Cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Đồng thời đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật về hoạt động cho vay.

Các TCTD cũng quan tâm và thực hiện tiết giảm chi phí. Trên cơ sở đánh giá tình hình tài chính của mình để tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho DN và người dân về lãi suất, kể cả các khoản vay mới và đối với cả các cái khoản vay cũ trong một số điều kiện cụ thể.

Ngoài ra, bà Hồng đề nghị các TCTD phải tăng cường đồng hành với DN, thường xuyên làm việc với các DN để tư vấn cho DN thấy rõ tầm quan trọng của việc quản trị dòng tiền, từ đó tăng khả năng tiếp cận tín dụng của DN.

Các TCTD cũng cần điều phối tín dụng trong hệ thống của mình để có điều hành phù hợp trong chính bản thân trên hệ thống.

Về vấn đề chuyển đổi số, Thống đốc NHNN cho rằng, hoạt động cấp tín dụng là hoạt động duy nhất chưa thực hiện trên kênh số.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao cho Vụ Thanh toán sẽ tập trung nghiên cứu, đồng thời yêu cầu các TCTD cần có sự quyết liệt trong việc thu thập, tổng hợp các thông tin của doanh nghiệp, người dân.

Bà Hồng cho rằng vấn đề này cần có sự hợp tác và phối hợp giữa các cơ quan bộ, ngành trong việc xây dựng một hệ thống thông tin về DN, chia sẻ và minh bạch về giao dịch của DN. Khi đó các ngân hàng mới có thể thực hiện chấm điểm tín dụng cho DN và quyết định cho vay.

Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Ngân hàng cũng cần "chạy KPI" khi phê duyệt vốn vay

Minh Ánh |

Chiều 21.9, chia sẻ những khó khăn với Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại, lãnh đạo các doanh nghiệp, hiệp hội trải lòng về những khó khăn trong thủ tục vay vốn. Lãi suất cao cũng chưa phải là tất cả.

Đại gia ngân hàng Mỹ cảnh báo về nền kinh tế lớn nhất EU

Thanh Hà |

Đức - nền kinh tế lớn nhất EU - tiếp tục vật lộn với những thách thức trong lĩnh vực sản xuất khi chi phí năng lượng cao hơn, nhà kinh tế Peter Oppenheimer của ngân hàng Mỹ Goldman Sachs chia sẻ với CNBC.

Các ngân hàng giảm 19.000 tỉ đồng tiền lãi để hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp

Minh Ánh - Đức Minh |

Báo cáo về công tác điều hành giảm lãi suất của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế cho biết, trong gần 9 tháng đầu năm 2023, sau 4 lần giảm lãi suất liên tiếp của NHNN, các tổ chức tín dụng cam kết tổng tiền lãi được giảm khoảng 19.000 tỉ đồng.

Đảo lộn cuộc sống vì chung cư mini không cho gửi xe

THU GIANG |

Từ vụ cháy chung cư mini trên phố Khương Hạ khiến nhiều người tử vong, các đoàn kiểm tra của quận Thanh Xuân (Hà Nội) mới đây đã bất ngờ yêu cầu chủ tòa nhà di dời xe máy, xe đạp điện ra khỏi chung cư mini, nhà trọ khiến nhiều người dân hoang mang.

Để hoàn thiện sớm cao tốc ở Đắk Lắk phải chuyển đổi nhanh đất rừng

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Theo lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Lắk, muốn địa phương hoàn thiện khâu giải phóng mặt bằng, bàn giao đất sạch để triển khai xây dựng tuyến cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa thì Trung ương phải sớm cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng rừng vùng dự án đi qua.

EVN bớt lỗ gần 7.000 tỉ đồng, giá điện vẫn “doạ” tăng

Cường Ngô |

Sau khi tăng giá điện hồi tháng 5, số lỗ của EVN dự kiến trong 8 tháng đầu năm 2023 đã bớt khoảng 6.700 tỉ đồng nhưng vẫn ở mức hơn 28.700 tỉ đồng. Đại diện Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) cho rằng, để đảm bảo cân bằng được tài chính cho EVN, quan trọng nhất vẫn là giảm giá nhiên liệu bán cho điện từ các nhà cung cấp trong nước, sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và cho phép điều chỉnh giá điện để thu hồi các chi phí chưa được tính đầy đủ vào giá điện.

Chuyên gia cảnh báo về đỉnh dịch sốt xuất huyết ở Hà Nội

Khánh Linh |

Số ca mắc sốt xuất huyết ở Hà Nội liên tục lập đỉnh trong hơn 1 tháng nay và đã ghi nhận 3 ca tử vong. Tuy nhiên, giới chuyên gia dự đoán, trong khoảng tháng 10, tháng 11, số lượng bệnh nhân còn tăng cao hơn nữa.

Bắt tạm giam nguyên Phó phòng Vận tải Hàng không, Cục Hàng không

Việt Dũng |

Vũ Hồng Quang - nguyên Phó trưởng Phòng Vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải bị Cơ quan An ninh điều tra bắt tạm giam vì đưa hối lộ.

Ngân hàng cũng cần "chạy KPI" khi phê duyệt vốn vay

Minh Ánh |

Chiều 21.9, chia sẻ những khó khăn với Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại, lãnh đạo các doanh nghiệp, hiệp hội trải lòng về những khó khăn trong thủ tục vay vốn. Lãi suất cao cũng chưa phải là tất cả.

Đại gia ngân hàng Mỹ cảnh báo về nền kinh tế lớn nhất EU

Thanh Hà |

Đức - nền kinh tế lớn nhất EU - tiếp tục vật lộn với những thách thức trong lĩnh vực sản xuất khi chi phí năng lượng cao hơn, nhà kinh tế Peter Oppenheimer của ngân hàng Mỹ Goldman Sachs chia sẻ với CNBC.

Các ngân hàng giảm 19.000 tỉ đồng tiền lãi để hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp

Minh Ánh - Đức Minh |

Báo cáo về công tác điều hành giảm lãi suất của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế cho biết, trong gần 9 tháng đầu năm 2023, sau 4 lần giảm lãi suất liên tiếp của NHNN, các tổ chức tín dụng cam kết tổng tiền lãi được giảm khoảng 19.000 tỉ đồng.