Nhiều tỉnh Bắc Trung Bộ đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công

NHÓM PV BẮC TRUNG BỘ |

Trong năm 2024, các tỉnh Bắc Trung Bộ đã đề ra những giải pháp đồng bộ để khắc phục tình trạng chậm giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia, quyết giải ngân kịp tiến độ.

Nhận diện nguyên nhân chậm giải ngân

Năm 2023, mặc dù có nhiều nỗ lực, song hầu hết các tỉnh Bắc Trung Bộ đều xảy ra tình trạng giải ngân các Chương trình mục tiêu quốc gia chậm, không đạt mục tiêu.

Tại Nghệ An, tính đến ngày 31.12.2023, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi mới giải ngân được 171,985 tỉ đồng, đạt 27,21%; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giải ngân được 5,21 tỉ đồng, đạt 2,55%.

Đến cuối năm 2023, tại Thanh Hóa, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giải ngân được 259,176 tỉ đồng, bằng 37,6% kế hoạch; chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giải ngân được 223,178 tỉ đồng, bằng 52,6% kế hoạch. Tính hết năm 2023, nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Trị giải ngân 304,642 tỉ đồng, đạt 82,6% kế hoạch.

Hà Tĩnh và Quảng Bình đều xảy ra tình trạng tương tự. Năm 2023, Quảng Bình được Chính phủ giao hơn 678 tỉ đồng từ nguồn ngân sách trung ương để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn. Đến nay, tỉ lệ giải ngân của cả 3 chương trình ở tỉnh mới chỉ đạt khoảng 270 tỉ đồng, gần bằng 40% so với kế hoạch được giao. Tại Hà Tĩnh, đến cuối năm 2023, tỉ lệ giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia chỉ đạt 42%.

Các địa phương đều tập trung xác định rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng nói trên. Quảng Trị cho rằng nguyên nhân các dự án thuộc nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia có quy mô nhỏ, được tổ chức nghiệm thu khi công trình hoàn thành và phải tập trung ưu tiên giải ngân kế hoạch 2022 được kéo dài.

Theo đại diện Sở KHĐT Nghệ An, đối với các dự án Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và giảm nghèo bền vững, số lượng văn bản ban hành để hướng dẫn triển khai các Chương trình rất nhiều. Trong khi đó, việc ban hành chưa đồng bộ, chưa kịp thời, vừa làm vừa chờ văn bản hướng dẫn, nhất là Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là chương trình mới nên các địa phương còn lúng túng. Mặt khác, kế hoạch vốn trung hạn Chương trình mục tiêu quốc gia giao chậm hơn so với các nguồn vốn khác.

Đối với Chương trình giảm nghèo tỉ lệ giải ngân thấp hơn 2 Chương trình còn lại một phần cũng do nguồn nhân lực làm việc tại các Ban quản lý dự án của 4 huyện nghèo còn mỏng, năng lực còn bất cập, hạn chế.

Quyết liệt khắc phục hạn chế, quyết tâm giải ngân đạt tiến độ

Ngày 10.1.2024, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng vừa ký ban hành chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024. Theo đó, tỉnh phấn đấu tỉ lệ giải ngân hằng tháng cao hơn mức trung bình của cả nước; quyết tâm trước ngày 31.12.2024 giải ngân đạt 100% kế hoạch năm 2024 và 100% kế hoạch năm 2023 được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện giải ngân sang năm 2024.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa yêu cầu cơ quan thường trực các Chương trình mục tiêu quốc gia khẩn trương hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và giám sát UBND cấp huyện, các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; kịp thời tháo gỡ hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong đầu tư công; xử lý nghiêm các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện, giải ngân.

NHÓM PV BẮC TRUNG BỘ
TIN LIÊN QUAN

TPHCM trước thách thức giải ngân hơn 79.000 tỉ đồng trong năm 2024

MINH QUÂN |

TPHCM - Năm 2024, TPHCM được giao vốn đầu tư công hơn 79.000 tỉ đồng - cao nhất từ trước đến nay. Nếu không chạy nước rút ngay từ đầu năm, TPHCM rất khó đạt được mục tiêu giải ngân 95%.

Phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đạt trên 95%

Đức Mạnh |

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết trong năm 2024 cần tiếp tục đưa vốn đầu tư công là vốn mồi để thu hút đầu tư của các thành phần kinh tế. Trong giai đoạn 2026 - 2030, cần tiếp tục ưu tiên nguồn lực để hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 5.000 km đường cao tốc; hạ tầng đường sắt, đặc biệt là triển khai dự án đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam...

Giải ngân vốn đầu tư công tại Quảng Trị đạt thấp, có đơn vị 0%

HƯNG THƠ |

Tính đến ngày 8.1.2024, chỉ có 7/40 chủ đầu tư tại tỉnh Quảng Trị đạt 100% tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 và 2 đơn vị có tỉ lệ giải ngân là 0%.

Trường học ở Hải Dương bị tố chi thưởng lễ, Tết cho giáo viên rồi đòi lại

Hoàng Khôi |

Chuyển tiền thưởng Tết, chi thưởng 20.11 cho giáo viên sau đó yêu cầu nộp lại, đó là việc lặp đi lặp lại tại Trường tiểu học Kim Liên (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) gây bức xúc trong cán bộ, giáo viên nhà trường.

Đang khắc phục tồn tại nhưng mỏ đá Lộc Môn vẫn gây ô nhiễm

Minh Nguyễn |

Hoà Bình - Sau thời gian bị đình chỉ vì nhiều vi phạm, mỏ đá Lộc Môn ở huyện Lương Sơn đã được UBND tỉnh cho phép nổ mìn để khai thác. Tuy nhiên, đơn vị này tiếp tục gây ô nhiễm môi trường khiến người dân bức xúc, chặn đường.

Nhiều thanh niên đóng phạt vì uống bia, rượu ở tiệc tất niên còn lái xe

Nguyên Chân - Mỹ Lệ |

TPHCM - Trở về từ tiệc tất niên cuối năm ở công ty, nhiều trường hợp được CSGT TPHCM phát hiện vi phạm nồng độ cồn nên tiến hành lập biên bản xử lý trong đêm 19.1.

Tràn lan tai nghe AirPods, Marshall "chính hãng" giá vài trăm nghìn đồng

KHÁNH AN |

Tin lời quảng cáo "hàng xịn, giá rẻ", nhiều người đã sập bẫy khi mua phải tai nghe AirPods, Marshall và hàng loạt thiết bị giả trên mạng xã hội.

Trung tướng công an nói về 290kg ma tuý cocain dạt vào bờ biển Việt Nam

Việt Dũng |

Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý - Trung tướng Nguyễn Văn Viện đã thông tin ban đầu về số lượng cocain dạt vào bờ biển đựng trong các ba lô dạng leo núi và có những khuyến cáo với người dân.

TPHCM trước thách thức giải ngân hơn 79.000 tỉ đồng trong năm 2024

MINH QUÂN |

TPHCM - Năm 2024, TPHCM được giao vốn đầu tư công hơn 79.000 tỉ đồng - cao nhất từ trước đến nay. Nếu không chạy nước rút ngay từ đầu năm, TPHCM rất khó đạt được mục tiêu giải ngân 95%.

Phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đạt trên 95%

Đức Mạnh |

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết trong năm 2024 cần tiếp tục đưa vốn đầu tư công là vốn mồi để thu hút đầu tư của các thành phần kinh tế. Trong giai đoạn 2026 - 2030, cần tiếp tục ưu tiên nguồn lực để hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 5.000 km đường cao tốc; hạ tầng đường sắt, đặc biệt là triển khai dự án đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam...

Giải ngân vốn đầu tư công tại Quảng Trị đạt thấp, có đơn vị 0%

HƯNG THƠ |

Tính đến ngày 8.1.2024, chỉ có 7/40 chủ đầu tư tại tỉnh Quảng Trị đạt 100% tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 và 2 đơn vị có tỉ lệ giải ngân là 0%.