Các doanh nghiệp lớn không còn chọn Cao Bằng làm nơi nhập khẩu ôtô

Tân Văn |

6 tháng đầu năm, tổng trị giá nhập khẩu qua Cao Bằng đạt 93,8 triệu USD giảm 77% so với cùng kỳ năm 2022, nguyên nhân lượng ô tô nhập khẩu qua địa bàn giảm mạnh.

Thông tin từ Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng, 6 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn đạt hơn 331 triệu USD, hoàn thành 52% kế hoạch tỉnh giao.

Trong đó, tổng trị giá nhập khẩu đạt 93,8 triệu USD giảm 77% so với cùng kỳ năm 2022, nguyên nhân do mặt hàng có kim ngạch chiếm tỷ lệ cao (nhất là ôtô nhập khẩu) giảm mạnh do sau khi bình thường hóa các hình thức giao nhận hàng hóa, nhiều doanh nghiệp lớn đã quay lại nhập khẩu ôtô qua cửa khẩu trước đây (cửa khẩu Hữu Nghị - Lạng Sơn).

Về kim ngạch hàng xuất khẩu đạt 177,2 triệu USD tăng 280% so với cùng kỳ năm 2022 do mặt hàng nông lâm sản được phía Trung Quốc tạo nhiều điều kiện thuận lợi nên kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh. Kim ngạch giám sát đạt 72,4 triệu USD tăng 129% so với cùng kỳ năm 2022.

Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu: Hàng thuỷ sản đạt 35,4 triệu USD, Hàng rau quả đạt 37,5 triệu USD bằng 5257%, hạt điều đạt 33,4 triệu USD bằng 224%, cà phê đạt 3 triệu USD bằng 749%, hạt tiêu đạt 10,8 triệu USD bằng 129%, sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 7,2 triệu USD bằng 260% so với năm 2022.

Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu: Hàng rau quả đạt 1 triệu USD giảm 72%; Than các loại đạt 7,7 triệu USD giảm 50%, ôtô các loại đạt 52,5 triệu USD giảm 83%, máy móc, thiết bị, phụ tùng khác đạt 2,7 triệu USD giảm 82% so với cùng kỳ năm 2022.

Tân Văn
TIN LIÊN QUAN

3 năm đóng băng, cửa khẩu đầu tiên ở Cao Bằng nối lại xuất nhập cảnh

An Trịnh |

Hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Tà Lùng đã được chính thức nối lại sau 3 năm đóng băng do đại dịch.

Giám đốc Trung tâm đăng kiểm tư nhân duy nhất tại Cao Bằng bị khởi tố

Tân Văn |

Cơ quan Công an tỉnh Cao Bằng vừa ra quyết định khởi tố đối với Phạm Đình Hoà là Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 11 - 02D.

Việt Nam phấn đấu mang về 395 tỉ USD nhờ xuất nhập khẩu khởi sắc

Phong Nguyễn |

Mặc dù tình hình xuất nhập khẩu trong 5 tháng đầu năm 2023 vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng đang có dấu hiệu hồi phục. Trong 5 tháng, cả nước xuất siêu đạt 9,8 tỉ USD.

Nhiều biển cấm như “vô hình” ở Hà Nội

KHÁNH AN |

Nhiều tuyến đường ở Hà Nội gắn biển cấm xe máy lưu thông, song các chủ phương tiện vẫn bất chấp điều khiển phương tiện đi vào khu vực này.

Nhiếp ảnh đường phố - ngành kinh doanh nở rộ ở các thành phố sầm uất Trung Quốc

Thanh Hà |

Nhà quay phim Liu Riyong dành 2-3 buổi tối mỗi tuần tại Yuanyang Taikoo Li - khu mua sắm sang trọng và sành điệu của Thành Đô (Trung Quốc) - để quay phim những phụ nữ trẻ, thời trang.

Độ xa xỉ của chuyên cơ chở Blackpink giá 500 triệu đồng mỗi giờ bay

Chí Long |

Chuyên cơ của Korean Air chở Blackpink lưu diễn vòng quanh thế giới cho concert Born Pink có giá lên đến hơn 500 triệu đồng một giờ bay.

Phát hiện hang động đẹp với nhiều nhũ đá độc đáo tại Tuyên Quang

Lam Thanh |

Hang động vừa được phát lộ ở xã Năng Khả (Na Hang, tỉnh Tuyên Quang) có nhiều khối thạch nhũ mang vẻ đẹp hoang sơ, hình thù độc đáo.

Đợt nắng nóng kéo dài nhất sắp kết thúc, miền Bắc chuẩn bị đón mưa dông

MINH HÀ |

Dự báo nắng nóng ở các tỉnh miền Bắc có thể kéo dài đến khoảng 15.7. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ trong các ngày từ 13-18.7, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

3 năm đóng băng, cửa khẩu đầu tiên ở Cao Bằng nối lại xuất nhập cảnh

An Trịnh |

Hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Tà Lùng đã được chính thức nối lại sau 3 năm đóng băng do đại dịch.

Giám đốc Trung tâm đăng kiểm tư nhân duy nhất tại Cao Bằng bị khởi tố

Tân Văn |

Cơ quan Công an tỉnh Cao Bằng vừa ra quyết định khởi tố đối với Phạm Đình Hoà là Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 11 - 02D.

Việt Nam phấn đấu mang về 395 tỉ USD nhờ xuất nhập khẩu khởi sắc

Phong Nguyễn |

Mặc dù tình hình xuất nhập khẩu trong 5 tháng đầu năm 2023 vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng đang có dấu hiệu hồi phục. Trong 5 tháng, cả nước xuất siêu đạt 9,8 tỉ USD.