Hưng Thịnh Investment chậm trả gần 270 tỉ đồng tiền lãi trái phiếu

Anh Kiệt |

Chưa sắp xếp kịp nguồn tiền, Hưng Thịnh Investment thông báo chậm trả lãi cho lô trái phiếu trị giá 2.000 tỉ đồng.

CTCP Hưng Thịnh Investment (trụ sở tại 193B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TPHCM) đã công bố thông tin bất thường về việc chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu H39CH2229001.

Theo đó, lô trái phiếu H39CH2229001 có kỳ hạn 84 tháng, đáo hạn ngày 14.1.2029 với tổng giá trị 2.000 tỉ đồng. Lãi suất được công bố là 9%/năm. Ngày 15.1.2024, doanh nghiệp phải thanh toán tiền lãi gần 270 tỉ đồng nhưng chưa thực hiện.

Lý do chậm thanh toán gốc lãi được Hưng Thịnh Investment đưa ra là diễn biến không thuận lợi của thị trường tài chính, bất động sản làm ảnh hưởng đến nguồn thu. Tổ chức phát hành vì thế không thu xếp kịp nguồn tiền để thanh toán cho trái chủ đầy đủ, đúng hạn so với kế hoạch.

Tuy nhiên Hưng Thịnh Investment chưa đưa ra kế hoạch thanh toán dự kiến cụ thể. Thay vào đó doanh nghiệp này cho biết, đang lên kế hoạch lấy ý kiến của các trái chủ về việc gia hạn thời gian thanh toán lãi trái phiếu.

Ảnh chụp màn hình
Hưng Thịnh Investment chậm trả gần 270 tỉ đồng tiền lãi trái phiếu. Ảnh chụp màn hình

Được biết, Hưng Thịnh Investment thành lập năm 2020. Đây là đơn vị định hướng, hoạch định nguồn lực tài chính và thực hiện các nghiệp vụ đầu tư của Tập đoàn Hưng Thịnh vào các công ty/doanh nghiệp trong các ngành nghề (không những hỗ trợ cho sự phát triển của thị trường bất động sản, mà bao gồm cả ngân hàng, bảo hiểm, du lịch thương mại, nền tảng kinh doanh số, giáo dục, sức khỏe, thể thao...).

Dù mới thành lập được khoảng 4 năm nhưng theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Hưng Thịnh Investment đã có 7 đợt phát hành trái phiếu. Tổng giá trị ước đạt gần 5.400 tỉ đồng, lãi suất cao nhất là 11%/năm.

Anh Kiệt
TIN LIÊN QUAN

Hưng Thịnh, Novaland, Trung Nam và loạt ông lớn chậm trả gốc, lãi trái phiếu

Quang Dân |

Thống kê trên chuyên trang trái phiếu của Sở Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, loạt ông lớn trên thị trường như Tập đoàn Novaland, Tập đoàn Hưng Thịnh, Trung Nam Group... đã liên tiếp công bố thông tin chậm trả gốc, lãi trái phiếu trong thời gian qua.

Báo Lao Động lên tiếng, 32 hộ dân chung cư Hưng Thịnh được cấp nước trở lại

QUANG ĐẠI |

Sau khi báo Lao Động phản ánh sự việc, 32 hộ dân tại khu chung cư Hưng Thịnh (TP Vinh, Nghệ An) bị cắt nước 2 ngày vì không tham gia gửi xe ô tô, đã được cấp nước trở lại.

Gia hạn 2 năm cho lô trái phiếu trị giá 7.300 tỉ đồng của nhóm Hưng Thịnh

Hiếu Trần |

Hai doanh nghiệp trong hệ sinh thái Hưng Thịnh vừa công bố các nghị quyết người sở hữu trái phiếu thông qua nội dung điều chỉnh kỳ hạn trái phiếu và ngày đáo hạn.

Bảo hiểm Agribank báo lãi lớn, 78% tổng tài sản gửi ngân hàng

Minh Ánh - Quang Dân |

Trong năm 2023, lợi nhuận của Bảo hiểm Agribank chủ yếu đến từ hoạt động đầu tư, chứ không tới từ hiệu quả kinh doanh bảo hiểm gốc.

BLV Quang Huy dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Indonesia 2-1

NHÓM PV |

Hôm nay (19.1), đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào lượt trận thứ 2 bảng D vòng chung kết Asian Cup 2023 gặp tuyển Indonesia. Góc nhìn thể thao số 146 sẽ trò chuyện với bình luận viên Quang Huy để trao đổi thêm về những vấn đề của đội tuyển trước trận đấu này.

Quan chức Nga tuyên bố vaccine COVID-19 không còn cần thiết

Nhật Minh |

Vaccine COVID-19 không còn cần thiết ở Nga vì COVID-19 đã nhường chỗ cho bệnh cúm và các bệnh đường hô hấp khác.

Nhiều tỉnh Bắc Trung Bộ đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công

NHÓM PV BẮC TRUNG BỘ |

Trong năm 2024, các tỉnh Bắc Trung Bộ đã đề ra những giải pháp đồng bộ để khắc phục tình trạng chậm giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia, quyết giải ngân kịp tiến độ.

Nguyên do loạt căn hộ được rao cắt lỗ khi giá chung cư đang tăng

Thu Giang |

Thời gian qua, nhiều chủ sở hữu đã liên tục đăng tin rao bán cắt lỗ căn hộ chung cư tại Hà Nội với mức giá gần 1 tỉ đồng khiến không ít người cảm thấy ngỡ ngàng.

Hưng Thịnh, Novaland, Trung Nam và loạt ông lớn chậm trả gốc, lãi trái phiếu

Quang Dân |

Thống kê trên chuyên trang trái phiếu của Sở Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, loạt ông lớn trên thị trường như Tập đoàn Novaland, Tập đoàn Hưng Thịnh, Trung Nam Group... đã liên tiếp công bố thông tin chậm trả gốc, lãi trái phiếu trong thời gian qua.

Báo Lao Động lên tiếng, 32 hộ dân chung cư Hưng Thịnh được cấp nước trở lại

QUANG ĐẠI |

Sau khi báo Lao Động phản ánh sự việc, 32 hộ dân tại khu chung cư Hưng Thịnh (TP Vinh, Nghệ An) bị cắt nước 2 ngày vì không tham gia gửi xe ô tô, đã được cấp nước trở lại.

Gia hạn 2 năm cho lô trái phiếu trị giá 7.300 tỉ đồng của nhóm Hưng Thịnh

Hiếu Trần |

Hai doanh nghiệp trong hệ sinh thái Hưng Thịnh vừa công bố các nghị quyết người sở hữu trái phiếu thông qua nội dung điều chỉnh kỳ hạn trái phiếu và ngày đáo hạn.